04/05/2024 lúc 14:45 (GMT+7)
Breaking News

Đồng Tháp: Háo hức chào đón ngày hội Hội quán Đất sen hồng lần thứ I/2023

Sáng 18.11, tại Công viên Văn Miếu (TP Cao Lãnh) tỉnh Đồng Tháp, Không gian trưng bày Ngày hội Hội quán đất Sen hồng vừa được khai trương. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện Ngày hội Hội quán đất Sen hồng do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức.

Đây một trong nhiều hoạt động hấp dẫn tại ngày hội “Hội quán Đất Sen hồng - Hành trình đồng hành cùng phát triển” lần thứ 1 năm 2023.

Đến tham dự lễ khai mạc có ông Lê Thành Công - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Tổ chức; ông Nguyễn Phước Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban Tổ chức cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tham dự.

Được biết Ngày hội Hội quán đất Sen hồng có 36 gian hàng, trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các Hội quán; sản phẩm OCOP, quà lưu niệm. Ngoài ra còn có gian hàng giới thiệu mô hình Saemaul Undong (Hàn Quốc), gian hàng chuyển đổi số trong nông nghiệp và khu vực ẩm thực.

Du khách tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của huyện Cao Lãnh

Trước đó, Ban Tổ chức Ngày hội “Hội quán Đất Sen hồng - Hành trình đồng hành cùng phát triển” lần thứ I năm 2023 tại Đồng Tháp đã thông tin sẽ ban hành 2 kế hoạch liên quan đến việc tổ chức các chuỗi sự kiện trong khuôn khổ của ngày hội. Kế hoạch thứ nhất là tổ chức Tọa đàm “Hội quán đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Đồng Tháp”. Kế hoạch thứ 2 là tổ chức "Hội thi trang trí, trưng bày sản phẩm Hội quán Đất Sen hồng".

Đây là dịp để đưa nền ẩm thực, văn hóa Đồng Tháp đến gần hơn với du khách

Ngày hội Hội quán đất Sen hồng lần thứ I/2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19.11 với nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thi “Thủ lĩnh Hội quán Đất Sen hồng”; tham quan mô hình Hội quán; khai mạc triển lãm các gian hàng trưng bày hình ảnh, hiện vật, nông sản, sản phẩm chế biến, sản phẩm OCOP từ các Hội quán…Trọng tâm là Hội thảo “Phát huy giá trị cộng đồng của Hội quán” với 3 chủ đề: Cộng đồng tự lực, tự quản, tự chủ, thực hiện tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường; Tư duy nông nghiệp tích hợp đa giá trị, nền tảng phát triển du lịch nông nghiệp; Chủ động tiếp cận chuyển đổi số, xây dựng làng thông minh, làng hạnh phúc. Ngoài ra, còn có Hội thảo Hội quán đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Đồng Tháp.

Nhiều sản phẩm OCOP, quà lưu niệm tham gia trưng bày tại ngày hội

Hội quán vốn là một mô hình tập hợp nông dân tự chủ làm kinh tế của tỉnh Đồng Tháp do ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nguyên Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp) khởi xướng. Như ông Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ thêm “Hội quán đất Sen hồng là mô hình mở dựa trên hình thức liên kết tự nguyện của những người có cùng chí hướng, hoạt động dưới sự dẫn dắt của “Thủ lĩnh cộng đồng”. Mô hình này hoạt động theo cơ chế “4 không”. Cụ thể là không có tổ chức bộ máy, không chi phí từ ngân sách, không cơ sở vật chất và cũng không giới hạn về địa giới hành chính. Thành viên Hội quán không chỉ có nông dân, mà còn có cán bộ hưu trí, doanh nghiệp, nhà khoa học, các chuyên gia…

Hội quán nông dân Đồng Tháp hiện hoạt động trong 11 lĩnh vực: chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, sản xuất khô mắm, sản xuất sản phẩm làm từ tre gỗ, kinh doanh buôn bán, trồng hoa kiểng, kinh doanh nhà trọ, làm du lịch, sản xuất bột, trồng thảo dược, văn nghệ sĩ./.

Trí Đức - Hoàng Châu