05/12/2025 lúc 11:48 (GMT+7)
Breaking News

Đồng Tháp chuẩn hóa vùng sầu riêng – Bước đi chiến lược chinh phục thị trường xuất khẩu

Đồng Tháp đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong chiến lược chuẩn hóa và mở rộng vùng trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi. Đây được xem là hướng đi then chốt nhằm nâng cao giá trị trái sầu riêng – loại cây ăn trái đang mang lại nguồn thu lớn cho nông dân địa phương và giữ vững lợi thế cạnh tranh trên các thị trường khó tính.

Sầu riêng là đặc sản tiêu biểu, góp phần làm phong phú thương hiệu trái cây Đồng Tháp - Ảnh: TL

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân và doanh nghiệp về yêu cầu canh tác sạch; đồng thời đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật thâm canh. Trong đó, xử lý ra trái nghịch vụ tiếp tục là giải pháp quan trọng giúp tránh thu hoạch rộ, dư cung và rớt giá như các năm trước. Tỉnh cũng chú trọng xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, mở rộng xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao.

Là một trong những “thủ phủ” sầu riêng của Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp sở hữu vùng nguyên liệu lớn và ngày càng được chuẩn hóa. Tỉnh đang vận động nhà vườn chuyển đổi sang canh tác hữu cơ, đồng thời hình thành chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ – xuất khẩu để nâng cao chất lượng trái, tăng sức cạnh tranh và đảm bảo doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu đạt chuẩn.

Trong thời gian tới, địa phương cũng tiếp tục mở rộng diện tích canh tác hữu cơ, đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật cho nông dân, đặc biệt kỹ thuật xử lý rải vụ để chủ động thời điểm thu hoạch, giảm rủi ro thị trường. Song song đó, Đồng Tháp tăng tốc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch.

Cây sầu riêng được xem là “cây tỉ phú” của Đồng Tháp nhờ hiệu quả kinh tế cao. Nếu thuận lợi về giá, mỗi héc-ta có thể mang lại thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm. Ông Dương Văn Đây, nhà vườn ở xã Ngũ Hiệp cho biết gia đình đã gắn bó với cây sầu riêng hơn 30 năm và đời sống ngày càng khá giả. Mới đây, ông xuất bán 10 tấn sầu riêng nghịch vụ, thu về hơn 500 triệu đồng dù thời tiết thất thường khiến năng suất giảm.

Theo Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của ngành hàng này. Các mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, EU và nhiều thị trường tiềm năng tiếp tục được duy trì và mở rộng, giúp nâng cao uy tín sản phẩm. Chỉ trong 10 tháng năm 2025, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 50.987 tấn sầu riêng, thu về 170,27 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Toàn tỉnh hiện có 34.361 ha sầu riêng, trong đó 14.843,93 ha đã được cấp mã số vùng trồng (489 mã số), chiếm 43,2% tổng diện tích. Riêng mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu có 393 mã số, gồm 350 mã số xuất khẩu sang Trung Quốc và 43 mã số phục vụ các thị trường Nhật Bản, EU, Nga và thị trường nội địa.

Nhận thức của nông dân về đăng ký mã số vùng trồng và tuân thủ quy trình kỹ thuật ngày càng nâng cao. Doanh nghiệp cũng chủ động đầu tư vùng nguyên liệu, hệ thống đóng gói đạt chuẩn quốc tế. Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật, tuyên truyền chống gian lận mã số, qua đó đảm bảo tính minh bạch, củng cố uy tín thương hiệu sầu riêng của tỉnh.

Đến nay, Đồng Tháp có 72 mã số vùng trồng với hơn 2.600ha và 66 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu chính ngạch - Ảnh: TL

Ông Võ Tấn Lợi – Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh nhấn mạnh, để duy trì đà tăng trưởng, ngành sầu riêng Đồng Tháp cần tiếp tục hoàn thiện chuỗi sản xuất, tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc; nâng cao ý thức canh tác sạch và trách nhiệm của người sản xuất. Hiệp hội đề xuất mở rộng vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu, tăng cường tập huấn cho nông dân và đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị giữa nhà vườn – hợp tác xã – doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu “Sầu riêng Đồng Tháp” nhằm tạo lợi thế dài hạn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thời gian qua, những biện pháp chuẩn hoá vùng sầu riêng ở Đồng Tháp đã và đang được triển khai, chính là canh tác theo tiêu chuẩn an toàn (VietGAP / hữu cơ / sản xuất sạch): Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác sầu riêng an toàn, sử dụng phân hữu cơ ủ hoai, phân vi sinh (khoảng 40%) kết hợp phân vô cơ (khoảng 60%), và áp dụng nguyên tắc “4 đúng” trong phòng trừ dịch hại.Tỉnh đã tiến hành khảo sát phân bón, đất, nước tại các vùng trồng và đóng gói; khuyến cáo nhà vườn sử dụng phân bón đảm bảo để tránh nguy cơ nhiễm kim loại nhằm giữ “chuẩn vàng” cho trái xuất khẩu. Việc kiểm soát chất lượng, đặc biệt thuốc bảo vệ thực vật, phân bón có thể chứa kim loại rất quan trọng để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tỉnh Đồng Tháp nằm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với đất đai phì nhiêu, hệ thống sông ngòi, thủy lợi tương đối thuận lợi, điều kiện tự nhiên phù hợp cho cây ăn trái nói chung và sầu riêng nói riêng. Nhờ xu hướng tiêu dùng cao cấp, sầu riêng, đặc biệt trái sầu riêng sạch, có truy xuất nguồn gốc được đánh giá cao ở nhiều thị trường quốc tế. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Đồng Tháp, nếu đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, tỉnh có thể đẩy mạnh xuất khẩu, thâm nhập thị trường khó tính và thu về giá trị cao. Không chỉ xuất khẩu sầu riêng tươi, Đồng Tháp và Việt Nam đang phát triển thêm các dòng hàng như sầu riêng đông lạnh, chế biến,… để tăng thời gian bảo quản, ổn định xuất khẩu, mở rộng thị trường. Đây là đòn bẩy giúp giảm phụ thuộc vào mùa vụ, thời tiết và các biến động thị trường tươi sống.

Có thể nói, Đồng Tháp có lợi thế rõ rệt để phát triển ngành sầu riêng thành một đầu tàu xuất khẩu nông sản. Nếu tiếp tục đầu tư hệ thống quản lý chất lượng, đồng bộ hóa chuỗi cung ứng, mở rộng chế biến và bảo quản sau thu hoạch, tỉnh có thể không chỉ giữ vững vị thế mà còn nâng cao giá trị gia tăng, thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp; góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, hiện đại./.

Trí Đức - Hoàng Châu