
Cột mốc thiêng liêng
Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
Theo Thượng tá Nguyễn Đức Danh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Hèn chia sẻ, "Đồn Biên phòng tọa lạc tại xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh", là một đơn vị tiền tiêu quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý các vụ việc theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới được thực hiện chặt chẽ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới. Đồn Biên phòng Pò Hèn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đơn vị đã triển khai có hiệu quả Đề án 1371 “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”.
Với phương châm "Ba bám", "Bốn cùng", cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức 52 lượt tổ với 468 lượt người xuống địa bàn để nắm bắt tình hình an ninh chính trị và tình hình địa bàn. Qua đó, đơn vị đã triển khai hiệu quả các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo, cũng như các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ biên giới, biển đảo. Hiện nay, trên địa bàn đang duy trì hiệu quả 03 tổ với 67 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc, thực hiện tốt phong trào "3 biết, 4 không".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các đại biểu tại Đồn Biên phòng Pò Hèn
Chung tay vì cuộc sống ấm no
Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Pò Hèn còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế. Đơn vị đã triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực như. Trồng tre bảo vệ Biên giới, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”; chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” là hoạt động thường niên của đơn vị, mang ý nghĩa tri ân và thể hiện trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân, với tinh thần san sẻ yêu thương, không để ai không có Tết. Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” đã nhận đỡ đầu 02 cháu "Nâng bước em đến trường" và 01 cháu "Con nuôi Đồn Biên phòng", mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng/cháu. Nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2025), đơn vị phối hợp Hội LHPN xã Hải Sơn và Hội LHPN Binh đoàn 19 tổ chức thăm hỏi, tặng quà, con giống cho các hội viên là đối tượng chính sách trên địa bàn, tổng số 06 con lợn giống, 01 con bò giống cho các hộ gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn, tặng 05 chiếc xe đạp, 25 chiếc ba lô và đồ dùng học tập cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 110 triệu đồng. Đơn vị thường xuyên phối hợp với Công an xã Hải Sơn tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn được 06 buổi/43 CBCS tham gia.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn với người dân địa phương
Sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bình yên
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã triển khai thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) theo các chỉ lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đơn vị đã thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và luyện tập thành thục các kế hoạch, phương án tác chiến, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự theo Nghị định số 03/2019/CĐ-CP của Chính phủ. Đơn vị cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, kịp thời báo cáo, đề xuất và xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, Đồn Biên phòng Pò Hèn còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đơn vị vận động đồng bào các dân tộc sinh sống ở biên giới chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tích cực cung cấp thông tin liên quan đến công tác biên phòng.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn với người dân địa phương
Truyền thống anh hùng, sáng ngời phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"
Đồn Biên phòng Pò Hèn có một bề dày lịch sử hào hùng, gắn liền với những chiến công vang dội trong công cuộc bảo vệ biên giới. Đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương hai lần danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, cùng nhiều Huân chương Chiến công, Bằng khen của Chính phủ và các cấp. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới ngày 17/02/1979, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Đồn 209 Công an nhân dân Vũ trang (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn) cùng các lực lượng đã chiến đấu anh dũng, hy sinh quên mình. Điển hình như Trung úy Đồn phó Đỗ Sỹ Họa, chiến sĩ Nông Văn Điều, chiến sĩ Hoàng Văn Túc, cô nhân viên thương nghiệp Hoàng Thị Hồng Chiêm. Thượng úy (liệt sĩ) Đỗ Sỹ Họa đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ khác cũng được tặng thưởng Huân chương Chiến công và các danh hiệu cao quý khác. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã nhận được Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh trong tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023. Đơn vị cũng vinh dự được đón Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy TW, Bộ trưởng BQP và nhiều đoàn công tác cấp cao đến thăm và làm việc.



Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn với người dân địa phương
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn luôn coi Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn đã nối tiếp nhau hun đúc nên truyền thống quý báu, giúp đơn vị luôn là lá cờ đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương và quân đội.
Nguyễn Dũng



