29/03/2024 lúc 03:05 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ VIII năm 2022

Tối 15/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ Khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII năm 2022, chủ đề năm nay là “Đắk Nông - Tình yêu và khát vọng”.

Tham dự lễ khai mạc có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, ông Điểu Xuân Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Mai Thị Xuân Trung ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh.

Những tiết mục với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu biển đảo, biên giới, đất liền Việt Nam-Ảnh: M.H.

Liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ VIII diễn ra từ ngày 15 đến 17/8/2022, thu hút được sự tham gia của gần 500 diễn viên không chuyên của 14 đoàn văn nghệ quần chúng đến từ 8 huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh. Với 71 tiết mục ca, múa, nhạc được chọn lựa từ các hội thi, hội diễn ở cơ sở. Các tiết mục văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam; truyền thống đấu tranh cách mạng; ca ngợi về vùng đất, văn hóa và con người tại tỉnh Đắk Nông; thể hiện tình yêu biển đảo, biên giới, đất liền Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, nêu cao lòng tự hào dân tộc cũng như bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Khán giả tới tham dự và cổ vũ trong Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII năm 2022-Ảnh: M.H.

Qua buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định: Đắk Nông là vùng đất giao thoa, hội tụ văn hoá của 40 dân tộc trên mọi miền Tổ quốc, là nơi lưu giữ nhiều vốn văn hóa truyền thống lâu đời, đa dạng được thể hiện qua các lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn liền với đời sống tâm linh huyền bí. Từ bộ Sử thi Ot ND’rong đến âm thanh trầm bổng của bộ đàn đá Đắk Kar, hay âm hưởng của nhạc cụ cồng chiêng, tất cả đã trở thành nét văn hóa đặc trưng, đầy linh thiêng và quyến rũ giữa đại ngàn Tây Nguyên. Bên cạnh là những vũ điệu dân gian truyền thống, những làn điệu dân ca, dân vũ, khúc hát ru tạo thành nền tảng để khơi dậy cũng như gìn giữ, duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh nhà.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, ông Điểu Xuân Hùng tặng hoa cho hội đồng ban giám khảo Liên hoan ăn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII-Ảnh: M.H.

Trong thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các địa phương trên địa bàn tỉnh có thể tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả những phong trào văn nghệ quần chúng bằng nhiều hình thức. Từ đây, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển mạnh mẽ. Với kết quả từ phong trào không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân mà còn góp phần bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong tiến trình hội nhập, giao thoa văn hóa của các dân tộc từ âm hưởng, âm thanh xứ sở của những âm điệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh trao cờ và hoa cho đợ vị tham dự Liên hoan-Ảnh: M.H.

Để Liên hoan diễn ra thành công, bà Tôn Nữ Ngọc Hạnh mong muốn Ban Giám khảo làm việc công tâm, khách quan, chính xác, song song với đó các đoàn văn nghệ quần chúng cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tuân thủ nghiêm Quy chế, thể lệ Liên hoan, cũng như biểu diễn hết mình trên tinh thần đoàn kết, trung thực, phấn đấu đạt thành tích cao.

Sau Lễ khai mạc là phần trình diễn của các đoàn: Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Công an tỉnh, huyện Đắk Song, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi bế mạc Liên hoan (ngày 17/8), Ban Tổ chức Liên hoan sẽ chọn lọc các tiết mục có chất lượng tốt của các đơn vị sẽ tổ chức lưu diễn phục vụ Nhân dân trên địa bàn các huyện Tuy Đức, Đắk Song và cán bộ, công nhân viên Nhà máy Alumin Nhân Cơ thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông.

Võ Hà