Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Ông Nay Phi La cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày gần đây, ngành Y tế sẽ kích hoạt lại tất cả các hệ thống phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai chủ động và hiệu quả.
Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã xác định được 6 trường hợp đi cùng chuyến xe với bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Gia Lai, trong đó có 1 trường hợp đến huyện Krông Ana và đã trở về lại tỉnh Hải Dương; 5 trường hợp còn lại ở huyện Ea H’leo (2 người), Cư M’gar (2 người), Ea Súp (1 người).
Tối 29/1, rạng sáng 30/1, lực lượng y tế đã đưa 5 trường hợp trên về cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế các địa phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.
Đồng thời giám sát chặt chẽ và yêu cầu cách ly tại chỗ đối với những người có tiếp xúc gần với 5 trường hợp trên.

Công tác kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế tại các chốt được triển khai nhanh, hiệu quả
Trước tình hình dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, chiều 30/1, bà H’Yim Kđoh – Phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tỉnh này phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương triển khai công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.
Theo đó, Ban Chỉ đạo COVID-19 của tỉnh, huyện, thị xã… tranh thủ từng phút thực hiện truy vết thần tốc đối tượng, khoanh vùng, xét nghiệm, xử lý kịp thời đối với các trường hợp nghi ngờ, hạn chế mức thấp nhất việc lây lan.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương phối hợp Sở Y tế, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và các đơn vị có liên quan thiết lập Khu cách ly tập trung đảm bảo đưa vào hoạt động chậm nhất trong ngày 31/1.
Riêng đối với các huyện Ea H’Leo, Krông Ana và Ea Súp, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh Đắk Lắk đã ra công văn đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện triển khai thực hiện tốt công tác khoanh vùng, giám sát các trường hợp tiếp xúc với ca dương tính tại Gia Lai (tạm gọi là F2), hạn chế các trường hợp ra khỏi khu vực nơi lưu trú, nếu không thật sự cần thiết để hạn chế tối đa các trường hợp tiếp xúc trong cộng đồng; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, tổ chức quản lý tốt việc cách ly đối với các trường hợp F1; đồng thời, tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu và phối hợp tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh Đắk Lắk cũng đã xuất thành lập các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ đi vào tỉnh. Cụ thể, UBND huyện Ea H’Leo cùng các đơn vị liên quan phải thành lập 2 chốt kiểm dịch 24/24 tại cầu 110 và Tỉnh lộ 15.



