20/04/2024 lúc 10:53 (GMT+7)
Breaking News

Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2027 họp phiên thứ nhất

Chiều ngày 8/6, phiên họp thứ nhất của Đại hội diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM với sự tham gia của các chuyên gia lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng; các doanh nghiệp hội viên và các cơ quan báo chí - truyền thông theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Điểm cầu Hà Nội

Dự đại hội, về phía lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam có: ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Phó Chủ tịch VNREA; ông Đỗ Viết Chiến, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Tổng Thư ký VNREA; ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Phó Chủ tịch VNREA; ông Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch CEO Group; ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch HĐQT TASECO; ông Trương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân; ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch VNREA, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup; ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cùng toàn thể các thành viên Ban Thường vụ Hiệp hội; ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch VNREA, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam; ông Bùi Xuân Huy, Phó Chủ tịch VNREA, Phó Chủ tịch Tập đoàn Novaland; ông Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh; bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG. Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của ông Trịnh Huy Thục, Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Cùng với đó, Phiên họp thứ nhất của Đại hội có sự tham gia của đại diện Bộ Xây dựng, đại diện Bộ Nội vụ; lãnh đạo các Hiệp hội Bất động sản địa phương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: Tạp chí Bất động sản Việt Nam, Trung tâm Tư vấn xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vicoreal), Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, cùng hàng trăm đại biểu là hội viên chính thức tại điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Khôi khẳng định: Đại hội lần thứ V của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là một sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển Hiệp hội, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn phát triển trong thời kỳ mới – đất nước đang thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Với phương châm “Đổi mới – Trí tuệ – Phát triển”, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm hơn vì mục tiêu Hiệp hội ngày càng phát triển, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản Việt Nam lành mạnh, phát triển bền vững.

Với sự mong muốn, khát vọng của toàn thể hội viên được cống hiến cho sự phát triển lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Khôi đã tuyên bố khai mạc Đại hội Phiên thứ nhất Nhiệm kỳ V.

Ông Đỗ Viết Chiến – Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Nhiệm kỳ IV (2016 – 2022) và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Nhiệm kỳ V (2022 – 2027)

Ông Đỗ Viết Chiến đặc biệt nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ IV, với những thành tích đạt được, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 18 Bằng khen của Bộ Xây dựng cho tập thể và các cá nhân; trao tặng 35 Bằng khen của Hiệp hội cho các tập thể, cá nhân. Hiệp hội đã được Bộ Xây dựng trình Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương để xét tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hiệp hội. Nhiều đơn vị, cá nhân là thành viên, hội viên của Hiệp hội đã nhận được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp Trung ương đến địa phương.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức cho một số hội viên tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Các chương trình nổi bật trọng nhiệm kỳ IV có thể kể đến như: Hiệp hội đã vận động các doanh nghiệp - hội viên tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và “Chương trình An sinh xã hội”.

Doanh nghiệp chủ động làm công tác từ thiện xã hội như tặng nhà tình nghĩa, nhận hỗ trợ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ; đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn….

Điểm cầu TP.HCM

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nhiệm kỳ IV (2016 – 2022), báo cáo tóm tắt Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Ông Trương Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Kiểm tra Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nhiệm kỳ IV (2016 – 2022)

Ông Trương Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Phiên họp thứ nhất Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã hoàn thành công tác nhân sự nhiệm kỳ V. Thông tin chi tiết sẽ được công bố chính thức tại Phiên họp thứ hai diễn ra vào sáng ngày 9/6.

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trình bày Đề án nhân sự

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khẳng định đồng ý với phương hướng hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong nhiệm kỳ V. Việc kết nối địa phương và xúc tiến đầu tư chính là nhu cầu và mong muốn của doanh nghiệp hội viên.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu bế mạc Phiên họp thứ nhất Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lần thứ V

Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, sôi nổi, nhiệt tình đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành tốt chương trình và nội dung đặt ra, đầy đủ và nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2016 – 2022) và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ V (2022 – 2027); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; Báo cáo tổng kết của Ban Kiểm tra; Báo cáo tài chính; bản dự thảo Điều lệ Hiệp hội (sửa đổi, bổ sung) và bầu ra Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Hiệp hội với các chức danh danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Ban kiểm tra Hiệp hội Nhiệm kỳ V.

Với ý chí quyết tâm, tình cảm và sự nhiệt tình đầy trách nhiệm của Ban Chấp hành mới khóa V, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để chung tay đưa sự nghiệp xây dựng và quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản đạt được mục tiêu lớn như văn kiện Đại hội đã đặt ra.

Châu Hiệp