VNHN - Theo ghi nhận của Việt Nam Hội nhập, trước giờ chính thức cách ly dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thị trường Đà Nẵng vẫn khá ổn định, đa số tâm lý người tiêu dùng là bình ổn.
Tại các siêu thị trung tâm, không có cảnh người tiêu dùng đổ xô đi chen lấn mua trữ hàng hóa, như thời điểm có người nhiễm dịch đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Thậm chí ở chuỗi siêu thị bán lẻ VinMart, mọi hoạt động đều rất tĩnh lặng, lượng người vào ra không nhiều. Theo một số nhân viên, cảnh tượng này có lẽ liên quan tâm lý nhiều người dân, e ngại tránh tụ tập đông người và không muốn tiếp xúc với người khác.

Hàng hóa tại các siêu thị Đà Nẵng vẫn dồi dào và người tiêu dùng không lo lắng dự trữ.
Giám đốc siêu thị CoopMart Đà Nẵng chia sẻ, ngay sau khi có thông tin chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu cách ly 15 ngày trên toàn quốc với phương châm ở yên tại chỗ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2020, một số người tiêu dùng cũng có dấu hiệu lo lắng, đến siêu thị mua trữ hàng hóa. Hệ thống CoopMart Đà Nẵng ghi nhận lượng hàng bán ra vào buổi sáng 31/3 tăng gần 45%, nhưng không có cảnh xô đẩy lấy hàng hóa hay quá tải người đến mua hàng. Đến buổi chiều, do tác động những thông tin dư luận, và thực tế các hoạt động siêu thị vẫn bình thường, nên lượng người mua hàng giảm đi. Sau 19 giờ tối 31/3, hoạt động siêu thị trở lại bình thường, không ghi nhận thêm xáo trộn nào.
Tại các siêu thị BigC Đà Nẵng, Mega Market, Lottte Đà Nẵng, thông tin phản ảnh cũng cho thấy, người tiêu dùng chỉ có vẻ hoang mang trong vài giờ đầu tiên cho tin sẽ cách ly, sau đó mọi việc lại bình thường. Các siêu thị còn chủ động loa truyền thông nội bộ về chủ trương Nhà nước không dừng hoạt động cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm, lương thực phẩm, nên các cửa hàng và siêu thị vẫn sẽ hoạt động bình thường, càng khiến nhiều người tiêu dùng vững tâm trở lại.

Nhiều siêu thị còn vắng vẻ do người tiêu dùng chủ động hạn chế đi mua sắm.
Hiện tượng lo lắng trữ hàng hóa tại Đà Nẵng chỉ diễn ra khá tiêu cực ở một số chợ đầu mối và nội thị Đà Nẵng. Điều này được lý giải cũng do một số tiểu thương các chợ không nắm rõ thông tin, tự mình tiến hành tích trữ vật dụng và thực phẩm, gây ra tâm lý hoang mang chung. Nhiều người tiêu dùng theo đó đã đến các chợ mua trữ rau quả, lương thực, đặc biệt là các loại thực phẩm sơ chế, thịt heo, hải sản… Tuy nhiên, đến cuối chiều 31/3, tình hình đã ổn định trở lại.
Theo sở Công Thương Đà Nẵng, diễn biến thị trường trong thời điểm cách ly dự báo sẽ có tăng trưởng nhẹ. Do các đơn vị đầu mối đều đã chủ động tổ chức, tham gia bình ổn hàng hóa thị trường, nên Đà Nẵng tự tin ngay hoàn cảnh cao điểm nhất, lượng hàng hóa về các chợ và các cửa hàng, siêu thị vẫn đủ đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm. Thậm chí theo một đại diện chuỗi siêu thị, lượng hàng trữ sẵn ở doanh nghiệp đã gấp đôi nhu cầu dự báo của người tiêu dùng tại Đà Nẵng. Do đó, không thể có chuyện các điểm kinh doanh, cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm, lương thực phẩm tại Đà Nẵng bị quá tải người mua hay thiếu thốn hàng hóa.



