VNHN - Với việc ban hành công văn 2089 (ngày 31/3/2020), chính quyền Đà Nẵng mong muốn thực thi mạnh mẽ hơn việc phòng chống dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất việc đi lại, tụ tập của người dân… Tuy nhiên, qua những phản hồi từ thực tế, việc triển khai công văn có phần cực đoan của các cơ quan chức năng cơ sở đã buộc chính quyền Đà Nẵng nhanh chóng rà soát, chấn chỉnh lại tình hình.
Cụ thể tại công văn 2089, chính quyền Đà Nẵng chỉ đạo “đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm; … đối với các cửa hàng ăn uống bán qua mạng hoặc bán mang đi, chỉ được phép hoạt động đến 0 giờ ngày 02/4/2020”. Với nội dung này, nhiều người hiểu chính quyền quyết định dừng tất cả giao dịch hàng hóa trên địa bàn.

Các cơ sở kinh doanh bánh mì, bún... tại Đà Nẵng đồng loạt đóng cửa.
Triển khai cực đoan
Sáng nay 02/4/2020, nhiều người dân Đà Nẵng ngạc nhiên nhận ra, đa số cửa hàng bánh mì, bánh ngọt, các lò bún, mì Quảng trên địa bàn đồng loạt dừng sản xuất. Lý do họ đưa ra, là theo công văn chỉ đạo, dừng bán tại chỗ, bán mang đi và cả đặt hàng qua mạng, thì họ không thể bán hàng được nữa. Theo đó, họ sản xuất ra để làm gì?
Hơn nữa, theo một số cơ sở lò mì lá, bún tại Thanh Khê, Hải Châu, chiều qua 01/4/2020, đã có người của lực lượng chức năng xuống nhắc nhở, yêu cầu họ dừng bán hàng từ 0 giờ ngày 03/4. Điều này đồng nghĩa với việc họ nên dừng sản xuất.
Hệ lụy của hành động này, là rất nhiều người dân Đà Nẵng lập tức đổ vào các siêu thị, chợ đầu mối để mua hàng hóa lương thực, khiến mật độ tụ tập gia tăng gấp nhiều lần. Một số người dân phản ứng khi bị nhắc nhở, rằng cơ quan chức năng đang làm khó họ, khi không cho bán hàng hóa thức ăn lại cấm vào chợ đông người để mua bán!

Các chợ ngập tràn người mua lương thực, thực phẩm sau khi các cơ sở sản xuất dừng hoạt động.
Trao đổi với Việt Nam Hội nhập, ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc sở Công Thương Đà Nẵng nhấn mạnh, không hề có chủ trương dừng sản xuất kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm trên địa bàn. Sự lo lắng của cơ quan chức năng, chỉ là việc bán và giao nhận hàng dẫn đến tụ tập đông người, và tiếp xúc trực tiếp làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Do đó, hạn chế đặt hàng qua mạng là nhắm đến các nhu cầu đặt trà sữa, café… và việc đông người đến các lò mì, lò bánh gây nguy hiểm. “Các lò mì, lò bún vẫn hoạt động bình thường, không có sự trở ngại nào hết”. Ông Bắc khẳng định như vậy.
Chấn chỉnh quy trình kiểm soát
Tuy nhiên, với câu hỏi cơ quan chức năng đã phòng ngừa phản ứng của dân chúng là dừng luôn sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Hà Bắc không trả lời được, chỉ cam kết sẽ báo cáo lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch. Qua đó, Đà Nẵng sẽ nhanh chóng rà soát, chấn chỉnh việc triển khai có phần cực đoan ở cấp cơ sở, gây hiểu lầm và hoang mang trong dư luận.
Cụ thể với việc bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi, của các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm, người dân có thể đặt hàng qua điện thoại, qua mạng. Cơ sở có thể cắt cử nhân sự đi giao hàng tận nơi, hoặc bố trí người tiếp nhận giao hàng hóa. Yêu cầu với những người này là phải trang bị đầy đủ các thiết bị cách ly, sát khuẩn, giữ cự ly cần thiết với người mua. Phía người mua, có thể nên phối hợp nhiều gia đình đặt chung 1 đơn hàng, việc nhận hàng cũng theo quy trình cách ly, nhận hàng xong rửa tay sát khuẩn, xử lý bao bì không vương vãi…

Siêu thị đầy ắp người mua hàng, có đúng tinh thần hạn chế tụ tập?
Một số chủ cơ sở đề xuất, nếu hỗ trợ cho người dân thuận tiện, chính quyền và các cơ quan chức năng nên cấp đồng phục bảo hộ cách ly cho các cửa hàng, cơ sở chế biến, hướng dẫn chi tiết việc dùng đúng trang phục, khẩu trang, sát khuẩn… “Mỗi bộ trang phục y tế tầm 2 triệu đồng, tại sao chính quyền không thể trang bị miễn phí hay tài trợ bán đúng giá cho chúng tôi?”. Chủ một hiệu bánh mì tại Hải Châu hỏi.
Theo phản hồi của chính quyền Đà Nẵng, đến trưa nay 02/4/2020, yêu cầu chấn chỉnh rà soát các hoạt động triển khai có phần cực đoan đã được đặt ra, các cấp cơ sở cần liên lạc để đề nghị người dân hợp tác, tổ chức lại hoạt động kinh doanh sản xuất bình thường. Dĩ nhiên, chi phí sản xuất, bán hàng của các cơ sở theo yêu cầu mùa dịch bệnh sẽ tăng lên, nhưng chắc chắn đa số người dân và doanh nghiệp sẽ đồng thuận, cùng nhau góp sức chống lại hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh.
Tuy nhiên, không ít cơ sở và người dân vẫn không đồng thuận với yêu cầu của chính quyền Đà Nẵng đề nghị các siêu thị, cửa hàng chỉ bán lương thực, thực phẩm. Nhiều người phản biện: Việc bài trí hàng hóa ở siêu thị là đa dạng, đòi hỏi chỉ bán lương thực, thực phẩm là phi lý. Chẳng thể có siêu thị nào từ chối khách mua hàng, bởi ngoài lương thực, thực phẩm, người tiêu dùng còn rất nhiều nhu cầu cần xử lý. Đơn giản như tã giấy cho trẻ con, hay nước lau sàn nhà, không lẽ siêu thị không được bán? Do đó, nhiều ý kiến đề nghị chính quyền Đà Nẵng nên xem xét lại chính nội dung chỉ đạo ở công văn 2089, cho phù hợp thực tế hơn!



