Vào dịp cuối năm là lúc đỉnh điểm của lượng phương tiện lưu thông tăng cao, phức tạp, đây cũng là lúc số vụ tai nạn, vi phạm luật giao thông tăng nhiều hơn so với các tháng trước đó. Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, của Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên mọi phương diện nhằm bảo đảm tốt tình hình TTATGT trên địa bàn.
TNGT năm 2020 giảm trên 3 tiêu chí.
Theo báo cáo của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, tai nạn giao thông đường bộ trong năm 2019 toàn tỉnh xảy ra 326 vụ, làm chết 221 người, bị thương 219 người, hư hỏng 511 phương tiện, thiệt hại tài sản ước tính 2,628 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Hội nghị tổng kết công tác cuối năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Để có được kết quả trên, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch chỉ đạo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Năm 2020, phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt trong việc đảm bảo TTATGT. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân tham gia đảm bảo ATGT bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình của dịch bệnh Covid – 19, qua đó huy động được sự hưởng ứng, chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền pháp luật ATGT được triển khai đến các thôn buôn, vùng sâu vùng xa.
Xây dựng, triển khai các kế hoạch cao điểm, chuyên đề về tuần tra kiểm soát (TTKS) và xử lý vi phạm (XLVP) trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thuỷ nội địa. Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó phát hiện và lập biên bản 68.684 trường hợp, tạm giữ 17.477 lượt phương tiện, ra quyết định xử phạt 61.404, thu nộp Kho bạc Nhà nước 58,858 tỷ đồng, tước Giấy phép lái xe có thời hạn 6.947 trường hợp. Góp phần quan trọng kiềm giảm TNGT, bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh. So với năm 2019, phát hiện vi phạm giảm 16.029 trường hợp, nhưng tiền phạt tăng 7 tỷ đồng.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát vào dịp cuối năm.
Là một tỉnh nằm ở khu vực trung tâm của vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk sở hữu quốc lộ 14 với chiều dài hơn 130km, là con đường thông thương với Sài Gòn, Gia Lai, ngoài ra còn có quốc lộ 26 kết nối với Khánh Hoà, quốc lộ 27 kết nối với tỉnh Lâm Đồng. Vậy nên, lượng xe cộ lưu thông qua tỉnh rất đông, đồng nghĩa với công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn phải luôn được chú trọng rất nhiều, đặc biệt là trong những tháng cuối năm.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh nói riêng đã đã tổ chức đợt ra quân đảm bảo tình hình An ninh – Trật tự trên địa bàn.

Lực lượng CSGT ra quân cuối năm.
Trung tá Ngô Hoài Nam – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo trên, chúng tôi đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng mọi phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đợt ra quân này. Triển khai xuống cán bộ, chiến sĩ của đơn vị với một tinh thần quyết tâm cao, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, góp phần thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện trong tỉnh và hoạt động đi lại của nhân dân trong dịp cao điểm cuối năm chào đón Xuân Tân Sửu, đảm bảo tốt TTATGT trên địa bàn.

Trung tá Ngô Hoài Nam – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ với phóng viên.
Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT, lực lượng CSGT cũng đã triển khai phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với các loại phương tiện.
Trung tá Phan Ngọc Siêng – Đội trưởng đội tuần tra số 2 chia sẻ: Quốc lộ 26 xuất phát từ Tp. Buôn Ma Thuột đi qua các huyện như Krông Pắk, Ea Kar và M’Đrắk kết nối với tỉnh Khánh Hoà, vậy nên lượng xe lưu thông đi trên quốc lộ này cũng khá nhiều. Trên tinh thần triển khai chỉ đạo của cấp trên đến các cán bộ, chiến sĩ trong đội nhằm tập trung cao độ, đảm bảo TTATGT trên tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trọng tải, nồng độ cồn… Ngoài ra, địa bàn huyện Ea Kar và M’Đrắk là 2 huyện có sản lượng mía nhiều, vì thế sắp tới trước khi thu hoạch, chúng tôi cho triển khai việc ký cam kết về trọng tải cũng như đảm bảo TTATGT đến các doanh nghiệp vận tải, trường hợp nào vi phạm sẽ xử phạt nghiêm theo quy định.

Rượu bia là nguyên nhân cao dẫn đến tai nạn giao thông.
Dịp cuối năm, bên cạnh đảm bảo về TTATGT, lực lượng CSGT cũng đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát về mặt hàng hóa, nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng hóa không nguồn gốc, không đạt chất lượng… để tiêu thụ trong dịp trước tết, đặc biệt là pháo.

Lực lượng phát hiện và bắt giữ số thực phẩm bẩn đang được đem đi tiêu thụ.
“Dịp cuối năm này, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, thực phẩm bẩn, pháo hoa… là một trong những vấn đề nóng. Nắm bắt tình hình đó, thừa lệnh của cấp trên, đội chúng tôi cũng đã tăng cường phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và một số cơ quan chức năng khác tiến hành kiểm tra một số phương tiện lưu thông có biểu hiện nghi vấn…” Thiếu tá Trần Ngọc Tú – Đội trưởng đội CSGT số 1 cho biết.

Ngoài sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương và nòng cốt là lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk, cần có sự hưởng ứng tích cực từ Nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông góp phần đảm bảo tình hình TTATGT, kéo giảm tai nạn xuống mức thấp nhất, bình yên vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021./.



