26/04/2024 lúc 04:16 (GMT+7)
Breaking News

Công an Thành phố Buôn Ma Thuột ra quân cao điểm trấn áp tội phạm

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố đã thực hiện triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, Công an thành phố sẽ tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đông người, không để các thế lực thù địch, các đối tượng phản động lợi dụng kích động chống phá; tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an, an ninh thực hiện nghi thức Chào cờ trước buổi ra quân.

Triển khai, tấn công quyết liệt các loại tội phạm, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, lừa đảo, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt; tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 và các lễ hội đầu xuân; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh; tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Công an các xã, phường cũng đồng loạt ra quân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ để phục vụ quản lý xã hội và phòng chống tội phạm. Trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc; tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Tăng cường kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tải, cơi nới thành, thùng xe; chủ động có phương án phòng ngừa, không để xảy ra đua xe trái phép; xây dựng phương án bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị, lễ hội đầu xuân, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.

Sẵn sàng ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT.

Lực lượng an ninh tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh; thực hiện nghiêm ngặt, quyết liệt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, không được chủ quan, lơ là, không để xảy ra các vi phạm trong công tác giam, giữ, nhất là các trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn, chết không do bệnh lý, tự sát, gây rối, mang vật cấm vào nơi giam, giữ...; quản lý chặt chẽ các đối tượng thi hành án tại cộng đồng, tù tha, đặc xá, hạn chế tái phạm tội; tổ chức vận động đầu thú và truy bắt các đối tượng truy nã.

Triển khai, tấn công quyết liệt các loại tội phạm.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023. Chỉ trong 02 ngày 13 và 14/11/2022, Công an 21 phường xã trên địa bàn Thành phố đã đồng loạt ra quân, tuần hành, biểu dương lực lượng và tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cho người dân.

Công an thành phố sẽ tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hình ảnh ghi nhận:

Mai Trinh