26/04/2024 lúc 21:54 (GMT+7)
Breaking News

Công an phường Tự An - TP Buôn Ma Thuột ra mắt và lan tỏa mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân”

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi về mặt thời gian giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính ngay tại cơ sở; đồng thời, nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về ANTT tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Công an phường Tự An đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ ra mắt mô hình “ Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân”.

Theo đó, từ 18h00 - 20h00 các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu và từ 08h00’ - 11h00’ ngày thứ Bảy, lực lượng Công an phường sẽ tập trung, tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bao gồm: tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; phòng cháy, chữa cháy; quản lý cư trú trên địa bàn,… phối hợp cùng lực lượng nòng cốt tại cơ sở (Bí thư chi bộ, Ban điều hành Tổ dân phố) xuống tận nhà dân để gặp gỡ, trò chuyện, nắm tình hình và tiếp nhận, giải quyết các mâu thuẫn ngay tại địa bàn cơ sở.

Thượng tá Lê Văn Mạnh, Phó trưởng Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: CATP

Ngoài làm việc ở trụ sở, việc tăng ca phục vụ Nhân dân và đi đến từng Tổ dân phố thăm gặp và hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính tạo thuận lợi rất lớn cho người dân để giải quyết những thủ tục hành chính, đỡ mất thời gian di chuyển. Bên cạnh tăng ca để giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ, chiến sỹ Công an phường căn cứ tình hình thực tế sẽ nghiên cứu và có những cách làm sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn để góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tá Lê Văn Mạnh, Phó trưởng Công an thành phố nhấn mạnh: Việc thực hiện mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân” của lực lượng Công an phường Tự An sẽ tạo sức lan tỏa về những hình ảnh đẹp, gần gũi, thân thiện của cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân, góp phần xây dựng tiền đề thực tiễn trong công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thời gian tới, đề nghị Công an phường tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền cùng tham gia, phối hợp, hỗ trợ xây dựng thành công và nhân rộng mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân”, phân công cụ thể CBCS tăng ca hằng ngày, niêm yết công khai thông tin để người dân liên hệ; cần có sơ kết, tổng kết đánh giá và đề ra những cách làm hay, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đội nghiệp vụ Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần kéo giảm bền vững các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn và văn minh”.

Ra mắt mô hình “ Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân” - Ảnh: CATP.

Theo thông tin tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Nở, Chủ tịch UBND phường Tự An biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Công an phường trong thời gian qua, việc triển khai mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân” của Công an phường Tự An sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân giải quyết thủ tục hành chính cũng như các tổ chức liên hệ công tác, không chỉ riêng lực lượng Cảnh sát khu vực, mới tăng ca phục vụ Nhân dân mà tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an phường đều tăng ca phục vụ Nhân dân, đó là tinh thần cần được lan tỏa trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tự An. Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả mô hình, đề nghị Công an phường cần tham mưu UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của phường phối hợp tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả mô hình này.

Thông qua buổi lễ ra mắt, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Công an thành phố và Đảng ủy – UBND phường Tự An; chỉ huy, CBCS Công an phường đã ký cam kết thực hiện mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân” với sự quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Tin tưởng rằng mô hình sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp ngay tại địa bàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính gắn với giữ vững ANTT tại địa phương./.

Võ Hà