10/04/2026 lúc 20:32 (GMT+7)
Breaking News

Cao Bằng: Siết chặt "phòng tuyến" chống dịch trên biên giới

Ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào cộng đồng từ tuyến biên giới được coi là nhiệm vụ quan trọng. Với quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 theo phương châm “chống dịch như chống giặc”, đồng thời, kiểm soát, phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh (XNC) trái phép, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tăng cường 150 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào cộng đồng từ tuyến biên giới được coi là nhiệm vụ quan trọng. Với quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 theo phương châm “chống dịch như chống giặc”, đồng thời, kiểm soát, phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh (XNC) trái phép, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tăng cường 150 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tá Hoàng Thanh Tuyển báo cáo tình hình công việc với lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng.

Tuyến biên giới của tỉnh có chiều dài hơn 333 km. Từ khi dịch bùng phát đến nay, “phòng tuyến” chống dịch nơi biên giới được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lập gồm 130 tổ, chốt chặn dọc tuyến biên giới, 25 tổ kiểm soát lưu động trên các trục đường ra vào khu vực biên giới, kiểm soát, tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và đưa vào cách ly theo đúng quy định. Các đơn vị biên phòng duy trì nghiêm 100% lán trại chốt chặn trên biên giới; có kế hoạch luân phiên, bố trí quân số phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ lâu dài.

Tuy nhiên, đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở, thời gian chống dịch kéo dài nên lực lượng chống dịch biên giới gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt trong thời gian gần đây, dịch bùng phát ở một số địa phương trong nước; trên địa bàn các tuyến biên giới, tình trạng công dân XNC trái phép gia tăng, đòi hỏi cần có thêm nhân lực, vật lực để bảo vệ biên giới, không cho dịch bệnh xâm nhập.

Cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền nhân dân vùng biên không lơ là, chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, từ tháng 5/2021, Bộ CHQS tỉnh tăng cường 150 cán bộ, chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh để tham gia bảo vệ biên giới, ngăn chặn XNC trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Đại tá Nông Tiến Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua việc tăng cường lực lượng lên biên giới thực hiện nhiệm vụ cùng với BĐBP, chúng tôi mong muốn sẽ giúp kiểm soát tốt đường biên, ngăn chặn người XNC trái phép. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân vùng biên không lơ là, chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” để phòng, chống dịch hiệu quả, vận động người dân hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp XNC trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ tăng cường lần này được biên chế tạm thời cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh điều động về các tổ, chốt phối hợp với các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Ngay khi tiếp nhận, các chiến sĩ tăng cường được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, tình hình nhiệm vụ, tình hình nội, ngoại biên; hệ thống đường biên, mốc giới; tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới, nhất là tình trạng XNC trái phép...

Chốt mốc 950 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng nằm trên đường tuần tra biên giới, nơi có nhiều đường mòn, lối mở. Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ phân công luân phiên kiểm soát địa bàn; khó khăn là thế nhưng ai cũng nỗ lực hết mình. Thiếu tá Hoàng Thanh Tuyển, Trợ lý pháo binh, Đại đội trưởng cối 100 Ban Tham mưu Trung đoàn 852, Bộ CHQS tỉnh được tăng cường lên chốt từ ngày 20/5/2021. Tại chốt, Thiếu tá Tuyển cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với người dân địa phương qua lại khu vực biên giới, tuyên truyền cho người dân đề cao cảnh giác, tham gia phát hiện, tố giác người XNC trái phép.

Thiếu tá Tuyển chia sẻ: Khi biết đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ lên biên giới chống dịch, tôi sẵn sàng lên đường, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xác định khi nào hết dịch mới về. Trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, chúng tôi được quán triệt cách thức nhận diện địa bàn biên giới, phương pháp tuần tra, chốt chặn nên khi đến nơi, tất cả cán bộ, chiến sĩ có thể bắt tay ngay vào công việc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng được phân bổ 12 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ CHQS tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch. Thượng tá Sái Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng cho biết: Nhờ lực lượng tăng cường nên quân số trên các chốt luôn đảm bảo chốt chặn, tuần tra phòng, chống dịch. Diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, nguy cơ xâm nhập địa bàn cao, chúng tôi chỉ đạo các lực lượng bám nắm đường biên, đường mòn quyết không để người XNC trái phép nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào nội địa.

Mặc dù mới được tăng cường nhưng cán bộ, chiến sĩ đã góp phần quan trọng xây dựng “phòng tuyến” chống dịch trên biên giới vững vàng. Cán bộ, chiến sĩ các tổ, chốt phòng, chống dịch nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện hoặc có hành vi tiếp tay, đưa đón người XNC trái phép, tuyên truyền người dân trên khu vực biên giới thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động nhân dân tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp XNC trái phép trên tuyến biên giới.

Tự hào là người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, được đem sức mình cống hiến cho Tổ quốc, cho quê hương, cho công cuộc phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ không ngại khó, không ngại khổ, luôn phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”, kiên cường bám trụ trên biên giới, bảo vệ vững chắc đường biên giới của tỉnh, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Dù nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhưng các lực lượng trên biên giới luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.