13/04/2026 lúc 20:54 (GMT+7)
Breaking News

Bình Thuận tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc giảm nghèo, giai đoạn 2016 – 2020

Sáng ngày 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tổng kết công tác giảm nghèo, giai đoạn 2016 – 2020 tại Văn phòng Chính phủ.

Sáng ngày 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tổng kết công tác giảm nghèo, giai đoạn 2016 – 2020 tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo chính phủ, cơ quan, 63 tỉnh thành.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo TW Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; về phía điểm cầu trực tuyến địa phương có đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Qua 10 năm thực hiện, công tác giảm nghèo của nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm liên tục qua các năm trên phạm vi cả nước, các vùng miền. Kết quả, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75%, bình quân trong 4 năm giảm 1,53%/năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1 - 1,5%/năm. Trong 4 năm, có 58% số hộ nghèo đã thoát nghèo. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. Như vậy sau 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Thu nhập bình quân hộ nghèo đến cuối năm 2018 tăng khoảng 1,4 lần so với cuối năm 2015, dự kiến đến cuối năm 2020 thu nhập hộ nghèo tăng 1,6 lần, vượt chỉ tiêu đề ra là 1,5 lần.

Nhiều huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã được đầu tư cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh; hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tại địa bàn các huyện, xã nghèo, đặc biệt khó khăn đã có khoảng 18.000 công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư, đã đưa vào sử dụng trên 15.000 công trình; khoảng 7.000 công trình được duy tu bảo dưỡng. Tổng nguồn vốn đầu tư trên 32.000 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng kết nối vùng được đầu tư như điện, đường, trường, trạm và các công trình thiết yếu khác phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa, dân sinh. Đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có 550 xã đã hoàn thành Chương trình 135 và 1.286 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135…

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được các tỉnh, thành phố hưởng ứng và triển khai thi đua quyết liệt, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững với nhiều chính sách đặc thù của địa phương. Đặc biệt, đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động của một bộ phận người nghèo, đã xuất hiện một số điển hình làm đơn tự nguyện xin thoát nghèo.

Tại hội nghị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất khung Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu chấm dứt mọi hình thức nghèo và Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở mọi nơi. Đến năm 2025, giảm ít nhất 25% tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia, duy trì mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 1-1,5%/ năm; riêng các huyện nghèo duy trì mức giảm 3,5 - 4%/năm. Chương trình bao gồm 5 Dự án và 15 Tiểu Dự án, tập trung vào các nhiệm vụ: Giảm nghèo; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội; phát triển hệ thống Giáo dục nghề nghiệp và Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; việc làm bền vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững. Tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt, chênh lệch giàu nghèo, điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường, việc làm giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc và miền núi tuy đã được ưu tiên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu…

Tại tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016 - 2020, trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện kết quả mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Cụ thể: năm 2016 giảm 1,24%; năm 2017 giảm 1,06%; năm 2018 giảm 1,00%; năm 2019 giảm 0,8%; ước năm 2020 giảm 0,6%. Riêng đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 20%) giảm 22,73%, bình quân mỗi năm giảm 4,55%, vượt mục tiêu đề ra (bình quân mỗi năm giảm 2 - 3%). Giảm từ 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 20%) đầu năm 2016 xuống còn 01 xã cuối năm 2019 (xã La Ngâu, huyện Tánh Linh), ước đến cuối năm 2020 còn 01 xã, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu tỉnh đề ra giảm 13 xã xuống còn 5 xã cuối năm 2020).

Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Bình Thuận.

“Sau hơn 30 năm, Việt Nam là một trong những hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa đói giảm nghèo. Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với xã hội, môi trường. Trong đó, luôn chú trọng giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành liên quan cần nghiên cứu trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị về chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững đến năm 2030, trình Quốc hội ban hành nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bao trùm và phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 vì một Việt Nam không có đói nghèo. Đồng thời, tăng cường đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội ở các vùng khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông kết nối để tạo cơ hội giao thương, việc làm, đầu tư cho giáo dục và dạy nghề; tạo điều kiện cho người dân trong việc thực hiện các mô hình giảm nghèo từ xây dựng chính sách đến tổ chức thực hiện; chính quyền các cấp phải sát dân hơn, nắm vững từng hộ để có biện pháp hỗ trợ cụ thể…”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định./.