13/12/2025 lúc 20:20 (GMT+7)
Breaking News

Bình Thuận: Hướng đến Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022)

Ngày 19/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo thông tin về chương trình và những hoạt động ý nghĩa diễn ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận và những phát triển trong 3 thập kỉ vừa qua.

Tham dự buổi họp báo có đại diện ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở ban ngành liên quan; lãnh đạo hội nhà báo tỉnh cũng như có sự tham gia của đại diện báo chí, đài truyền hình đóng quân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tới dự và đưa tin.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu những chương trình, hoạt động diên ra nhân kỷ niệm 30 năm tỉnh Bình Thuận thành lập và phát triển-Ảnh: Bùi Phụ.

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận, ông Bùi Thế Nhân (Sở VHTTDL) chia sẻ, chuỗi sự kiện hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022) diễn ra từ trung tuần tháng 8 kéo dài tới giữa tháng 9/2022. Dịp này tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận, tổ chức chương trình Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 29 năm 2022 tại Bình Thuận. "Triển lãm ảnh diễn ra trong một tháng tính từ ngày 15/8 tới ngày 15/9/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận".

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Bùi Phụ.

Song song với đó là triển lãm ảnh với chủ đề “Bình Thuận triển vọng phát triển”, từ ngày 20/8 đến ngày 5/9/2022 tại khuôn viên Khu di tích Dục Thanh và chủ đề “Bình Thuận với nội dung: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển” Thời gian. Triển lãm diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2022 Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.

Cũng trong thời gian này diễn ra chương trình nghệ thuật và Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh và khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2022, diễn ra từ ngày 19-21/8/2022 tại Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, Bùi Thế Nhân cho biết, nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận sẽ có nhiều chương trình hoạt động đưa văn hóa về cơ sở thông qua biểu diễn nghệ thuật nhằm phục vụ nhân dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Song song với đó đây dịp để đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch thông qua các chương trình hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh: giới thiệu hoạt động du lịch, sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo, tour, tuyến du lịch mới, thắng cảnh thiên nhiên của Bình Thuận đến với du khách, công ty du lịch lữ hành trong cả nước. Đưa các thông tin lên website du lịch để giới thiệu, quảng bá những nét đẹp, độc đáo văn hoá của tỉnh Bình Thuận tới du khách trong nước và quốc tế.

Làng chài Mũi Né TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận-Ảnh: Bùi Phụ.

Dịp này tỉnh cũng phát động Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”.

Trước đó tối ngày 18/8, UBND TP. Phan Thiết đã tổ chức khai mạc lễ hội “Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân Xuất Du” lần thứ 13 năm 2022. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022). Theo thông lệ, Lễ hội Nghinh Ông tổ chức 2 năm một lần, thường rơi vào các năm chẵn Dương lịch, Lễ hội năm nay, diễn ra trong 3 ngày - từ 18 đến 20/8 (nhằm ngày 21 đến 23/7 Âm lịch) với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của bà con gốc Hoa ở Phan Thiết, một bộ phận cộng đồng dân cư trong quá trình hình thành và phát triển của TP. Phan Thiết. Hiện nay Lễ hội Nghinh Ông đang là lễ hội truyền thống, góp phần phục vụ phát triển du lịch Bình Thuận.

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân Xuất Du năm 2022 sẽ gồm các hoạt động chính như: Lễ Thỉnh Thánh Mẫu, Lễ Thỉnh kinh, Khai kinh, Lễ Yết Quan thánh, Lễ chiêu vong, phóng đăng, thả thuyền, biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng…và điểm nhấn là Lễ Nghinh Ông xuất du trên các đường phố với sự tham gia biểu diễn của hơn 1 ngàn diễn viên quần chúng đến từ các hội quán, võ đường trong và ngoài TP. Phan Thiết.

Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá và phát triển tương đối toàn diện.

Theo báo cáo tại họp báo, từ khi tách tỉnh năm 1992 đến nay, tỉnh Bình Thuận luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm tăng 9,07%; trong đó, GRDP nhóm ngành: Nông - lâm - thủy sản tăng 5,19%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,16%; dịch vụ tăng 14,02%. 

Nâng cao giá trị sản phẩm thanh long ruột đỏ ở tỉnh Bình Thuận bằng cách chế biến sâu-Ảnh: Bùi Phụ.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn cao hơn so với mức bình quân của cả nước, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, đến năm 2022, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng lên 37,32% (năm 1992 chiếm 12,13%); dịch vụ tăng lên 33,04% (năm 1992 chiếm 25,25%) tỷ trọng nhóm ngành nông - lâm - thủy sản giảm còn 29,64% (năm 1992 chiếm 62,61%). Quy mô giá trị GRDP tăng từ 3.914 tỷ đồng năm 1992 lên 94.858 tỷ đồng năm 2022 (bằng gấp 24,24 lần, tăng bình quân 11,21%/năm). Ngoài ra năng suất lao động năm 2022 bằng gấp 17,7 lần so với năm 1992, tăng bình quân 10,05%/năm. GRDP bình quân đầu người tăng từ 4,55 triệu đồng từ năm 1992 lên 75,69 triệu đồng năm 2022, bằng gấp 12,89 lần so với năm 1992, tăng bình quân 12,89%/năm; thu nhập bình quân đầu người từ 1,35 triệu đồng năm 1992 lên 56,28 triệu đồng năm 2022 (bằng gấp 41 lần, tăng bình quân 13,24%/năm). Bên cạnh đó các ngành kinh tế phát triển khá đồng đều, tỉnh cũng đã tận dụng tố những tiềm năng, lợi thế của địa phương và khai thác ngày càng tốt hơn, nhất là về lĩnh vực năng lượng và du lịch.

Thanh Long là loại cây trồng chủ lực của tỉnh Bình Thuận được chú trọng quan tâm đầu tư và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng xuất và chất lượng-Ảnh: Bùi Phụ.

Cùng với những kết của đạt được Bình Thuận cũng đã xậy dựng nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đến năm 2030, Tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo thực cũng như hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, dồn sức thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, cụ thể: (1)Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; ưu tiên phát triển 03 trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị: (1) Công nghiệp; (2) Du lịch; (3) Nông nghiệp; (3) Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; (4) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ rừng, vệ sinh, môi trường, phòng, chống dịch bệnh và ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu; (5) Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm hiệu quả.

Song song với đó cần: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; chú trọng xây dựng cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và bảo đảm tính kế thừa; Tăng cường đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kể cả hạ tầng công nghệ số. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát triển.

Đình Tiến