Tại Bình Định, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 đã diễn ra trong 2 ngày (7/7-8/7), mặc dù đã xuất hiện tình huống bất thường liên quan đến dịch Covid-19, nhưng các điểm thi đã thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch và có phương án dự phòng đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.
Kết thúc hai ngày thi, Sở GD&ÐT cho biết toàn tỉnh: vắng 44 thí sinh môn thi Ngữ văn, trong đó có 11 thí sinh được miễn thi. Vắng 43 thí sinh ở môn thi Toán, trong đó có 10 thí sinh được miễn thi. Trong 6 môn thi của 2 tổ hợp, môn Vật lý vắng 11 thí sinh, Hóa học vắng 4 thí sinh, Sinh học vắng 11 thí sinh, Lịch sử vắng 40 thí sinh, Ðịa lý vắng 36 thí sinh và Giáo dục công dân vắng 25 thí sinh. Môn thi Ngoại ngữ có 57 thí sinh vắng thi. Không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi.

Bình Định kết thúc thi tốt nghiệp THPT an toàn dù xuất hiện tình huống bất ngờ (Ảnh: H.A).
Đặc biệt, kỳ thi này có xuất hiện tình huống bất thường liên quan đến dịch Covid-19 nên Sở đã ra quyết định cho dừng các điểm thi tại Hoài Nhơn để chuyển sang đợt 2. Và khi kết thúc môn thi đầu tiên - Ngữ văn, thông tin về ca nghi nhiễm Covid-19 tại thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ xuất hiện, kèm theo đó là công tác xử lý liên quan đến 6 thí sinh nhà ở thôn Châu Trúc, đang dự thi tại điểm thi Trường THPT số 2 Phù Mỹ. Song, rất may mắn tất cả đều nằm trong kịch bản và có sẵn phương án xử lý. Trưa ngày 7.7, ngành Y tế đã làm test nhanh cho 6 thí sinh và tất cả đều có kết quả âm tính, đảm bảo an toàn cho các em tiếp tục tham gia môn thi tiếp theo. Phương án phòng thi riêng cho 6 thí sinh cũng được triển khai kịp thời. Nhưng điều quan trọng nữa là làm công tác động viên tinh thần cho các em an tâm dự thi các môn tiếp theo. Các thí sinh thuận lợi hoàn thành các môn đồng thời rời trường thi với giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính trên tay.
Tại 37 điểm thi ở 10 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nghiêm phân luồng, giãn cách thí sinh, đồng thời quán triệt nghiêm quy định 5K tại các điểm thi. Mỗi điểm thi đều có lực lượng CA, y tế và ÐVTN hướng dẫn việc đi lại, đo thân nhiệt cho tất cả thí sinh, đội ngũ làm công tác thi trước khi vào khu vực thi. Các điểm thi cũng cung cấp đủ nước sạch, xà phòng, dung dịch khử khuẩn tay, khẩu trang y tế, vệ sinh môi trường khu vực thi sạch sẽ, bảo đảm thông khí phòng thi. Trước mỗi phòng thi, phòng họp hội đồng có dung dịch sát khuẩn tay, sử dụng ly nhựa, giấy để phục vụ nước uống cho thí sinh và cán bộ coi thi. Các điểm thi đều bố trí tối thiểu 4 phòng thi dự phòng cho những thí sinh có dấu hiệu nghi ngờ về sức khỏe, có yếu tố dịch tễ, ít nhất 2 cán bộ y tế và huy động lực lượng làm công tác ứng trực để xử lý tình huống đột xuất.
Đề thi năm nay được hầu hết thí sinh đánh giá vừa sức, có phần nhẹ nhàng ở một số môn thi, như tổ hợp môn thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và môn Ngoại ngữ.

Các điểm thi thực hiện nghiêm phân luồng, giãn cách , đồng thời quán triệt nghiêm quy định 5K (Ảnh: H.A).
Đánh giá cuối kỳ thi, bà Lê Thị Điển Phó Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo rất sát sao; các ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp rất chặt chẽ trong công tác tổ chức và hỗ trợ cho hội đồng thi. Tất cả đã góp sức, chung tay hoàn thành “mục tiêu kép” của kỳ thi. Một số trường hợp thí sinh có di chuyển hoặc liên quan với người nhà đi từ vùng dịch về được bố trí phòng thi dự phòng. Sở GD&ĐT quán triệt đến lãnh đạo điểm thi tổ chức thi an toàn, đúng quy chế, nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh.
“Một điều chúng tôi cũng rất lo của những kỳ thi năm trước là phụ huynh học sinh tập trung đông đúc trước cổng trường, thì nay đỡ hẳn. Chúng tôi kiểm tra liên tục hai ngày thi không còn tình trạng này, đây cũng là một thành công của kỳ thi”, bà Điển nhấn mạnh.



