10/09/2026 lúc 03:57 (GMT+7)
Breaking News

Bệnh viện E: Dấu ấn 50 năm hành trình hội nhập

VNHN - Tròn 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E hôm nay phát triển từng ngày. Bệnh viện luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế đầu tư đồng bộ nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại; cơ sở vật chất đã, đang khởi công ngày một khang trang. Trong đó nổi bật nhất là sự trưởng thành của Trung tâm Tim mạch có tiếng trong nước và quốc tế.

VNHN - Tròn 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E hôm nay phát triển từng ngày. Bệnh viện luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế đầu tư đồng bộ nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại; cơ sở vật chất đã, đang khởi công ngày một khang trang. Trong đó nổi bật nhất là sự trưởng thành của Trung tâm Tim mạch có tiếng trong nước và quốc tế.

 

 

Đi lên từ gian khó:

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo các cục, vụ, viện Bộ Y Tế; bệnh viện tại lễ động thổ xây dựng Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú

Bệnh viện E  thành lập từ tháng 10/1967, ngày đó, bệnh viện chỉ với 100 cán bộ y, bác sĩ làm việc ở 40 ngôi nhà tranh, tre tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (cũ).  Sau này, Chính phủ đã quyết định giao thêm cơ sở Trường Đại học Tài chính xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội cho Bệnh viện E. Lúc này, bệnh viện có 600 giường bệnh, 800 cán bộ viên chức. Đến năm 2002, Bệnh viện E đã được Bộ y tế chuyển thành bệnh viện hạng I. Tới nay, Bệnh viện phát triển vững chắc với 954 giường bệnh (620 giường kế hoạch) và gần 1000 cán bộ nhân viên, trong đó, các bác sĩ có bằng sau đại học chiếm hơn 70% gồm các GS, PGS, TS, ThS, BSCKII, CKI…tận tâm với công việc. 

 50 năm qua, cứ thế hệ cán bộ quản lý sau kế nhiệm thành quả đạt được của thế hệ cán bộ quản lý đi trước, tạo mối đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung: Tiếp tục phát triển về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của nhân dân. Hôm nay, người thuyền trưởng kế nhiệm là TTND.GS.TS. Lê Ngọc Thành đã và đang mở ra một trang sử mới cho chặng đường tiếp theo.

 Có được tầm nhìn chiến lược của người đi tiên phong, năm qua đã sửa chữa khang trang khu điều trị nhà D; xây dựng khu nhà tắm, nhà vệ sinh công cộng cho người nhà bệnh nhân hiện đại. Đầu năm 2017, Bệnh viện E đã khởi công dự án xây dựng khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú hiện đại theo tiêu chuẩn có quy mô 50 buồng khám bệnh với đầy đủ trang thiết bị máy móc tiên tiến đáp ứng được 2.000 lượt khám ngoại trú/ngày với tổng mức đầu tư là 358 tỉ đồng và hoàn thành vào năm 2018. Đúng như lời chia sẻ của  PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế: “Tôi tin rằng, việc xây dựng khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo của Bệnh viện E, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và là tiền đề cho Bệnh viện E phát triển thành một trong những bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hàng đầu trên địa bàn Hà Nội”

TTND.Gs.Ts Lê Ngọc Thành Giám đốc Bệnh viện E; Giám đốc Trung tâm tim mạch

Sự phát triển của bệnh viện được ghi dấu bằng sự đầu tư trang thiết bị kỹ thuật mới, tiên tiến trong y học cho các phòng, khoa, trung tâm như: Khoa cấp cứu được bố trí 2 phòng mổ trang bị hiện đại, đồng bộ. Khoa chuẩn đoán hình ảnh với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ hiện đại, máy CT Scanner 64 dãy, máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm 4 chiều; khoa Gây mê hồi sức với 7 phòng mổ; khoa Hồi sức tích cực với hơn 40 giường bệnh đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao; khoa Thận tiết niệu và đơn vị Thận nhân tạo với hơn 40 máy chạy thận…

Không ngừng phát triển:

 Đặc biệt, để khám chữa chữa bệnh chuyên sâu với kỹ thuật cao, bệnh viện đã có 4 trung tâm: Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Tiêu hóa, Trung tâm Cơ xương khớp, Trung tâm Ung bướu. Trong đó, Trung tâm Tim mạch là một trong những cơ sở phẫu thuật tim mạch hàng đầu cả nước, đích thân TTND.GS.TS Lê Ngọc Thành làm Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Bệnh viện E.

Sau 7 năm thành lập, Trung tâm Tim mạch đã thực hiện thành công hơn 6000 ca phẫu thuật, trong đó có 4.926 ca tim hở (trong số này hơn 400ca phẫu thuật Tim hở Nội soi hỗ trợ và Nội soi toàn bộ), hơn 1000 ca tim kín, điều trị bệnh tim bẩm sinh và mắc phải như: Tim một thất, bất thường trở về tĩnh mạch hệ thống, hội chứng Shone, thân chung 87 toàn bộ, bán phần, cửa sổ chủ phế, tổn thương 3 thân mạch vành, bệnh đa van ở bệnh nhân lớn tuổi nhiều bệnh phối hợp, suy tim... làm chủ các kỹ thuật phức tạp như phẫu thuật Ross, Switch, Fontan, Glenn,... và từ năm 2013 đến nay TTTM đã ứng dụng và triển khai thành công phẫu thuật Tim hở Nội soi hỗ trợ và Nội soi toàn bộ điều trị bệnh van tim, các dị tật Tim bẩm sinh...

Cũng từ đó Trung tâm Tim mạch được chọn là bệnh viện hạt nhân trong đề án Bệnh viện Vệ tinh của Bộ Y tế và thực hiện tổ chức, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành cho các bệnh viện tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên... Hỗ trợ xây dựng và đào tạo nhân lực để phẫu thuật tim mạch cho BVĐK Ninh Bình, BV Phổi Trung ương, BV Sản Nhi Đà Nẵng, BVĐK Hải Dương, BVĐK Bắc Ninh…

Tới nay, Trung tâm Tim mạch luôn duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế và nhiều tổ chức để đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên cũng như tích cực trong công tác vận động hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh. Mới đây, TTND.GS.TS. Lê Ngọc Thành đã có bài báo cáo khoa học về kỹ thuật vá lỗ thông liên nhĩ qua 4 lỗ trocar có kích thước <1cm tới rất nhiều các bác sĩ, nhà khoa học tại Hội nghị phẫu thuật tim mạch lồng ngực Vương quốc Anh, Hội nghị phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực thế giới tại Roma, Italia được đánh giá cao.

Để khẳng định thêm uy tín, Bệnh viện E tích cực tuyên truyền và nâng cao việc: “Đổi mới phong cách thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các buổi Hội nghị Khoa học, thu hút hơn hàng trăm đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia y tế, bác sĩ trong nước và quốc tế. Bệnh viện đã không ngừng đổi mới khi tổ chức giao ban chuyên môn bệnh viện hàng ngày bằng powerpoint.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện E thực sự đổi mới và phát triển toàn diện xứng tầm là Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hàng đầu trên địa bàn Hà Nội trong thời kỳ mới.

Dấu ấn của người lãnh đạo hôm nay:

 Một tư duy sáng tạo, một trái tim nhiệt huyết đã rèn luyện cho TTND.GS.TS. Lê Ngọc Thành trở thành người thầy thuốc, thầy giáo và người quản lý tài ba không chỉ trong nước và thế giới ghi nhận.

Hôm nay, chúng tôi tô điểm thêm đôi nét về ông đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện E, trong đó có dấu ấn của người lãnh đạo Lê Ngọc Thành. Để rồi những thành tích ông đạt được đáng trân trọng: Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; nhận nhiều Bảng vàng vinh danh; Chủ tịch nước tặng danh hiệu TTND (2017);…

Hôm nay, TTND.GS.TS. Lê Ngọc Thành còn là Chủ tịch Hội phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam; Tổng biên tập Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam; thành viên Ban biên tập Tạp chí Y học Việt Nam; Giảng viên kiêm nhiệm bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội…Cảm nhận nhẹ nhàng về những đóng góp của TTND.GS.TS. Lê Ngọc Thành cho ngành y, dù tôi hay bao học trò, người bệnh đều có chung cảm nhận bằng 2 từ: QUÝ MẾN./.