Vừa qua, đồng chí Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành đã khảo sát 4 dự án trọng điểm bao gồm: Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu; Công viên Bàu Sen; Công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng (thuộc địa bàn Thành phố Vũng Tàu) và Công viên 30/4 (Thành phố Bà Rịa giai đoạn 2).

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành khảo sát dự án Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. (Ảnh: baobariavungtau.con.vn)
Theo đó, Dự án Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu có quy mô xây dựng khoảng 8,7ha. Trong đó, quy mô đào tạo dự kiến khoảng 7.500 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh vào năm 2025. Sau năm 2025, trường sẽ xem xét cân đối để nâng quy mô đào tạo lên khoảng 15 ngàn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.
Cùng với đó là Dự án Công viên Bàu Sen có quy mô khoảng 50ha, đây là công viên vui chơi giải trí, không gian xanh, hồ cảnh quan, hồ điều hòa của Thành phố Vũng Tàu. Trong đó, có dành quỹ đất phù hợp để đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ.
Tiếp đó là Dự án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên văn hóa - Đô thị mới Bàu Trũng có diện tích khoảng 172,99ha, được quy hoạch là công viên văn hóa, thể thao dịch vụ vui chơi giải trí gắn với cây xanh, hồ cảnh quan và hồ điều hòa. Bên cạnh đó, khu nhà ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang và khu nhà ở thương mại, đô thị mới được đầu tư hiện đại, hài hòa với cảnh quan chung Thành phố Vũng Tàu.

Khu Công viên văn hóa - Đô thị mới Bàu Trũng là dự án trọng điểm có diện tích khoảng 172,99ha (Ảnh: Internet)
Công viên 30/4 Thành phố Bà Rịa giai đoạn 2 cũng là dự án trọng điểm có tổng diện tích 30,83ha, tính đến nay, diện tích đã thu hồi là 29,26ha. UBND Thành phố Bà Rịa đang giao các đơn vị tiếp tục vận động các hộ còn lại bàn giao mặt bằng. Đồng thời rà soát các kiến nghị về chế độ, chính sách hỗ trợ cho các hộ trong vùng dự án. Dự kiến, trong tháng 3/2021 công tác thu hồi đất sẽ hoàn thành.
Sau khi khảo sát thực địa, đồng chí Trần Văn Tuấn khẳng định: Đây là 4 dự án trọng điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị: Thành phố Vũng Tàu và Thành phố Bà Rịa phối hợp các sở, ngành liên quan xác định những khó khăn, vướng mắc của các dự án trên và tham mưu UBND tỉnh hướng hỗ trợ, tháo gỡ và xử lý phù hợp trong thời gian tới.
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm nhằm thu hút các dự án trọng điểm đồng thời thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, sớm đưa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến xa hơn nữa trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.



