13/04/2026 lúc 17:19 (GMT+7)
Breaking News

Bà Rịa – Vũng Tàu: Họp báo Công bố số liệu Thống kê kinh tế – xã hội năm 2020

Chiều ngày 28/12/2020, Cục Thống kê Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Họp báo Công bố số liệu Thống kê kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2020. Cuộc họp báo do ông Nguyễn Thư, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì.

Chiều ngày 28/12/2020, Cục Thống kê Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Họp báo Công bố số liệu Thống kê kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2020. Cuộc họp báo do ông Nguyễn Thư, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì.

Tham dự Họp báo tại Hội trường Cục Thống Kê có Phó Cục trưởng Đỗ Danh Thành. Cùng tham dự có đại diện của các sở, ngành và đông đảo các cơ quan báo thông tấn báo chí Trung ương, địa phương.

Toàn cảnh Họp báo.

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến bức tranh kinh tế năm 2020. Tuy nhiên, nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp để phòng chống dịch vừa đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội, Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng dương 2.91% và là một trong những điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và tổ chức phòng chống có hiệu quả đại dịch Covid-19.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thư, Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin về một số vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020.

Ông Nguyễn Thư ,Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin tại họp báo.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu khí năm 2020 so với năm 2010 là 112.942,7 tỷ đồng, tăng 3,68 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,19%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 7,88%. Các ngành dịch giảm 3,56% do chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Công nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh với mức tăng khá cao là 8,25%, đóng góp 4,12% vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,32%; công nghiệp điện tăng 8,05%.

Đối với cơ cấu kinh tế trừ dầu khí ước năm 2020 theo giá hiện hành là 186.876.7 tỷ đồng, trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 21.441,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,47% GRDP và tăng 0,58% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp – xây dựng là 100.199.3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53,62% và tăng 0,79%; khu vực dịch vụ 49.944,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 26,73% và giảm 1,44%.

Trong năm 2020 tỉnh đã thu hút 27 dự án nước ngoài (FDI) cấp mới với tổng số vốn đầu tư 316 triệu USD và thu hút 66 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 10.354 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn là 43.624,9 tỷ đồng tăng 0,91% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh cũng đã cấp đăng ký kinh doanh cho 1.832 doanh nghiệp mới, tăng 16,24% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký là 22.126,7 tỷ đồng tăng 33,28%.

Kim ngạch xuất khẩu ước năm 2020 đạt gần 8,4 tỷ USD, tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch nhập khẩu trên địa bản tỉnh ước tính 7.6 tỷ USD, tăng 10,35% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch có hiệu quả, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời kỳ hội nhập. Khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời phát triển đồng bộ trên 3 mặt: Bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và tăng trưởng GRDP trừ dầu khí phấn đấu đạt 7%.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Tổng Cục Thống kê đã dành thời gian giải đáp các câu hỏi của các phóng viên, nhà báo và các đại biểu về những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế – xã hội trong năm 2020, đặc biệt là tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế của tỉnh.