27/04/2024 lúc 03:36 (GMT+7)
Breaking News

Yên Bái phòng, chống Covid-19: Chủ động, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả

VNHN - Với yêu cầu cấp thiết trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Yên Bái đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả theo phương châm 5 nội dung: phòng ngừa và phòng ngừa từ xa; phát hiện và phát hiện thật sớm; cách ly và cách ly kịp thời; nếu có nhiễm thì khoanh vùng và khoanh vùng thật gọn; đã có thì dập dịch và dập triệt để.

VNHN - Với yêu cầu cấp thiết trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Yên Bái đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả theo phương châm 5 nội dung: phòng ngừa và phòng ngừa từ xa; phát hiện và phát hiện thật sớm; cách ly và cách ly kịp thời; nếu có nhiễm thì khoanh vùng và khoanh vùng thật gọn; đã có thì dập dịch và dập triệt để.

Với vai trò là Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh,  đề nghị các Sở, Ban ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tích cực tham gia và tổ chức triển khai các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khuyến cáo để cán bộ, người lao động, doanh nghiệp và người dân giữ tâm lý bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, lơ là, tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của ngành y tế, của chính quyền và các cơ quan chức năng.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (đứng giữa)

kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Trấn Yên.

Đến 17 giờ 30 ngày 15/3, tại tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19. Trước đó, có 18 ca nghi ngờ nhiễm bệnh được cách ly, điều trị kịp thời, kết quả xét nghiệm tất cả đều âm tính với Covid-19, đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Cuối ngày 11/3, phát hiện thêm 2 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nghi ngờ của tỉnh lên 20 trường hợp. 

Cụ thể: 1 công dân nam 22 tuổi ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, đi từ thành phố Sendan, Nhật Bản về Yên Bái ngày 10/3 và chị gái 28 tuổi có tiếp xúc gần với bệnh nhân trên. 

Ngày 11/3, cả 2 xuất hiện sốt nhẹ 37,5 độ, sau đó được chuyển điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, kết quả xét nghiệm của cả hai bệnh nhân đều âm tính với Covid-19. Hiện tại, tình trạng sức khỏe hai bệnh nhân tốt, không sốt, không ho, không khó thở và đang tiếp tục điều trị cách ly tại bệnh viện.

Đến ngày 12/3, có 13 trường hợp đang cách ly tập trung (tăng 3 người so với ngày 11/3), 49 người đang cách ly tại nhà (tăng 8 người so với ngày 11/3). Ngoài ra, có 271 người tiếp xúc liên quan đang được theo dõi sức khỏe tại nhà (tăng 42 người so với 11/3). Các trường hợp đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe tại nhà hiện tại đều bình thường, khỏe mạnh, không có dấu hiệu nhiễm bệnh. 

Mặc dù, Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào nhưng không vì thế mà lơ là, chủ quan, trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo phương châm phòng chống dịch bệnh theo 5 nội dung. 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, Yên Bái đang giữ được quyết tâm, quyết liệt để chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, song lúc này, cần đòi hỏi nhận thức, ý thức chính trị cao hơn, rồi chuyển hóa thành hành động của cán bộ và nhân dân. Đây chính là yếu tố quyết định để Yên Bái thành công trong phòng, chống dịch.

Cụ thể hóa chỉ đạo này của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Lê Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh ngày 9/3, ngành y tế đã khẩn trương xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết cấp độ 2 là khi có ca bệnh xâm nhập và đã trình UBND tỉnh. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm soát những người đi từ Hà nội về sẽ phải theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà. Mặt khác, tăng cường rà soát, lập danh sách những người từ nước ngoài trở về và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Hơn thế, bắt đầu từ ngày 10/3, ngành y tế đã triển khai khai báo sức khỏe y tế toàn dân, thực hiện cam kết phòng, chống dịch bệnh từ các hộ gia đình”.

Thời điểm này, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng đang gấp rút tổ chức chuẩn bị đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc, tiến tới đại hội đảng bộ cấp huyện, thị, thành phố. 

Ông Lê Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: “UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phải tổ chức kiểm soát, khai báo y tế và tiến hành đo thân nhiệt tất cả công dân, người lao động làm việc ở Hà Nội về. Đối với trường hợp, nếu có tiếp xúc gián tiếp đều được kiểm tra lịch trình di chuyển. Bên cạnh đó, để phục vụ tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 36 ngày 7/2/2020 về việc đảm bảo công tác đại hội đảng bộ các cấp, trong đó, tại đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy diễn ra trong thời gian này đều có 1 tổ y tế đảm bảo cơ số thuốc, chăm sóc sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt trước khi đại hội. Hiện nay, chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, những người trở về từ vùng dịch đều tự giác khai báo y tế sức khỏe tại nơi cư trú và thực hiện nghiêm túc khai báo y tế toàn dân từ ngày 10/3”. 

Đới với các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã và đang “căng” mình quyết liệt cùng với nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiệm túc sự chỉ đạo của tỉnh, huyện.

Đồng chí Lộc Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã An Phú, huyện Lục Yên cho biết: “Tính đến hết ngày 11/3, An Phú có 55 người đi lao động từ các tỉnh khác về địa phương. Hiện tại, trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm Covid-19. Sau khi nghe quán triệt, tiếp thu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã đã họp khẩn triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, thống kê cụ thể những người từ nơi khác đến địa phương, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thực hiện phương châm với 5 nội dung theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh”. 

“Cụ thể: tiếp tục tổ chức triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã hàng ngày; duy trì treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trên địa bàn toàn xã, gồm: 3 điểm áp phích; 1 băng rôn qua đường trục chính; tuyên truyền nhân dân lồng ghép vào các cuộc họp của xã, thôn, các tổ chức hội để nhân dân tích cực phòng, chống dịch”. Ông Ngọc nói.

Với quyết tâm cao độ, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, nòng cốt là ngành y tế, các địa phương trong tỉnh từ huyện đến cơ sở, tin tưởng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được kết quả tốt nhất.