26/04/2024 lúc 20:10 (GMT+7)
Breaking News

Xã Cư Prông (Eakar- Đắk Lắk): Điểm sáng trên cao nguyên

VNHN - Cư Prông là xã vùng III của Huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk, nằm cách trung tâm huyện hơn 30 km về phía Đông. Có tổng diện tích tự nhiên là 6541,9 ha, diện tích đất canh tác là 3.143,8 ha. Dân số 1.125 hộ dân với 09 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn 09 thôn, buôn. Cây trồng chủ yếu của địa phương là cây lúa, mía và cây sắn. Hiện trên địa bàn xã xây dựng được 6/9 thôn, buôn văn hóa.

VNHN - Cư Prông là xã vùng III của Huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk, nằm cách trung tâm huyện hơn 30 km về phía Đông. Có tổng diện tích tự nhiên là 6541,9 ha, diện tích đất canh tác là 3.143,8 ha. Dân số 1.125 hộ dân với 09 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn 09 thôn, buôn. Cây trồng chủ yếu của địa phương là cây lúa, mía và cây sắn. Hiện trên địa bàn xã xây dựng được 6/9 thôn, buôn văn hóa.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Cư Prông, huyện Eakar

Xác định cơ cấu kinh tế là “Nông - lâm nghiệp – dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp”, mũi nhọn là cây lúa nước và cây công nghiệp ngắn ngày như mía, sắn… Trong 5 năm qua, nền kinh tế của xã có bước tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng, từng bước tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 tăng 10 – 12% đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 120 tỷ/90 tỷ đồng đạt 133,33%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, đã chuyển biến trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa cây, đa con để khai thác triệt để tiềm năng đất đai hiện có của địa phương. Trồng trọt, chăn nuôi đã phát triển các vùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường thể hiện rõ như: mía đường, lúa lai, sắn cao sản, ngô lai, heo siêu nạc, bò lai…

Ngày hội các dân tộc tại xã Cư Prông

Mô hình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt được 9/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đã chung sức, chung lòng, phát huy trí tuệ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. 

Thiếu nữ các dân tộc cùng vui chơi, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc

Toàn xã có 813 hộ gia đình văn hóa, toàn xã có 6/9 thôn, buôn văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT thường xuyên được tổ chức, phát huy và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. Xã đã Tổ chức thành công Lễ hội văn hóa thể thao các dân tộc trong huyện Ea Kar. Tăng cường thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội cho các đối tượng, thường xuyên rà soát, bổ sung và giải quyết kịp thời chế độ bảo trợ đối với người cao tuổi và người tàn tật. Kiểm tra việc thực hiện các dự án giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyến khích lao động trẻ khoẻ có tay nghề tham gia xuất khẩu lao động. Giảm hàng năm từ 6% hộ nghèo, hạn chế thấp nhất việc tái nghèo và hộ nghèo phát sinh. Hàng năm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Mặt trận và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 100%, trên 20 % các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ không có chi  bộ không hoàn thành nhiệm vụ, trên 20% các tổ chức Mặt trận và các đoàn thể cơ sở bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với những thành tựu đã đạt được trong 5 năm vừa qua là niềm cổ vũ to lớn, là động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội VIII đã đề ra./.