26/04/2024 lúc 12:15 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Phúc: Phát huy truyền thống văn hóa và chú trọng phát triển tiềm năng du lịch

VNHN - Không chỉ là tỉnh có bề dày văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc với 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, Vĩnh Phúc còn là nơi có nhiều tiềm năng du lịch hấp dẫn. Chính vì thế, nơi đây đã và đang không ngừng phát triển các thế mạnh vốn có để tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc, thể hiện rõ nét đẹp cả về tự nhiên lẫn con người.

VNHN - Không chỉ là tỉnh có bề dày văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc với 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, Vĩnh Phúc còn là nơi có nhiều tiềm năng du lịch hấp dẫn. Chính vì thế, nơi đây đã và đang không ngừng phát triển các thế mạnh vốn có để tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc, thể hiện rõ nét đẹp cả về tự nhiên lẫn con người.

Bức tranh toàn cảnh tỉnh Vĩnh Phúc từ trên cao (Ảnh: vinhphuc.gov.vn)

Vĩnh Phúc là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống đó được phát huy cao độ trong sản xuất và chiến đấu. Người dân Vĩnh Phúc luôn mang trong mình niềm tự hào về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước và một nền văn hóa rực rỡ. Cho đến nay, vùng đất Vĩnh Phúc vẫn mang đậm dấu ấn của văn hóa Hùng Vương và Kinh Bắc, Thăng Long, của nền văn hóa dân gian đặc sắc, của khoa bảng, với lối sống xã hội và chuẩn mực đạo đức luôn được giữ gìn và phát huy. Đến với Vĩnh Phúc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những nét đẹp văn hóa dân gian đậm đà bản sắc dân tộc qua các hoạt động văn hóa truyền thống như: Lễ hội Tây Thiên (Tam Đảo); Lễ hội Cướp Phết (Bàn Giản); Lễ hội Xuống đồng (Quảng Yên),...Các làn điêu dân ca, dân vũ: Hát Ca Trù; Trống Quân (Đức Bác); Soọng cô (dân tộc Sán Dìu), cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử và giá trị tâm linh: Danh thắng Tây Thiên, Tháp Bình Sơn, Đền thờ Trần Nguyên Hãn, Di chỉ Đồng Đậu...

Lễ hội Tây Thiên diễn ra hàng năm vào ngày 15/2 âm lịch, tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo (Ảnh: vinhphuc.gov.vn)

Đặc biệt, nhờ vào những thuận lợi về vị trí địa lý - nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi, đã tạo nên cho Vĩnh Phúc nhiều cảnh quan hấp dẫn. Khi đặt chân tới đây, du khách sẽ không thể bỏ qua những địa điểm du lịch nổi tiếng như:  Vườn quốc gia Tam Đảo với phong cảnh đẹp, vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ, nơi đây được mệnh danh  là "Đà Lạt" ở khu vực phía Bắc, sở hữu thời tiết mát mẻ quanh năm, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi du khách gần xa;  Khu di tích, danh thắng Tây Thiên - một quần thể di tích kiến trúc, vừa có cảnh quan sơn thủy hữu tình, là  điểm du lịch tâm linh mà ít có nơi nào sánh kịp; Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải, FLC Vĩnh Thịnh - chốn thiên nhiên tươi đẹp với khí hậu ôn hòa, không khí trong lành, hệ sinh thái đa dạng,…

Vườn quốc gia Tam Đảo - Thiên đường kỳ ảo "đẹp quên lối về" (Ảnh: vinhphuctv.vn)

Hơn nữa, Vĩnh Phúc đã và đang không ngừng thay đổi ngoạn mục về diện mạo, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng, hướng đến tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh phát triển tiềm năng du lịch, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông - nâng cấp QL2B đoạn từ cầu Chân Suối đến khu du lịch Tam Đảo I, tu sửa các công trình kiến trúc tại các  điểm du lịch đặc trưng như: Tam Đảo; Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên; Tháp Bình Sơn; Làng hoa Mê Linh,...Đến nay, Vĩnh Phúc đã thu hút được nhà đầu tư tiềm năng như dự án Fllamigo Đại Lải đạt tiêu chuẩn 5 sao với tổng vốn đầu tư đăng ký 4.630,46 tỷ đồng, dự án cáp treo Tây Thiên, chuỗi dự án đầu tư vào Khu du lịch Tam Đảo I của Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng, dự án Tam Đảo II của Tập đoàn SunGroup,...

Thiên đường xanh Forest Sky Villa Flamingo Đại Lải Resort về đêm (Ảnh: fantasea.vn)

Với lượng du khách mỗi năm ngày càng lớn, Vĩnh Phúc tiếp tục đưa ra nhiều chiến lược nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đặc biệt là hoàn thiện các cơ chế, tạo sự đột phá nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư, xây dựng mới các khu du lịch phức hợp và dự án du lịch quy mô nhằm tạo sức lan tỏa. Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Phúc trở thành trung tâm du lịch của khu vực phía Bắc, thu hút 50.000 lượt khách quốc tế và 6,5 triệu khách nội địa, với doanh thu 2.600 tỷ đồng, trở thành trung tâm du lịch mang đẳng cấp quốc tế.