27/04/2024 lúc 08:50 (GMT+7)
Breaking News

Trường Đại học Hòa Bình khai giảng năm học 2019 - 2020

VNHN - Sáng ngày 17/10/2019, trường Đại học Hòa Bình long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

VNHN - Sáng ngày 17/10/2019, trường Đại học Hòa Bình long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

 Quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

Tham dự Lễ khai giảng có sự hiện diện của các đại biểu cơ quan Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo: PGS. TS Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước; GS.TS Bành Tiến Long - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn đánh giá kiểm định chất lượng trường Đại học Hòa Bình.

Về phía Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu nhà trường có sự tham gia của TS. Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT nhà trường; NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng - UVHĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; NGND.GS.TSKH Đặng Ứng Vận, UVHĐQT nhà trường; Ông Đồng Quốc Cường, UVHĐQT, Phó TGĐ Công ty CP Sovico; Ông Nguyễn Thành Đô, UVHĐQT nhà trường, Phó CTHĐQT ngân hàng HD Bank; Bà Phạm Thị Việt Hà, Trưởng ban kiểm soát HĐQT; TS. Đào Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ Khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Bên cạnh đó, buổi lễ có sự tham gia của đại biểu các cơ quan Trung ương, đại biểu quận Nam Từ Liêm, phường Mỹ Đình 2, đại biểu các đối tác chiến lược, đại biểu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các đơn vị doanh nghiệp liên kết, đại biểu các tỉnh, thành phố; các thầy cô trong HĐQT, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên cùng các thầy cô, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên trường Đại học Hòa Bình.

NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình đọc diễn văn khai giảng tại buổi lễ

Trong năm học 2018-2019, trường Đại học Hòa Bình đã kiện toàn Ban giám hiệu, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tương đối hợp lý, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, nhà trường có 5 phòng, 4 viện đào tạo, 12 khoa, 5 trung tâm, 3 văn phòng đại diện. Nhà trường đã thu hút được đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, có uy tín và chuyên môn tốt cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Trong đó có 9 Giáo sư, 68 Phó giáo sư, 222 Tiến sỹ, 176 Thạc sỹ, 13 Cử nhân, ngoài ra đội ngũ giáo viên thỉnh giảng được mời đều là những nhà giáo có uy tín phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Tính đến tháng 6/2019 quy mô đào tạo của trường là 2516 sinh viên và học viên tăng gấp 1,8 lần so với năm học 2017-2018. Về nghiên cứu khoa học có 28 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín, 13 đề tài NCKH cấp trường, 1 đê tài NCKH cấp nhà nước, tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Quốc gia, cấp trường. Về hợp tác quốc tế ký kết văn bản hợp tác về đào tạo, NCKH, trao đổi giảng viên và sinh viên, trao đổi ấn phẩm khoa học, tổ chức hội thảo với Đại học Tài chính trực thuộc chính phủ LB Nga, Viện Kinh tế và Hành chính công trực thuộc tổng thống LB Nga, Đại học Du Lịch OSAKA Nhật Bản, Học viện TMC Singapore, Đại học quốc gia Incheon Hàn Quốc, Đại học Ngô Phụng Đài Loan, Học viện Ngân hàng Lào. Về cơ sở vật chất nhà trường được cải tạo khang trang, xây dựng phòng thực hành, thực tập và bổ sung trang thiết bị phục vụ học tập cho khối ngành sức khỏe, mỹ thuật, CNTT, Ngoại ngữ đáp ứng tốt nhu cầu học tập của sinh viên.

Về phương hướng và nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, nhà trường tập trung thực hiện tốt công tác sư phạm; Tăng cường kết nối hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên; Đổi mới phương pháp đào tạo "Lấy sinh viên làm trung tâm, tự học và nghiên cứu làm nền tảng". Hiện đại, hiệu suất và hiệu quả, học tập có sáng tạo theo mô hình các đại học tư thục định hướng ứng dụng kiểu mẫu trên thế giới; Phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm và sự sáng tạo của các đơn vị, tổ chức và mỗi cá nhân trong Nhà trường, tạo dựng uy tín của Đại học Hòa Bình trong xã hội.

 Hình ảnh các nhà tài trợ trao quà tặng cho nhà trường

Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã công bố, tặng giấy chứng nhận tấm lòng vàng cảm ơn các nhà tài trợ và công bố các quyết định khen thưởng./.