27/04/2024 lúc 10:45 (GMT+7)
Breaking News

TPHCM: Đã có điểm chuẩn lớp 10 công lập

VNHN - Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021. Nhìn chung điểm chuẩn lớp 10 công lập năm nay đều tăng 1-3,5 điểm so với năm ngoái.

VNHN - Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021. Nhìn chung điểm chuẩn lớp 10 công lập năm nay đều tăng 1-3,5 điểm so với năm ngoái.

Theo đó, trong danh sách công bố chiều 10/8, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất - 41 điểm ở nguyện vọng một, tăng 3,5 điểm so với năm ngoái.

Đồng thời, trường THPT Gia Định và trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP.HCM) đứng sau trường Nguyễn Thượng Hiền với số điểm là 39 điểm. Trong đó, trường THPT Gia Định tăng 3,25 điểm, và trường Trung học Thực hành tăng 2,25 so với năm trước.

Điểm xét tuyển được tính theo điểm thi Toán và Văn nhân hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1. Điểm thi được tính bằng tổng điểm 3 môn thi (đã được tính theo hệ số), điểm cộng ưu tiên và khuyến khích. Trong đó thí sinh cần dự thi đủ 3 môn và không có môn nào điểm 0.

Dựa vào danh sách các trường, có thể thấy những nhóm trường thuộc điểm chuẩn 36-39 gồm: Nguyễn Hữu Huân 36,75; Nguyễn Hữu Cầu 36,75; Trung học Thực hành Sài Gòn 36,25; THPT Bùi Thị Xuân 37 điểm; Lê Quý Đôn 37; Mạc Đĩnh Chi 37,25; Phú Nhuận 37,5; Nguyễn Thị Minh Khai 38,25; Trần Phú 38,25.

Với số lượng thí sinh dự thi năm nay tại TPHCM, có thể nói tỷ lệ “chọi” khá căng thẳng. Có hơn 81.000 học sinh dự thi lớp 10 công lập (năm nay, TP.HCM có 96.000 học sinh tốt nghiệp THPT), nhưng nhu cầu xét tuyển năm nay của hơn 110 trường THPT công lập tại địa bàn chỉ 66.500 em, đồng nghĩa gần 16.000 thí sinh sẽ rớt.

Thời gian để học sinh nộp hồ sơ nhập học từ 12/8 đến 22/8, gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét tuyển vào các trường THPT.
- Phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 có ghi 3 nguyện vọng.
- Học bạ cấp THCS (bản chính).
- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do các trường cấp và nộp bản chính vào hồ sơ sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo phát bằng.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Học sinh không được đổi nguyện vọng sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn.