26/04/2024 lúc 15:27 (GMT+7)
Breaking News

Quốc môn cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai): Điểm tham quan lý tưởng hút khách trong tương lai

VNHN - Quốc môn được thiết kế xây dựng trên ý tưởng cách điệu nhà rông Tây Nguyên có chiều rộng 18m và cao 33m được khánh thành sau hơn 2 năm khởi công. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động ngoại giao và phục vụ giao thương qua lại giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

VNHN - Quốc môn được thiết kế xây dựng trên ý tưởng cách điệu nhà rông Tây Nguyên có chiều rộng 18m và cao 33m được khánh thành sau hơn 2 năm khởi công. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động ngoại giao và phục vụ giao thương qua lại giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Cách đây gần 2 tháng, ngày 19/04, tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Quốc môn cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ngài Dưm Phen, Phó tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri Vương quốc Campuchia.

Toàn cảnh công trình Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) 

Quốc môn và các hạng mục hạ tầng là một trong những dự án quan trọng được ưu tiên đầu tư tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Công trình chính thức khởi công vào tháng 8-2016. Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, mặc dù quá trình thi công, công trình phải 2 lần tạm dừng để điều chỉnh thiết kế nhưng với sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công, đến nay công trình đã hoàn thành. Quốc môn được thiết kế từ ý tưởng cách điệu nhà rông Tây Nguyên, có chiều dài 46 m, rộng 18 m và cao 33 m, được thiết kế bằng những vật liệu hiện đại. Hai bên trụ cổng được bố trí hệ thống cầu thang bộ và thang máy phục vụ nhu cầu ngắm toàn bộ khu vực Cửa khẩu từ trên cao; hệ thống điện chiếu sáng ban đêm. Giữa Quốc môn là tảng đá tự nhiên khắc dòng chữ “Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh” bằng 2 thứ tiếng Việt-Anh…Cửa khẩu này có cột mốc biên giới số 30; cách trung tâm TP Pleiku (Gia Lai) hơn 70km, giáp với tỉnh Rattanakiri, Campuchia.

Đồng chí Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai bấm nút khánh thành Quốc môn cửa khẩu

quốc tế Lệ Thanh.

Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh Chính phủ 2 nước Việt Nam-Campuchia luôn khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, hiệu quả nhằm xây dựng, gìn giữ, bảo vệ đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân khu vực biên giới của cả 2 nước. 

Đại tá Vũ Trung Kiên chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ Campuchia

Với vị trí nằm ngay tại cột mốc 30, được thiết kế cách điệu theo kiến trúc nhà rông Tây Nguyên - nguồn cảm hứng vô tận trong văn hóa các dân tộc Tây Nguyên - Quốc môn cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh sẽ là biểu tượng của sự phát triển, tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia và là điểm đến lý tưởng đối với khách du lịch khi đến với vùng đất Tây Nguyên.