27/04/2024 lúc 11:49 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Ninh: Tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người trong cơn bão số 2

VNHN - Để đối phó hiệu quả với cơn bão, ngày 03/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống bão số 2, tuyệt đối không được để xảy ra thiệt hại về người.

VNHN - Để đối phó hiệu quả với cơn bão, ngày 03/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống bão số 2, tuyệt đối không được để xảy ra thiệt hại về người.

Theo dự báo hướng di chuyển của cơn bão số 2, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ tối ngày 3/7 và hoàn lưu của nó trong các ngày sau đó. Dự báo của Trung tâm KTTVT.Ư vào hồi 16 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa khoảng 210km về phía Đông Đông Nam.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và còn có khả năng mạnh lên. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới...

Được biết, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục và khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão.

Trong đó, các địa phương ven biển kiên quyết yêu cầu nhân dân sinh sống tại các lồng bè, chòi canh thủy sản sơ tán lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng. Chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương yêu cầu các xã, phường kiểm tra cụ thể từng thôn, bản, khu phố, tổ dân; đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá, khu vực ven sông suối có nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất, khu vực bãi thải; rà soát lại các nhà yếu để chằng chống, gia cố trên địa bàn hoặc có phương án di chuyển dân đến nơi an toàn, đồng thời nắm chắc số lượng khách du lịch trên địa bàn để có phương án đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không được để xảy ra thiệt hại về người.

Hướng đi của cơn bão số 2

Cùng với đó, cử người trực, canh gác 24/24 giờ tại các vị trí ngầm, tràn giao thông, kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi có lũ. Có phương án huy động phương tiện, thiết bị và lực lượng kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông do mưa lũ gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt.

Thành phố Hạ Long phối hợp, yêu cầu các chủ đầu tư dự án đang thi công có ngay các biện pháp hạn chế tối đa bùn, đất và nước tràn xuống đường quốc lộ và khu vực dân cư khi có mưa lớn và có trách nhiệm xử lý ngay hậu quả do dự án mình gây ra; rà soát, xử lý để không xảy ra các điểm ngập úng trên địa bàn, nhất là ở các phường Hồng Hà, Hà Tu, Hà Khánh, Cao Thắng, Bãi Cháy...

Để sâu sát và cụ thể hơn trong công tác phòng, chống cơn bão, trong ngày 3/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến các địa phương, khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng của cơn bão để chỉ đạo những vấn đề, phần việc cần phải khẩn trương giải quyết, xử lý sớm, đảm bảo tránh được những thiệt hại do bão gây ra.

Cũng ngay trong ngày 3/7, lực lượng Bộ đội Biên phòng của tỉnh đã liên lạc, bắn pháo hiệu báo bão và kêu gọi các phương tiện, ngư dân đang làm ăn trên biển về nơi tránh trú bão an toàn. Đồng thời chủ động phương tiện, lực lượng thường trực để cơ động xử lý các tình huống khi có yêu cầu.

Ngoài ra, lực lượng thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng đã xây dựng các phương án, chuẩn bị phương tiện, lực lượng để chủ động tham gia phòng, chống bão, công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa cũng đã tạm dừng cấp phép rời cảng đối với tàu chở khách ra các tuyến đảo và tàu chở khách tham quan, du lịch. Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) cũng đã thông tin đến toàn bộ tàu, thuyền đánh bắt thủy sản trên biển về vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng, tránh...

Với sự chủ động, tích cực, khẩn trương trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống cơn bão số 2 trên địa bàn, hy vọng những tác động, ảnh hưởng của cơn bão đến Quảng Ninh sẽ được giảm thiểu, hạn chế đến mức thấp nhất, đặc biệt không để xảy ra thiệt hại về người...