26/04/2024 lúc 16:30 (GMT+7)
Breaking News

Phổ Yên, Thái Nguyên thực hiện phát thẻ đi chợ cho người dân

Sau khi trên địa bàn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xóm Đầm Đanh, xã Thành Công vào ngày 26-5, cùng với việc cho tạm dừng hoạt động của chợ Long Thành, xã Thành Công, T.X Phổ Yên cũng đã chỉ đạo các xã có chợ gồm: Vạn Phái, Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân chỉ được kinh doanh, buôn bán những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày của nhân dân.

Sau khi trên địa bàn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xóm Đầm Đanh, xã Thành Công vào ngày 26-5, cùng với việc cho tạm dừng hoạt động của chợ Long Thành, xã Thành Công, T.X Phổ Yên cũng đã chỉ đạo các xã có chợ gồm: Vạn Phái, Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân chỉ được kinh doanh, buôn bán những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày của nhân dân.

Trước khi vào chợ Ba Hàng (thuộc phường Ba Hàng, T.X Phổ Yên), cùng với việc được kiểm tra thẻ vào chợ, người dân còn được đo thân nhiệt, nhắc nhở về việc giữ khoảng cách.

Đồng thời, UBND các xã trên cũng sẽ áp dụng việc in và cấp thẻ vào chợ cho các hộ dân trên địa bàn (mỗi hộ được phát 5 phiếu trong vòng 15 ngày). Phòng Kinh tế thị xã có trách nhiệm hướng dẫn các xã danh mục các cửa hàng, mặt hàng thiết yếu cần duy trì kinh doanh để phục vụ đời sống hằng ngày của nhân dân; Phòng Tư pháp thị xã hướng dẫn mẫu thẻ vào chợ và hình thức vận hành thẻ. Tại các chợ, thị xã cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, ban quản lý các chợ thành lập các chốt, tổ khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Trước đó ngày 20-5, UBND thị xã đã cho tạm dừng chợ Cầu Gô, xã Tiên Phong và chợ Chã, xã Đông Cao. Còn tại các chợ: Ba Hàng, Thanh Xuyên, Hồng Tiến, An Thái Bình, ngoài việc yêu cầu tạm dừng kinh doanh, buôn bán những mặt hàng không thực sự cần thiết, UBND các xã, phường cũng đã triển khai việc phát phiếu đi chợ tới từng hộ dân để giảm mật độ, tăng khoảng cách những người trong chợ.