27/04/2024 lúc 07:43 (GMT+7)
Breaking News

Người dân Mường Lát gắng sức vượt qua mất mát sau lũ dữ

VNHNO – Cơn lũ đi qua, trên khắp các bản làng vùng cao biên ải này, đến đâu cũng gặp cảnh hoang tàn, đổ nát bởi tài sản, vật nuôi, hoa màu đều bị cuốn trôi theo dòng lũ hoặc nằm vùi dưới lớp đất đá. 8 ngày sau lũ, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn bị cô lập.

VNHNO – Cơn lũ đi qua, trên khắp các bản làng vùng cao biên ải này, đến đâu cũng gặp cảnh hoang tàn, đổ nát bởi tài sản, vật nuôi, hoa màu đều bị cuốn trôi theo dòng lũ hoặc nằm vùi dưới lớp đất đá. 8 ngày sau lũ, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn bị cô lập.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Mường Lát đã có 5 người chết, 3 người mất tích, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã phải di dời hơn 600 hộ dân với gần 2.500 khẩu do nhà bị sập hoặc nhà ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an cũng đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ, giúp dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, trụ sở làm việc. Trên khắp các bản làng vùng cao biên ải này, đến đâu cũng gặp cảnh hoang tàn, đổ nát bởi tài sản, vật nuôi, hoa màu đều bị cuốn trôi theo dòng lũ hoặc nằm vùi dưới lớp đất đá.

Những bao lúa bị ngấm bùn, đất không thể sử dụng

Tại đây vẫn còn 96 điểm sạt lở trên với khối lượng đất đá khoảng 3 triệu m3 trên quãng đường 30 km từ xã Nhi Sơn đến thị trấn Mường Lát

Giao thông bị cô lập, việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân Mường Lát là rất khó. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã huy động hàng chục máy xúc để giải tỏa các điểm sạt lở nhưng công tác khắc phục đang gặp rất nhiều khó khăn

Để cung cấp được thực phẩm cho nhân dân các chiến sỹ độ đội phải kết hợp nhiều phương tiện, ô tô, xe máy, xuồng, thậm chí là vác bao gạo đi bộ hàng km 

Các chiến sỹ, bộ đội phải chở từng bao gạo và hàng cứu trợ bằng xe máy, vượt 10km đường rừng từ trung tâm xã Trung Lý đến bến đò Chiềng Nưa (xã Mường Lý) rồi chuyển lên thuyền, ngược dòng sông Mã thêm 14km đến xã Tam Chung tập kết, cấp phát cho người dân

Một tuần sống tạm bợ với nguồn lương thực và nguồn nước ít ỏi

Các hộ dân mất nhà cửa, đang ở nhờ trường tiểu học cũ xã Tam Chung, chờ được chia gạo

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa... đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích; tham gia giúp người dân sơ tán, khắc phục hậu quả

Trước tình hình hiệ tại, bước đầu các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho các hộ bị mất nhà 7,5 triệu đồng, 5 triệu đồng cho những hộ có nhà bị sập và 8 triệu đồng cho những gia đình có người chết và mất tích. Trên tuyến đường Quốc lộ 15C, tuyến đường huyết mạch nối với huyện Mường Lát vẫn chưa được thông tuyến. Dự kiến nếu thời tiết thuận lợi cũng phải mất 2-3 ngày nữa Mường Lát mới thoát được cảnh cô lập./.