26/04/2024 lúc 08:17 (GMT+7)
Breaking News

Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và trao bằng tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh

VNHNO - Ngày 16/10, Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề - trung cấp nghề năm 2018

VNHNO - Ngày 16/10, Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề - trung cấp nghề năm 2018

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, Thạc sĩ Trần Kim Tuyền - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh phấn khởi thông tin về những thành tích đạt được của nhà trường. Trường là đơn vị được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) công nhận “đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề” và là 1 trong 45 trường nghề được Chính phủ phê duyệt phát triển thành trường nghề chất lượng cao vào năm 2020. 

Thạc sĩ Trần Kim Tuyền - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng năm học 2018-2019

Trường có 6 nghề trọng điểm theo quyết định 1836/QĐ-LĐXH ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng LĐ-TB&XH về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; Trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng 2025. 

Hiện nay, Trường Cao đẳng Nghề thành phố đào tạo 14 nghề trình độ cao đẳng và 10 nghề trình độ trung cấp; hằng trăm khóa học đào tạo thường xuyên. Từ nhiều năm qua, Trường luôn đặt mục tiêu “ chất lượng” lên hàng đầu, gắn với nhu cầu xã hội.

Về kết quả công tác tuyển sinh đến ngày 15/10 vừa qua, Trường đã xét trúng tuyển cho 14 nghề với số lượng 1.640 hồ sơ vượt chỉ tiêu khoảng 5% xét về tổng số lượng trúng tuyển (trong đó 1191/1086 sinh cao đẳng, 454/474 học sinh trung cấp). 

Về đào tạo thường xuyên, trường đã đào tạo 1977 học viên, trong đó đã đào tạo các khóa nâng bậc, chuyên môn ngắn hạn là 1504 học viên; còn lại là khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, vượt chỉ tiêu đầu năm giao cho đơn vị là 800 học viên.

Về công tác đào tạo, hiện Trường đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ với 14 nghề đào tạo thường xuyên; tổ chức đào tạo các nghề gắn với thị trường lao động, gắn với quá trình chuyển dịch kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương, đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Quy mô đào tạo học sinh, sinh viên tính đến nay là 4.310 (cao đẳng 3.438, trung cấp 472)…

Về công tác tư vấn giới thiệu việc làm, nhà trường đã chủ động mở rộng các mối liên hệ với doanh nghiệp, tư vấn học sinh học nghề và giới thiệu việc làm, số học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt 100% đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Đây cũng chính là điểm thuận lợi trong công tác thông tin hướng nghiệp tuyển sinh của trường.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học mới, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh đã biểu dương những kết quả của nhà trường đạt được. Đồng thời, mong muốn tập thể nhà trường cần nỗ lực hơn nữa, tập trung thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2018-2019. Cũng nhân dịp này, Thạc sĩ Trần Kim Tuyền - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề thành phố cũng đã trao tặng giấy khen cho các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong đó khen thưởng tốt nghiệp 112 học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, tại buổi lễ Trường Cao đẳng Nghề thành phố cũng đã tiến hành ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh khu vực phía Nam./.