27/04/2024 lúc 03:43 (GMT+7)
Breaking News

Khai giảng năm học mới 2019 – 2020 tại Thành phố Vinh

VNHN - Sáng 5/9, cùng với học sinh trong toàn tỉnh, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh,Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 như: Trường Tiểu học Hưng Lộc, THCS Đặng Thai Mai, Tiểu học Hưng Chính, THCS Vinh Tân, Trường THCS Nghi Liên … Tới dự một số điểm trường có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Nam Đình, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Nghệ An; đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Vinh; đồng chí Trần Ng

VNHN -  Sáng 5/9, cùng với học sinh trong toàn tỉnh, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh,Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 như: Trường Tiểu học Hưng Lộc, THCS Đặng Thai Mai, Tiểu học Hưng Chính, THCS Vinh Tân, Trường THCS Nghi Liên

Tới dự một số điểm trường có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Nam Đình, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Nghệ An; đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Vinh; đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP.Vinh 

Năm nay, Nghệ An có hơn 812. 000 nghìn học sinh và hơn 50.000 cán bộ, giáo viên. Riêng TP.Vinh, năm học 2019 - 2020, số lượng học sinh các bậc học tăng 93 nhóm lớp và tăng 3600 học sinh so với các năm học trước. Nhằm đảm bảo cơ sở vật phục vụ tốt công tác dạy và học cho năm học mới, thành phố đã đầu tư hơn 122 tỷ đồng để xây mới 164 phòng học và phòng chức năng cho 19 trường học.

Trước đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản khẩn gửi đến các phòng GD&ĐT các thành, thị, đơn vị trục thuộc Sở về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trước ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, căn cứ tình hình diễn biến mưa lũ, Hiệu trưởng có thể xem xét lùi ngày khai giảng và báo với chính quyền địa phương, người dân được biết. Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đến cuối ngày 4/9, qua tổng hợp sẽ có 135 trường học trên địa sẽ chuyển lịch khai giảng do thời tiết không thuận lợi. Trong đó, huyện Nam Đàn và Thị xã Cửa Lò là hai địa phương có 100% trường học dời lịch khai giảng sau ngày 05/9. Tại TP Vinh, trong 18 trường sẽ dời lịch khai giảng, có 2 trường THCS gồm Trường THCS Lê Lợi và Trường THCS Hà  Huy Tập; 2 trường sẽ chuyển vào trụ sở của UBND phường, đó là Trường THCS Bến Thủy và Trường THCS Hưng Dũng. Các trường Tiểu học sẽ dời lịch khai giảng gồm: Bến Thủy, Hà Huy Tập 2, Lê Lợi, Nghi Ân, Nghi Kim, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân. Ở bậc mầm non, theo kế hoạch 27/28 trường mầm non vẫn tổ chức bình thường.

Hình ảnh Lễ Khai giảng trên địa bàn TP.Vinh: 

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh trao hoa tới thầy và trò Trường Tiểu học Hưng Lộc, Thành phố Vinh.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP.Vinh  đánh trống khai trường tại Trường THCS Nghi Liên

Cô Nguyễn Thị Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Chính đánh trống khai trường.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hưng Chính cùng đại diện lãnh đạo UBND xã Hưng Chính trao quà cho một số học sinh khó khăn vươn lên vượt khó

Các giáo viên Trường THCS Vinh Tân, TP Vinh chuẩn bị trống cho ngày khai giảng. Sân trường bị ngập nên trường sẽ chỉ tổ chức buổi gặp mặt đại diện các lớp.

Sân Trường THCS Vinh Tân, TP Vinh ngập nước.