26/04/2024 lúc 23:13 (GMT+7)
Breaking News

Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

VNHN - Sáng ngày 05/4/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo bàn và góp ý kiến về Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) tại trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam, chủ trì hội thảo là TSKH Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch LHHVN, Đại biểu Quốc hội khóa 14; TS Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa14.

VNHN - Sáng ngày 05/4/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo bàn và góp ý kiến về Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) tại trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam, chủ trì hội thảo là TSKH Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch LHHVN, Đại biểu Quốc hội khóa 14; TS Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa14.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo gốm rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong ngành giáo dục cùng một số Nhà Xã hội học và Đại biểu Quốc hội như GS.TS Nguyễn Minh Thuyết; GS.TS Nguyễn Ngọc Phú,…

Phát biểu khai mạc, TSKH Nghiêm Vũ Khải cho biết, mục tiêu của Hội thảo là tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia và nhân dân cùng nhau bàn và đóng góp ý kiến về những điều luật trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) tại phiên Quốc hội khóa 14 vừa qua, từ đó tìm ra thế mạnh cũng như bất cập đề góp phần hoàn thiện Dự thảo nói riêng và cho ngành giáo dục nói chung.

TSKH Nghiêm Vũ Khải phát biểu khai mạc Hội thảo

Trong buổi Hội thảo lần này, nhiều ý kiến thiết thực được đưa ra và nhận được nhiều sự ủng hộ. Đặc biệt, rất nhiều đại biểu bày tỏ sự quan tâm và lo ngại trước những vụ việc "lùm xùm" xảy ra đối với ngành giáo dục trong thời gian qua, đồng thời một bộ phận học sinh có xu hướng hâm mộ một số nhân vật giang hồ nổi tiếng trên mạng internet nhờ những clip c.h.ử.i t.ụ.c và liên quan đến cờ bạc như Khá “Bảnh” cũng khiến nhiều đại biểu băn khoăn trăn trở. Theo đó các đại biểu cho rằng ngành giáo dục cần phải xem xét và sớm có phương hướng để định hướng cho một số bộ phận học sinh, những người nắm giữ vận mệnh tương lai của đất nước. Từ đó, cần phải nhanh chóng có dự Bộ luật hoàn chỉnh và ưu việt.

Giáo dục luôn là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu, vì vậy tại Hội thảo nhiều ý kiến đa dạng được đưa ra nhưng nhìn chung đều thể hiện quan điểm lo ngại trước thực trạng lệch lạc trong tư duy của một bộ phận lớn học sinh hiện nay, dẫn đến sự suy đồi trong đạo đức, vì thế rất cần sự vào cuộc của các lĩnh vực khác cũng như của nhân dân, không thể chờ các bộ, ngành giải quyết.

Hội thảo nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự

Nhiều đại biểu lo ngại trước thực trạng ngành Giáo dục hiện nay

Hầu hết các chuyên gia và đại biểu tham dự đều hiểu rằng Bộ luật này rất quan trọng, tạo nguồn nhân lực cho phát triển bền vững đất nước sau này. Nhiều đại biểu thể hiện sự băn khoăn, Bộ luật này đã tương xứng với nền tảng của sự phát triển đất nước thời hội nhập – phát triển kinh tế tri thức và cách mạng công nghệ 4.0.