01/05/2024 lúc 02:02 (GMT+7)
Breaking News

Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 – Kinh nghiệm của Nhật Bản"

VNHN - Sáng ngày 01/3/2019, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty NTT Data Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Kinh nghiệm của Nhật Bản” nhằm chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm quốc tế cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách về CMCN 4.0

VNHN - Sáng ngày 01/3/2019, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty NTT Data Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Kinh nghiệm của Nhật Bản”  nhằm chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm quốc tế cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách về CMCN 4.0

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết: Việt Nam là một nước thu nhập trung bình thấp và đang nỗ lực thực hiện công nghiệp hóa, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển nền kinh tế của nước ta. Trong đó khoa học công nghệ được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu cho tăng trưởng nền kinh tế.

Hiện nay các ngành công nghệ mới của Cách mạng công nghệ 4.0 là động lực tăng trưởng chính của Việt Nam (IoT, media, kinh tế số,...),  giúp hỗ trợ các ngành khác nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu và phát triển sản phẩm dịch vụ mới.

Toàn cảnh diễn ra Hội thảo

Tuy nhiên, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu như: Nhỏ lẻ, phân tán, cuộc sống người lao động và dịch vụ công một cửa hàng cung cấp dịch vụ còn đơn giản, thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết cho các công ty khởi nghiệp như kết nối internet,…  Do đó trong thời gian tới cần tận dụng tốt cơ hội phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nâng cao khả năng hợp tác thu hút các doanh nghệp đổi mới trong quá trình phát triển tại Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Cung cũng nêu ý kiến đề xuất: Để Việt Nam vươn lên trở thành nước công nghiệp hiện đại trong thời gian sớm nhất cần nắm bắt kịp thời của cuộc cách mạng 4.0 và tập trung phát triển nguồn lực. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có thái độ tích cực về công nghệ và sáng tạo, chấp nhận các công nghệ mới – mô hình kinh doanh mới trong giai đoạn phát triển ban đầu, coi công nghệ và sáng tạo là cơ hội để giải quyết các vấn đề phát triển.

Ông Toshio Iwamoto - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NTT Data chia sẻ: “NTT Data là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin khác nhau cho các Bộ, cơ quan Chính phủ với các hoạt động kinh doanh chủ yếu như: Xây dựng các hệ thống Data, các hệ thống quản lý điện, xây dựng hệ thống thanh toán,… Hy vọng trong thời gian tới, giữa NTT Data và Việt Nam sẽ có nhiều chính sách để thúc đẩy phát triển công nghệ mới”

Ông Toshio Iwamoto - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NTT Data chia sẻ tại Hội thảo

Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất và đã tạo ra nhiều kết nối với các danh nghiệp về phân phối, sản xuất, dịch vụ. Hiện nay các sản phẩm NTT Data cung cấp rất đa dạng bao như: Gói giải pháp cho các doanh nghiệp; Các sản phẩm nhập ngoại; Hệ thống IT cho các cơ quan chính phủ và cơ quan chức năng

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản về Cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời cũng đề xuất những chính sách cho Việt Nam để triển khai cách mạng 4.0 nhằm thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.

Đây cũng là một cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác với Công ty NTT Data./.

Trần Hà