27/04/2024 lúc 06:11 (GMT+7)
Breaking News

Hải Dương: Người dân Thanh Hà trông chờ cây vải sớm

VNHN - Vụ vải 2019, do tình hình thời tiết bất lợi, cây vải chính vụ Thanh Hà, Hải Dương có tỷ lệ đậu quả chỉ đạt dưới 30%, thậm chí có xã mất trắng. Trước thực trạng trên, người dân chỉ biết ngóng vào nguồn thu từ cây vải sớm.

VNHN - Vụ vải 2019, do tình hình thời tiết bất lợi, cây vải chính vụ Thanh Hà, Hải Dương có tỷ lệ đậu quả chỉ đạt dưới 30%, thậm chí có xã mất trắng. Trước thực trạng trên, người dân chỉ biết ngóng vào nguồn thu từ cây vải sớm.

Hiện nay, toàn huyện Thanh Hà có 3.865 ha vải, trong đó có trên 1.300 ha trồng vải sớm, tập chung chủ y ếu ở các xã thuộc khu Hà Đông, hơn 2500 diện tích trồng vải chính vụ, tập trung ở khu Hà Nam và một số xã khác trên địa bàn huyện. Vụ vải 2019, do tình hình thời tiết bất lợi, cây vải chính vụ Thanh Hà, Hải Dương có tỷ lệ đậu quả chỉ đạt dưới 30%, thậm chí có xã mất trắng. Trước thực trạng trên, người dân chỉ biết ngóng vào nguồn thu từ cây vải sớm. Ông Ngô Đức Vính, Phó Chủ tịch UBND Huyện Thanh hà cho biết: “Do ảnh hưởng thời tiết, mùa đông ấm hơn so với các năm trước đây, đặc biệt là so với năm 2018, do vậy sản lượng vải của huyện năm nay chỉ còn bằng 1/3 so với năm ngoái, được tập trung chủ yếu ở trà vải sớm, vải chính ụ sản lượng rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu do thời điểm cây vải phân hóa mầm hoa không đủ số ngày rét dẫn đến lượng ra hoa thấp. Tuy nhiên, năm 2019, Huyện vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội vải thiều vào thời gian cuối tháng 5, đầu tháng 6/2019”.

Diện tích trồng vải chính vụ của huyện có tỷ lệ đậu quả chỉ đạt dưới 30%

Xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà hiện có gần 195 ha trồng vải chính vụ, 65 ha trồng vải sớm. Tuy nhiên, năm nay thời tiết ít lạnh, ra Tết có lạnh nhưng kèm mưa phùn nên cây phân hoá thành lộc hết mà không ra hoa, đậu quả nên tỷ lệ đậu quả của cây vải chính vụ trên địa bàn xã chỉ đạt dưới 15%. Gia đình chị Quách Thị Thưởng tại xã Thanh Xá hiện có gần 2 mẫu trồng vải, trong đó đa phần là diện tích trồng vải chính vụ. Vụ vải 2018, gia đình chị thu hoạch được từ 5 đến 6 nghìn tấn vải, tuy nhiên năm nay do mất mùa nên tỷ lệ vải chính vụ của gia đình nhà chị đạt thấp, chỉ từ 25 đến 30%, vải sớm đạt từ 60 dến 70% so với năm 2018.

Xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà cũng là địa phương có truyền thống trồng cây vải từ nhiều năm nay. Xã hiện có 289ha vải, trong đó có trên 200ha diện tích vải sớm còn lại là diện tích trông vải chính vụ. Tuy nhiên, vụ 2019, diện tích trồng vải chính vụ trên địa bàn xã gần như mất trắng bởi tỷ lệ đậu quả chỉ dưới 10%. Vườn vải gia đình ông Nguyễn Văn Đễnh hiện có 1,5 mẫu vãi, trong đó có khoảng 80% là vải sớm.

So với năm 2018, tổng diện tích vải có quả chỉ đạt 70 đến 80%, mọi năm ra hoa, đậu quả đều đặn, nhưng năm nay cũng chịu chung tình trạng mất mùa vải thiều như nhiều hộ khác. Trước tình trạng trên, người dân trên địa bàn huyện Thanh Hà, Hải Dương chỉ biết trông chờ vào cây vải sớm. Hiện nay, Huyện Thanh Hà có khoảng 1.300 ha vải sớm là u trứng, u hồng và tàu lai, tập trung ở các xã Thanh Bính, Hợp Đức, Thanh Cường, Trường Thành, các trà vải sớm năm nay đều nhiều quả tuy nhiên không bằng so với năm ngoái. Địa bàn xã Thanh Bính diện tích cây vải sớm đạt 70% so với 2018, nếu như năm 2018, vải sớm cho sản lượng 3.500 tấn thì năm nay dự kiến sẽ đạt 2.200 tấn, phấn đấu đạt 2.500 tấn. Hiện nay, xã Thanh Bính đã có gần 80ha vải được cấp chứng nhận VietGAP. 100% các hộ trồng vải đều đã áp dụng kỹ thuật sản xuất theo hướng VietGAP, năm 2018, người dân Thanh Bính thu về khoảng 52,2 tỷ đồng cây vải.

Người dân trên địa bàn huyện trông chờ vào cây vải sớm

Tình trạng mất mùa của cây vải chính vụ trên địa bàn huyện sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc giao thương buôn bán, nhiều đơn hàng lớn từ cây vải thiều nhiều khả năng sẽ không đảm bảo được do mất mùa và diện tích đậu quả từ cây vải thiều lại nằm rải rác trên địa bàn. Tuy nhiên theo quy luật những năm trước đây, thị trường sẽ tự đẩy giá trị quả vải nên cao do thiếu hụt nguồn cung. Ông Vũ Hữu Thiên, 1 tiểu thương trên địa bàn xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà cho biết: “Nhận định của tôi là năm nay giá vải sẽ cao hơn năm ngoái, do sản lượng vải thấp, nên năm nay thương lái sẽ đổ về nhiều hơn. Vụ vải năm 2018, tôi thu mua được gần 2000 tấn, tuy nhiên năm nay, tôi ước tính chỉ thu mua được khoảng hơn 1000 tấn, bằng 2 phần so với năm ngoái….”

Do tình trạng mất mùa của cây vài thiều nên năm nay, chương trình Ngày hội vải thiều cuả huyện Thanh Hà sẽ được tổ chức sớm hơn, dự kiến vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2019.