19/03/2024 lúc 13:27 (GMT+7)
Breaking News

Công an Đắk Nông: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn biên giới

Cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thời gian qua, lực lượng Công an Đắk Nông còn tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng, Quân sự đóng chân trên địa bàn các huyện biên giới tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm góp phần chung tay cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 cũng như bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.

Cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thời gian qua, lực lượng Công an Đắk Nông còn tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng, Quân sự đóng chân trên địa bàn các huyện biên giới tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm góp phần chung tay cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 cũng như bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.

Tuy Đức là huyện biên giới có hơn 44 km đường biên giới giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), nơi có cửa khẩu quốc tế Bu Prăng và nhiều đường mòn, lối mở. Để bảo đảm tốt an ninh, trật tự cũng như tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, lực lượng Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã thường xuyên phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng đóng quân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Trong đó, lực lượng Công an đã tích cực phối hợp với lực lượng Quân đội làm tốt công tác dân vận, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân ở địa bàn biên giới, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm..., góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Tuy Đức phối hợp với lực lượng Biên phòng, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn biên giới.

Thượng tá Nguyễn Sử - Trưởng Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nêu cao tinh thần trách nhiệm, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng Biên phòng, Quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn biên giới, nhất là tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ biên giới.

“Với phương châm không lơ là chủ quan, không mất cảnh giác, thời gian qua, mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm bám địa bàn thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập qua tuyến biên giới vào địa bàn. Trong đó, chúng tôi thường xuyên phối hợp có hiệu quả với lực lượng Công an, nhất là Công an các xã biên giới đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn cũng như tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân ở địa bàn biên giới cũng như phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các trường hợp vượt biên, vi phạm quy chế biên giới, xâm nhập trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới và góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập ngay từ cửa ngõ biên giới....” Trung tá Đỗ Mạnh Hùng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tuy Đức chia sẻ.

Công an huyện Đắk Mil phối hợp với lực lượng Biên phòng, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn biên giới.

Tại huyện biên giới Đắk Mil, từ nhiều tháng qua, lực lượng Công an phối hợp với lực lượng Biên phòng, Quân sự đóng quân trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt trên địa bàn biên giới, nhất là tại các đường mòn, lối mở; duy trì các tổ, chốt và quân số làm nhiệm vụ; tăng cường lực lượng, phương tiện ở địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp để kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất - nhập cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp ở khu vực biên giới. Đồng thời, vận động nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trung tá Triệu Nguyễn Dũng – Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết “Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, trong những năm qua, 3 lực lượng (Công an – Quân sự - Biên phòng) trên địa bàn huyện Đắk Mil luôn làm tốt công tác phối hợp trên các mặt công tác, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an đã tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng Biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự cũng như phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; vận động nhân dân phát hiện, tố giác các trường hợp vượt biên trái phép vào địa bàn. Từ sự phối hợp đồng bộ của 3 lực lượng đã góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự và ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn”.

Lực lượng Công an Đắk Nông tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân ở địa bàn biên giới về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vượt lên những khó khăn, thiếu thốn, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông nói chung, CBCS thuộc 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn biên giới của tỉnh nói riêng vẫn đang căng mình ngày đêm tuần tra, kiểm soát để góp phần ngăn ngừa dịch bệnh và các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn cũng như bảo đảm tốt an ninh, trật tự, tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, trở thành điểm tựa vững vàng cho người dân nơi biên cương của Tổ quốc.