26/04/2024 lúc 21:15 (GMT+7)
Breaking News

Bế mạc Kỳ thi tay nghề học sinh, sinh viên tỉnh Thái Nguyên năm 2020

VNHN - Từ ngày 24 và 25/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội thi tay nghề tỉnh Thái Nguyên năm 2020 tại Trường trung cấp Dân tộc nội trú.

VNHN - Từ ngày 24 và 25/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội thi tay nghề tỉnh Thái Nguyên năm 2020 tại Trường trung cấp Dân tộc nội trú.

Là một trong những sự kiện được tổ chức định kỳ hằng năm do Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ chức. Hội thi tay nghề HSSV các trường Cao đẳng và Trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao qua đó thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng nghề cao, có khả năng thích ứng nhanh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Ông Nguyễn Văn Kiên - Phó GĐ sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên trao cờ cho các đơn vị đạt thành tích cao

Kỳ thi tay nghề không chỉ là cuộc thi của các HSSV, còn là dịp để các thầy, cô giáo nghiên cứu, bổ sung và đổi mới phương pháp dạy. Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ lao động có kỹ năng tốt, tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như quá trình hội nhập. Cũng là cơ sở cho cơ quan quản lý chuyên môn nhìn nhận, đánh giá năng lực đào tạo của từng trường để từ đó tiếp tục tham mưu tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo đáp ứng theo nhu cầu của thị trường lao động, phù hợp cơ cấu ngành nghề, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đưa ra các giải pháp nâng cao số lượng đào tạo trình độ từ trung cấp trở lên, đồng thời là dịp thực hiện đẩy mạnh Công tác truyền thông Giáo dục nghề nghiệp với thông điệp "Thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai", tập trung truyền tải về vai trò, vị trí, sự cần thiết của giáo dục nghề nghiệp trong cơ cấu nhân lực quốc gia; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thành tích của các năm tổ chức Kỳ thi tay nghề tỉnh Thái Nguyên diễn ra khá kịch tính về vị trí thăng hạng, năm 2020 này có 8 trường cao đẳng, trung cấp tham gia và dự đoán bên lề trước khi khai mạc vị trí quán quân năm nay có lẽ vẫn như mọi năm là Trường Cao Đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc phòng. Đây là trường đứng đầu khu vực Đông Bắc nằm trong hệ thống trường nghề của Bộ Quốc Phòng có trên 50 năm bề dày thành tích về mọi mặt đào tạo, một số nghề đạt chuẩn quốc tế…Mỗi năm đào tạo khoảng 6000 Học sinh, sinh viên; tốt nghiệp ra trường không đủ để cung ứng cho các nhà tuyển dụng lao động.

Tham dự Hội thi có 54 thí sinh đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia thi lý thuyết và thực hành 11 nghề, bao gồm: công nghệ ô tô; công nghệ hàn; lắp đặt điện; điện lạnh; điện tử; dịch vụ nhà hàng; nấu ăn; thiết kế kỹ thuật cơ khí; công nghệ web; giải pháp phần mềm công nghệ thông tin; thiết kế đồ họa.

Thí sinh nghề Điện tử công nghiệp trong quá trình thi

Ở mỗi phần thi đều được các Giám khảo đánh giá theo từng tiêu chí đã được quy định của nghề. Với thái độ làm việc thật sự công tâm, khách quan đảm bảo đúng theo yêu cầu đặt ra của Kỳ thi.

Không ngoài dự kiến đánh giá khách quan của các đại biểu quan sát cuộc thi thì đoàn Trường Cao đẳng nghề số 1- Bộ Quốc phòng đã đạt được giải nhất toàn đoàn. Không khỏi là trường nằm trong 45 trường quy hoạch trở thành trường chất lượng cao; trong cuộc thi mọi năm đều là “hạt giống” tốp đầu “ Không nhất thì nhì thứ ba không chịu”.

Đại tá TS Phạm Văn Hòa Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc phòng chia sẻ kinh nghiệm Nhà trường luôn tập chung ưu tiên vào thực hành kết hợp cùng doanh nghiệp ngay từ năm đầu tiên nhập học, các doanh nghiệp cùng đào tạo song song chỉ ra các ưu khuyết điểm của sinh viên, trên cơ sở đó bổ sung kiến thức và kỹ năng thực tế cho các em. Thêm vào đó ‘Đặc sản’ của nhà trường trong môi trường quân đội là tính kỷ luật, tác phong rèn luyện, ý chí phấn đấu…được áp dụng rèn luyện cho các em.

Thí sinh nhận giải cá nhân đạt kết quả cao

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao:

Giải nhất toàn đoàn cho Trường Cao đẳng Nghề số 1 (Bộ Quốc phòng).

Giải Nhì cho Trường Cao đẳng Công thương Thái Nguyên

Giải Ba cho Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên.

Ban Tổ chức cũng trao 11 giải Nhất, 12 giải Nhì và 4 giải Ba cho các cá nhân đạt kết quả cao.

Kỳ thi tay nghề năm nay đã cho thấy các đơn vị đã có sự chuẩn bị tốt, quan tâm đầu tư cho công tác luyện tập của mỗi thí sinh, đối tượng thí sinh dự thi trẻ, năng động, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề tốt, bản lĩnh, tự tin trong quá trình thực hiện phần thi của mình.