26/04/2024 lúc 23:08 (GMT+7)
Breaking News

Bão số 5 kèm theo mưa lớn gây ảnh hưởng nặng nề các huyện miền núi Quảng Nam

VNHN - Do ảnh hưởng của bão số 5, kèm theo mưa lớn kéo dài từ tối hôm qua đến rạng sáng nay (18/9) đã gây ngập lụt chia cắt cục bộ, sạt lở ở nhiều nơi trên địa bàn huyện vùng cao Tây Giang và Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

VNHN - Do ảnh hưởng của bão số 5, kèm theo mưa lớn kéo dài từ tối hôm qua đến rạng sáng nay (18/9) đã gây ngập lụt chia cắt cục bộ, sạt lở ở nhiều nơi trên địa bàn huyện vùng cao Tây Giang và Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, liên tiếp những ngày qua trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn khiến lũ quét tràn về nhiều nơi gây ngập nhà cửa, hoa màu của người dân ở vùng biên giới này. cụ thể tại làng Tà Vàng, xã A Tiêng, huyện Tây Giang, nơi có hàng chục hộ dân sinh sống, nhiều hoa màu, nhà cửa đã bị ngập.

Trên tuyến ĐT 606 (đoạn qua cầu Bhlua) qua huyện Tây Giang, nước lũ băng qua đường gây chia cắt toàn tuyến giao thông này. Lũ cũng đã băng qua ngầm tràn lý trình km17+650, thuộc địa bàn xã Lăng, huyện Tây Giang. Đây là một trong những trận mưa, lũ lớn nhất trên địa bàn huyện Tây Giang từ trước đến nay.

Theo thống kê nhanh, lượng mưa đo được trên địa bàn huyện Tây Giang từ 350-400 mm, gây sạt lở khoảng 100 điểm ở các tuyến đường đi cơ sở. Huyện Tây Giang cũng đã sơ tán 110 hộ dân đến các điểm an toàn.

Tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, trong sáng 18/9, do nước lũ dâng cao đã gây ngập nhiều ngôi nhà người của dân, nước lũ cũng làm chia cắt cục bộ một số tuyến đường tại một số khu vực tại thị trấn.

   Những hình ảnh nước lũ tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.