20/01/2026 lúc 17:14 (GMT+7)
Breaking News

Xuất nhập khẩu hàng hóa giữ vai trò động lực, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế ngay từ đầu năm

Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu được duy trì thông suốt, ổn định và có chiều hướng gia tăng, không chỉ phản ánh tín hiệu phục hồi rõ nét của các dòng chảy thương mại mà còn khẳng định vai trò then chốt của khu vực này trong việc tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô ngay từ những tháng đầu năm mới.

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng đã ghi nhận những chuyển động tích cực. Trong bối cảnh xuất nhập khẩu tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột của phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP, mở rộng thị trường và tạo động lực cho sản xuất – kinh doanh, kết quả đạt được ngay từ đầu năm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chỉ trong 12 ngày đầu tiên của năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn cùng số thu thuế tại các cửa khẩu đều tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy tín hiệu khởi sắc rõ nét của hoạt động thương mại biên giới và triển vọng tích cực cho bức tranh kinh tế của địa phương trong năm mới.

Tại các cửa khẩu trọng điểm như Tân Thanh, Hữu Nghị, Cốc Nam, Chi Ma hay ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, hoạt động thông quan được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ hàng hóa. Lượng phương tiện chở hàng xuất, nhập khẩu tăng so với những ngày cuối năm trước, trong đó hoạt động xuất khẩu nông sản và hàng tiêu dùng diễn ra nhộn nhịp. Dòng chảy hàng hóa thông suốt tại các cửa khẩu không chỉ bảo đảm tiến độ giao thương mà còn góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh và năng lực điều hành tại khu vực cửa khẩu.

Thực tế tại cửa khẩu Tân Thanh cho thấy rõ nét xu hướng tăng trưởng này. Từ ngày 1/1 đến nay, hoạt động xuất, nhập cảnh qua đường chuyên dụng Tân Thanh – Pò Chài diễn ra ổn định, hàng hóa được thông quan thông suốt với bình quân khoảng 670 phương tiện mỗi ngày. Tính đến ngày 12/1, kim ngạch hàng hóa XNK qua cửa khẩu đạt gần 63 triệu USD, tăng 22% so với cùng thời điểm năm 2025. Kết quả này cũng kéo theo số thu thuế từ hoạt động XNK tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đạt gần 187 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tổng số thu gần 300 tỷ đồng của toàn chi cục. Không chỉ tại Tân Thanh, tình hình XNK tại các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cốc Nam, Chi Ma và ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng trong những ngày đầu năm cũng diễn ra sôi động. Dòng phương tiện vận chuyển hàng hóa được tổ chức khoa học, thủ tục thông quan được giải quyết kịp thời, qua đó duy trì nhịp độ giao thương ổn định giữa hai bên biên giới. Theo số liệu thống kê của Chi cục Hải quan khu vực VI, trong 12 ngày đầu năm 2026, kim ngạch XNK qua địa bàn tỉnh đạt gần 3 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025; số thu thuế từ hoạt động XNK đạt gần 300 tỷ đồng, tăng hơn 43%. Những con số này phản ánh rõ xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ đầu năm.

Kết quả tích cực nói trên đến từ nhiều yếu tố đồng thời. Trước hết, công tác hải quan và tổ chức thông quan được triển khai chủ động, linh hoạt ngay từ đầu năm. Lực lượng hải quan bố trí cán bộ làm việc xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch, giải quyết thủ tục nhanh gọn, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó rút ngắn thời gian thông quan và hạn chế phát sinh chi phí. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng và hoạt động logistics được duy trì ổn định, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tại cửa khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi cho dòng hàng hóa xuất nhập liên tục. Đặc biệt, sự chủ động trong phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc giữ “mạch chảy” thông suốt của thương mại biên giới. Ngay từ đầu năm, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Chi cục Hải quan khu vực VI đã thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây (Trung Quốc) để thống nhất các giải pháp nâng cao năng lực thông quan. Việc phối hợp chặt chẽ này, đặc biệt trong tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, đã góp phần quan trọng giúp hoạt động XNK và thông quan tại các cửa khẩu của tỉnh diễn ra thuận lợi.

Tuy nhiên, năm 2026 vẫn còn chặng đường dài với những mục tiêu cao, như kim ngạch XNK qua các cửa khẩu đạt từ 90 tỷ USD trở lên, kim ngạch kê khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt từ 6,7 tỷ USD trở lên và số thu thuế đạt từ 15.000 tỷ đồng trở lên. Để hiện thực hóa các chỉ tiêu này, đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ và phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan hải quan, các sở, ngành liên quan và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tiếp tục cải thiện môi trường thông quan, nâng cao năng lực hạ tầng và chủ động thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Ở góc độ doanh nghiệp và thị trường, sự thông suốt của hoạt động thông quan ngay từ đầu năm mang lại những lợi ích thiết thực. Thủ tục hải quan được giải quyết nhanh gọn giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu kho, hạn chế rủi ro chậm tiến độ giao hàng và nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường toàn cầu ngày càng gay gắt, việc tiết kiệm thời gian và chi phí trong khâu cửa khẩu không chỉ cải thiện hiệu quả kinh doanh, mà còn trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Môi trường thông quan thuận lợi cũng tạo tâm lý yên tâm cho doanh nghiệp trong việc mở rộng quy mô giao dịch, tìm kiếm đối tác và duy trì các chuỗi cung ứng ổn định.

Để duy trì đà tăng trưởng này, cơ quan hải quan trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp chủ động, đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ đầu năm. Với mục tiêu cao về kim ngạch và số thu ngân sách trong năm 2026, đơn vị đã tập trung thu hút doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh. Ngay trong những ngày đầu năm, các đội hải quan cửa khẩu đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp có kim ngạch và thuế suất lớn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục hải quan. Đồng thời, các tổ công tác cũng được thành lập để tiếp cận doanh nghiệp, giới thiệu, mời gọi thực hiện kê khai và thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh. Cùng với đó, lãnh đạo Chi cục chỉ đạo áp dụng linh hoạt các biện pháp xử lý thủ tục nhằm rút ngắn thời gian thông quan, đẩy nhanh tiến độ giải phóng hàng, qua đó tạo dựng niềm tin và thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn Lạng Sơn là điểm thông quan.

Từ những kết quả đạt được trong những ngày đầu năm 2026, có cơ sở để kỳ vọng hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong cả năm. Việc khơi thông dòng chảy thương mại không chỉ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu về kim ngạch, thu ngân sách, mà còn tạo động lực lan tỏa cho sản xuất, logistics và các ngành dịch vụ liên quan. Đặc biệt, với định hướng phấn đấu thu 18.000 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu theo chỉ tiêu của Chi cục Hải quan khu vực VI, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp sẽ là yếu tố quyết định để biến những “tín hiệu đầu năm” thành những “quả ngọt” bền vững trong suốt năm 2026.

Những kết quả tích cực đạt được trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ngay từ những ngày đầu năm 2026 đã cho thấy sự khởi động nhanh, quyết liệt và hiệu quả của các lực lượng chức năng cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là những con số đáng ghi nhận về kim ngạch và thu ngân sách, mà còn là minh chứng cho năng lực điều hành, tổ chức thông quan và khả năng thích ứng của hoạt động thương mại biên giới trong bối cảnh mới, qua đó tạo tiền đề quan trọng cho một năm tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Với đà sôi động đã được thiết lập ngay từ đầu năm, cùng sự chủ động phối hợp giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, có cơ sở để kỳ vọng hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới của tỉnh trong năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng ổn định, bền vững. Những kết quả này không chỉ góp phần hoàn thành các mục tiêu về kim ngạch, thu ngân sách, mà còn đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội, củng cố vai trò của xuất nhập khẩu như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của địa phương và cả nước.

Đào Xuân Quý