27/02/2026 lúc 21:32 (GMT+7)
Breaking News

Xuất nhập khẩu biên giới phía Bắc “vào guồng”, tạo đà tăng trưởng tích cực đầu năm 2026

Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên sau Tết Bính Ngọ 2026, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc đã nhanh chóng tăng tốc trở lại. Lưu lượng phương tiện, số lượng tờ khai và kim ngạch hàng hóa qua các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Lào Cai và Móng Cái (Quảng Ninh) đồng loạt gia tăng, tạo khí thế sôi động cho thương mại biên giới và mở ra kỳ vọng tích cực cho tăng trưởng quý I.

Lạng Sơn: Kim ngạch tăng hơn 52%, thu ngân sách gần 3.000 tỷ đồng

Theo Chi cục Hải quan khu vực VI, ngay khi phía Trung Quốc bước vào ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã khôi phục nhịp giao thương. Từ sáng 24/2, dòng xe container chở nông sản, hoa quả tươi nối dài chờ làm thủ tục, song tình trạng ùn ứ không xảy ra nhờ phương án điều tiết được chuẩn bị từ trước.

Lực lượng hải quan, biên phòng và các đơn vị chức năng duy trì quân số đầy đủ, xử lý hồ sơ liên tục trên hệ thống điện tử, phân luồng phương tiện khoa học, giảm tối đa thời gian chờ đợi. Việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử, quản lý rủi ro và trao đổi thông tin sớm với doanh nghiệp đã góp phần bảo đảm thông quan thông suốt ngay từ đầu năm.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, đến 18h ngày 24/2 đã có 397 xe làm thủ tục, gồm 156 xe xuất khẩu và 241 xe nhập khẩu. Hàng hóa chủ yếu là nông sản, hoa quả tươi, linh kiện và hàng tiêu dùng. Cả hai chiều xuất – nhập đều tăng so với ngày trước đó, cho thấy hoạt động giao thương đã thực sự “vào guồng”.

Nhiều doanh nghiệp chủ động nắm bắt lịch làm việc của đối tác, đưa hàng lên cửa khẩu đúng thời điểm, qua đó tiết kiệm chi phí lưu bãi, bảo đảm chất lượng hàng hóa, đặc biệt với nông sản tươi. Đại diện một doanh nghiệp vận tải cho biết, chỉ trong ngày đầu làm việc, 7–8 xe hàng với hơn 100 tấn nông sản đã hoàn tất thủ tục nhanh chóng nhờ được hướng dẫn cụ thể và xử lý hồ sơ kịp thời.

Đáng chú ý, đà phục hồi không chỉ thể hiện ở lưu lượng phương tiện mà còn ở các chỉ số tổng thể. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục cho 2.590 doanh nghiệp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 13,9 tỷ USD, tăng 52,55% so với cùng kỳ năm trước. Số thu ngân sách nhà nước đạt 2.959 tỷ đồng, bằng 31% chỉ tiêu được giao.

Những con số này khẳng định vai trò trung chuyển quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi cung ứng nông sản và hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng đáng kể cho quý I và cả năm 2026.

Xuất nhập khẩu biên giới phía Bắc “vào guồng”, tạo đà tăng trưởng tích cực đầu năm 2026

Lào Cai: Duy trì thông quan xuyên Tết, sẵn sàng tăng tốc

Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận tín hiệu khởi sắc ngay sau kỳ nghỉ. Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu cho biết phần lớn doanh nghiệp đã quay trở lại làm thủ tục bình thường, lượng xe và tờ khai tăng đều qua từng ngày.

Riêng ngày 24/2, có 339 xe hàng làm thủ tục, trong đó 118 xe xuất khẩu và 221 xe nhập khẩu; tổng cộng 245 tờ khai được đăng ký, gồm 73 tờ khai xuất khẩu và 172 tờ khai nhập khẩu. Mặt hàng chủ lực vẫn là nông sản, hoa quả tươi, nguyên liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng.

Đáng chú ý, trong dịp nghỉ Tết (từ 14–22/2), đơn vị vẫn duy trì trực 24/7, làm thủ tục cho gần 100 doanh nghiệp với hơn 1.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, thu ngân sách đạt trên 1,6 tỷ đồng. Việc không để “đóng băng” hoạt động thông quan trong kỳ nghỉ đã giúp chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, tạo nền tảng để tăng tốc ngay khi thị trường hai bên mở cửa trở lại.

Song song với bảo đảm thông quan, lực lượng chức năng tại Lào Cai cũng tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Móng Cái – Quảng Ninh: Sôi động từ cửa khẩu đường bộ đến cảng biển

Tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), không khí giao thương cũng nhộn nhịp trở lại tại Lối thông quan cầu Bắc Luân II và Lối mở cầu phao tạm Km3+4. Xe container chở nông sản, thủy sản tươi sống nối đuôi làm thủ tục xuất khẩu, trong khi chiều nhập khẩu tập trung vào nguyên liệu sản xuất, máy móc và hàng tiêu dùng.

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bố trí đầy đủ cán bộ tại các khâu nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với biên phòng, kiểm dịch và các lực lượng liên quan, bảo đảm kiểm tra, giám sát đúng quy định nhưng vẫn tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Dự kiến từ ngày 27/2, khi phía Trung Quốc kết thúc hoàn toàn kỳ nghỉ, lưu lượng hàng hóa sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Không chỉ cửa khẩu đường bộ, hoạt động tại các cảng biển của Quảng Ninh cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Hải quan Cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Chi cục Hải quan khu vực VIII) đã triển khai nhiệm vụ ngay từ mùng 7 Tết, đặt mục tiêu thu ngân sách trên 7.800 tỷ đồng trong năm 2026.

Tính đến ngày 23/2, đơn vị đã làm thủ tục cho 68 doanh nghiệp với 473 tờ khai, kim ngạch đạt 425,52 triệu USD. Số thu ngân sách đạt 996,41 tỷ đồng, bằng 12,79% chỉ tiêu năm và tăng 5,69% so với cùng kỳ 2025. Cơ cấu hàng hóa qua cảng chủ yếu là than, khoáng sản, nguyên liệu sản xuất và hàng xuất khẩu công nghiệp.

Tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Có thể thấy, từ Lạng Sơn đến Lào Cai, Móng Cái và hệ thống cảng biển Quảng Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu đã nhanh chóng khôi phục và tăng tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết. Lượng xe, tờ khai và kim ngạch đồng loạt tăng phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng thị trường, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác chuẩn bị, điều hành linh hoạt của các lực lượng chức năng.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, việc thương mại biên giới phía Bắc khởi sắc sớm là tín hiệu quan trọng, góp phần củng cố chuỗi cung ứng nông sản, công nghiệp chế biến và logistics. Đây sẽ là nền tảng thuận lợi để các địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, tăng trưởng xuất nhập khẩu và đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế năm 2026.

VNHN