
Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Đồng Tháp sau khi hợp nhất. Hình ảnh chủ toạ Kỳ họp - Ảnh: TL
Tham dự Kỳ họp có 105/112 đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Tham dự kỳ họp còn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hải Trâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Thị Mỹ Phương; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang (khóa 7) Đỗ Tấn Minh; nguyên Phó Bí thưThường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp (khóa 8) Đoàn Quốc Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phan Văn Thắng; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tạ Minh Tâm; các ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Đồng Tháp; Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 9 Trương Đức Thành; các đồng chí là Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh các khóa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã, phường...

Bà Châu Thị Mỹ Phương - Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: TL
Tại Kỳ họp, bà Châu Thị Mỹ Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện bộ máy chính quyền 2 cấp sau sáp nhập, đồng thời đề nghị HĐND tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Bà Châu Thị Mỹ Phương cũng không khỏi tự hào khi nhìn lại chiều dài lịch sử của dân tộc, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp là những địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng và có đặc điểm tương đồng, gắn bó mật thiết về địa lý, kinh tế, xã hội. Suốt nhiều thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự đồng tâm chung sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp nên tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp đã có sự phát triển khá toàn diện về kinh tế, xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhất là tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang đã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có thể khẳng định rằng, những thành quả mà hai tỉnh của chúng ta đạt được trong thời gian qua là rất lớn, đáng trân trọng và đáng tự hào.
Tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cũng gửi lời chúc mừng các cán bộ mới được chỉ định và ông nhấn mạnh vai trò của tinh thần minh bạch pháp lý, cải cách thủ tục hành chính. Cũng như đề cao những ưu đãi về thuế, đất đai trong thu hút đầu tư hiệu quả.
Nội dung chính Kỳ họp và Nghị quyết cũng công bố nhân sự, trong đó gồm chỉ định chức danh Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; chỉ định 13 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Cũng như thành lập cơ cấu tổ chức gồm các Ban của HĐND tỉnh; văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh với khoảng 2.000 biên chế. Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh mới, trên cơ sở sáp nhập quỹ của Tiền Giang và Đồng Tháp cũ. Đồng thời thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2025.
Kỳ họp được tổ chức với tinh thần dân chủ – trách nhiệm – kiến tạo, nhằm tạo nền tảng pháp lý và bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả sau sáp nhập. Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới tư duy quản trị nhằm thực hiện tốt chủ trương của Trung ương.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết - Ảnh: TL
Kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh Đồng Tháp đánh dấu một bước chuyển đổi chiến lược trong công tác tổ chức bộ máy và nhân sự sau khi hợp nhất, với mục tiêu xây dựng “Đồng Tháp mới” năng động, hiệu quả và phát triển bền vững.
Sau khi sáp nhập với tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp mới nổi lên là một trung tâm kinh tế - nông nghiệp - logistics chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều tiềm năng vượt trội để thu hút đầu tư trong giai đoạn tới. Đặc biệt Đồng Tháp nhiều năm liền nằm top đầu PCI cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong mọi bước tiến, chính quyền tỉnh cam kết "đồng hành cùng doanh nghiệp", tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn thủ tục đầu tư.
Nằm ở trung tâm phía Bắc ĐBSCL, Đồng Tháp mới giáp với TP Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh và tiếp cận TP.HCM qua cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ. Là cửa ngõ xuất khẩu sang Campuchia, Thái Lan qua đường bộ và đường sông (qua các cửa khẩu Thường Phước, Dinh Bà).
Đồng Tháp mới có tiềm năng du lịch và kinh tế sinh thái, với hệ sinh thái sông nước độc đáo, nổi bật như Tràm Chim, Gáo Giồng, làng hoa Sa Đéc, chợ nổi, làng nghề truyền thống... Tỉnh đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái – nông nghiệp – trải nghiệm – cộng đồng./.