06/10/2024 lúc 01:29 (GMT+7)
Breaking News

Xã Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai: Quyết tâm cao nhất về đích Nông thôn mới

Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) đang tích cực triển khai nhiều phần việc nhằm sớm đạt các tiêu chí còn lại.

Xã Nghĩa Hưng được thành lập ngày 11/11/1996. Địa bàn xã nằm dọc theo Quốc lộ 14, nằm phía Nam huyện Chư Păh, cách trung tâm huyện khoảng 3km;  Phía Đông giáp xã Chư Jôr; Phía Tây giáp xã Ia Sao (huyện Ia Grai); Phía Nam giáp phường Yên Thế (thành phố Pleiku); Phía Bắc giáp thị trấn Phú Hòa. Xã Nghĩa Hưng hiện có 2.427 hộ với 9.379 khẩu. Toàn xã có 268 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ. Người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đời sống người dân ngày càng thay đổi tích cực.

Đồi chè xã Nghĩa Hưng. Ảnh: Phạm Quý 

Sau giai đoạn khó khăn, xã Nghĩa Hưng bắt đầu chuyển mình khi thực hiện chế độ giao đất, giao khoán vườn cây. Bên cạnh cây chè, Nghĩa Hưng đầu tư mở rộng diện tích cà phê và các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, kết hợp mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh thương mại-dịch vụ, đời sống người dân ngày càng ổn định, phát triển. Từ vùng chè Biển Hồ thuở ban đầu, vùng đất Nghĩa Hưng là nơi hội tụ người dân từ các nơi về đây sinh cơ lập nghiệp, chung tay đoàn kết xây dựng quê hương mạnh giàu.

Mặc dù bây giờ nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình là từ cây cà phê, nhưng vẫn không phụ cây chè. Xã Nghĩa Hưng hiện có trên 2.000 hộ vừa đầu tư chăm sóc vườn chè, vừa phát triển vườn cà phê hoặc kết hợp sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ. Tổng diện tích cây chè hơn 220 ha, phân bổ chủ yếu tại các thôn 1, 2, 4, 6, 7 và làng Ea Lũh. Bên cạnh cây chè thì cà phê cũng là cây trồng chủ lực của người dân với tổng diện tích hơn 1.170 ha. Muốn phát triển kinh tế thì phải học hỏi thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Huyện, xã tổ chức lớp tập huấn, hội thảo để bà con nhân dân áp dụng vào thực tế. Mô hình kinh tế nào hay, hiệu quả là bà con làm theo, một người biết thì vận động hướng dẫn cho nhiều người khác trong làng cùng làm, cùng phát triển kinh tế.

Kinh tế phát triển, đời sống người dân từng bước được cải thiện là minh chứng cho sự phát triển của vùng chè ngày nào và xã Nghĩa Hưng hôm nay. Toàn xã có 850 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, một số hộ nông dân từ sản xuất quy mô nhỏ đã phát triển lên doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã liên kết sản xuất kinh doanh. Đời sống người dân ngày càng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 0,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn xã nhà ngày càng phát triển khang trang, hiện đại.

Hướng đến đạt chuẩn xã Nông thôn mới

Ngày từ đầu năm 2024, xã Nghĩa Hưng đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về việc công khai, tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn xã Nông thôn mới và làng Bui đạt chuẩn làng NTM giai đoạn 2021-2025. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn, phấn đất đạt các tiêu chí chưa đạt chuẩn để hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Từ đó, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện được đưa ra với 3 tiêu chí chưa hoàn thiện. Với tiêu chí số 2 về Giao thông, tiếp tục triển khai các nguồn vốn đầu tư, lồng ghép các chương trình để hoàn thành chỉ tiêu về giao thông, phấn đấu năm 2024 hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Với tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm, xã liên hệ với đơn vị thu gom rác thải nguy hại để xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định, tuyên truyền nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, bảo đảm tiêu chí về vệ sinh môi trường theo quy định. Tổ chức kiểm định nước sạch để có cơ sở dữ liệu đánh giá tiêu chí sử dụng nước sạch nông thôn theo quy định. Với tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh, tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, bồi dưỡng thôn - đội trưởng trở thành đảng viên, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để không xảy ra các vụ việc mất an ninh chính trị, tội phạm nghiêm trọng.

Về Nghĩa Hưng những ngày này, ta dễ dàng nhận thấy không khí khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn NTM hiện diện ở khắp mọi nơi. Cùng với việc nỗ lực hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã đang đẩy mạnh củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt nhằm đảm bảo tính bền vững. Mục tiêu cao nhất là xã Nghĩa Hưng đáp ứng đầy đủ 19 tiêu chí đạt chuẩn NTM, cũng như việc hoàn thành hồ sơ minh chứng đánh giá 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024./.

Nguyễn Minh Phong 

...