Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 mới tăng nhanh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Tường đã họp khẩn, chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương tận dụng “thời gian vàng” thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với F0 để đưa đi cách ly y tế tập trung.
Trước đó, sau khi ghi nhận trường hợp Đ.T.B, sinh năm 1971, ở thôn Đồi, xã Bồ Sao dương tính với SARS-CoV-2, UBND xã Bồ Sao đã tiến hành điều tra, rà soát, truy vết tất cả các trường hợp F1, F2, F3; thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh để các trường hợp có liên quan thực hiện khai báo y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Lê Nguyễn Thành Trung trực tiếp kiểm tra chốt phong tỏa cách ly y tế xã Lũng Hòa, Bồ Sao
Trưa ngày 17/11, địa phương đã ra thông báo khẩn phong tỏa toàn bộ xã Bồ Sao, lập 4 chốt kiểm soát, rào cứng 16 chốt ở các cửa ngõ ra vào tại các thôn, xóm; cho tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh buôn bán trên địa bàn, thực hiện giãn cách “Ai ở đâu ở đấy, nhà giữ nhà, làng giữ làng”.
Ngoài ra, sát cạnh Bồ Sao, xã Lũng Hòa cũng đã ghi nhận 3 trường hợp trong cùng một gia đình dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, xã Lũng Hòa đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực xung quanh gia đình và ngõ xóm công dân sinh sống.
Tiến hành điều tra, rà soát tất cả các trường hợp F1, F2, F3 và kích hoạt cao nhất các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Đến sáng 17/11, khi phát hiện thêm 4 trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Lũng Hòa đã ra thông báo khẩn phong tỏa toàn bộ xã; yêu cầu đóng cửa toàn bộ các cửa hàng kinh doanh hàng không thiết yếu, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà cho tới khi có thông báo mới.
Nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới có thể tăng cao trong những ngày tới, Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Tường đã và đang chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hỗ trợ lực lượng công an, y tế truy vết, lấy mẫu. Đồng thời, giúp đỡ cung cấp cho nhân dân tại các khu vực phong tỏa những nhu yếu phẩm cần thiết.



