30/01/2026 lúc 18:59 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Phúc: Đạt mức tăng trưởng kinh tế tích cực giữa tâm dịch COVID-19

Chiều 7/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2021, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Chiều 7/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2021, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.  

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Phan Thế Huy - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ngô Duy Đông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành...

Quang cảnh buổi họp báo thường kỳ quý III/2021 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức

Kinh tế 9 tháng năm 2021

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2021 ước tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,79%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 15,17%, khu vực dịch vụ tăng 2,81% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2021 chủ yếu của tỉnh đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 25.75%; giày dép, thể thao tăng 18.81%; thức ăn gia súc tăng 2,64%; quần áo các loại tăng 10,82% so với cùng kỳ...

Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; diện tích gieo trồng cây hằng năm ước tính đạt 32.065ha, đạt 100,17% so với kế hoạch. Sản xuất lâm nghiệp, diện tích trồng rừng mới tập trung của tỉnh ước tính đạt 615,0ha rừng trồng mới tập trung, đạt 87,86% kế hoạch năm và tăng 1,46% so với cùng kỳ. Về diện tích nuôi trồng thủy sản ước tính đạt 6,431ha, giảm 1,42%; tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 17.826,26 tấn, tăng 2,81%. 

Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, song UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, tạo nguồn thu ngân sách. Theo đó, thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 24.680,4 tỷ đồng, đạt 80% dự toán và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa 20.911,8 tỷ đồng, đạt 77% dự toán và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thu hút đầu tư, công tác hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư được thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời. Tỉnh đã tiếp đón và làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn đầu tư nước ngoài, làm việc theo hình thức trực tuyến với các nhà đầu tư đền từ Nhật Bản và Châu Âu. 

Kết quả 9 tháng năm 2021, dự kiến thu hút 48 dự án mới. Trong đó, có 29 dự án FDI với tổng vốn đầu tưu cấp mới và tăng vốn đạt 992,48 triệu USD, bằng 248,12% kế hoạch năm và tăng 218,6% so với cùng kỳ năm 2020; vốn DDI đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, bằng 291,14% kế hoạch năm và tăng 128% so với cùng kỳ năm 2020.

Về văn hóa – xã hội 

Hoạt động giáo dục và đào tạo chịu nhiều tác động của Covid-19, đặc biệt từ tháng 5 đến tháng 8, các địa bàn trên địa bàn tỉnh phải cho học sinh nghỉ học. Với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng học”, các địa bàn trên địa bàn tỉnh tổ chức học trực tuyến qua internet. Hoạt động dạy và học được tổ chức linh hoạt, đồng bộ.

Tháng 9, toàn tỉnh đã tổ chức khai giảng và 100% học sinh toàn tỉnh đã đi học, các trường đã áp dụng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch an toàn, hiệu quả. Chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh đạt ở mức cao. Năm 2020-2021, tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh đạy 99,36%, tiếp tục giữ vững vị trí số 5 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia có 11 giải nhất (cao nhất từ trước đến nay); 82/92 thí sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 89,13% (đứng đầu cả nước); 2/12 học sinh tham dự vòng 2 được chọn vào các đội tuyển môn Toán, Sinh học dự Olympic khu vực và quốc tế. 

Về lĩnh vực y tế, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp các ngành đã khẩn trương vào cuộc ngay từ những ngày đầu với tinh thần cảnh giác, chống dịch ở mức cao nhất. Thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung cho biết, nhờ huy động cả hệ thống chính trị và kiên định 5 nguyên tắc phòng dịch là “ngăn chặn – phát hiện –cách ly- khoanh vùng và dập dịch” theo phương châm 4 tại chỗ, đến nay, Vĩnh Phúc cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và đã trải qua 68 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Toàn tỉnh có 353.725 người đã tiêm vắc xin, với 420.735 mũi, đạt 43,7% dân số trên 18 tuổi.

Thời gian tới, trong 3 tháng cuối năm 2021, Vĩnh Phúc đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ như: Tập trung thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; Đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế; Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất; Triển khai đồng bộ các giải pháp và chuẩn bị nguồn lực cho năm học 2021-2022...