11/04/2026 lúc 21:20 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam mở rộng cơ hội đầu tư sau đại dịch Covid-19

VNHN - Giãn cách xã hội từng bước được nới lỏng, kinh tế xã hội dần trở lại nhịp sống bình thường. Việt Nam đang tiến đến “chiến thắng” sau những ngày kiên quyết phòng chống dịch Covid-19.

VNHN - Giãn cách xã hội từng bước được nới lỏng, kinh tế xã hội dần trở lại nhịp sống bình thường. Việt Nam đang tiến đến “chiến thắng” sau những ngày kiên quyết phòng chống dịch Covid-19.

Việt Nam mở rộng cơ hội đầu tư sau đại dịch Covid-19

Ngay trong những ngày dịch bệnh bùng phát, các tổ chức tài chính đầu tư quốc tế vẫn đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings dự báo đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ quay trở lại vào năm 2021 với mức tăng trưởng dự kiến 7,3%.

Khi dịch bệnh đang dần được kiểm soát tốt hơn thì tái khởi động nền kinh tế là điều cần thiết. Vì vậy, từ ngày 25/4 vừa qua, các hoạt động kinh tế xã hội trên cả nước đã và đang từng bước phục hồi, trở lại trạng thái bình thường mới.

Chính phủ sẽ tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Chính phủ sẽ tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch, theo đó, trọng tâm và lộ trình các gói hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ tài khóa, hỗ trợ tín dụng và tập trung thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Triển vọng lạc quan cùng thành quả từ thực tế của công tác phòng chống dịch đã mang lại niềm tin lớn cho nhà đầu tư. Với nhiều người, thời gian tạm dừng tất cả mọi hoạt động kinh tế trong thời gian vừa qua chính là khoảng lùi cần thiết để họ nhận diện rõ hơn về thị trường, về các kênh đầu tư. Nhiều chuyên gia nhận định tâm lý nhà đầu tư đã có những thay đổi, họ đang có xu hướng thận trọng hơn, an toàn hơn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ hồi phục trở lại

Dù chưa thể kỳ vọng mọi thứ ngay lập tức quay trở lại quỹ đạo bình thường, song với tinh thần cộng đồng đoàn kết xã hội và chia sẻ trách nhiệm cao nhất đã được chứng nghiệm trong đợt cao điểm chống dịch vừa qua, có nhiều cơ sở để tin rằng chúng ta tiếp tục khôi phục lại nền kinh tế ban đầu một cách nhanh chóng.

Với việc chứng khoán diễn biến khó lường, lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp nhất trong 10 năm qua, giá vàng trong nước cao hơn thế giới… bất động sản đang được đánh giá là kênh đầu tư an toàn nhất và là nơi đảm bảo dòng tiền ổn định.

Theo Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao của Savills Việt Nam: “Dòng tiền của nhà đầu tư có thể phân bổ nhiều nơi, nhiều kênh khác nhau, nhưng những nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm ở lĩnh vực bất động sản chắc chắn họ sẽ nhìn thấy cơ hội trong khó khăn. Mặc dù cách phân bổ dòng tiền của họ sẽ theo xu hướng chắc chắn, an toàn hơn nhưng bỏ tiền vào bất động sản chính là cách họ gia tăng giá trị tài sản một cách nhanh nhất”.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhận định: "Khi xảy ra khủng hoảng thì vàng, chứng khoán có thể bay hơi hoặc giảm sút giá trị. Nhưng với bất động sản, khi kinh tế phục hồi nó sẽ bật trở lại rất nhanh, đặc biệt là những khu vực đã có quy hoạch, hạ tầng đồng bộ".

Hiện nay, bất động sản đang là kênh đầu tư số 1 với 30% phiếu bầu chọn, gấp đôi số phiếu bình chọn đầu tư vàng và gần gấp 3 chứng khoán. Khảo sát tương tự của batdongsan.com.vn cũng cho thấy kênh đầu tư số 1 vẫn là bất động sản với 29% số phiếu bình chọn.

Bất động sản đang là kênh đầu tư số 1 hiện nay

Bên cạnh đó, dự báo về thị trường chứng khoán trong thời gian tới, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt thì trong thời gian ngắn tới, thị trường chứng khoán toàn cầu và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ hồi phục trở lại. Đại dịch Covid-19 vừa là thảm họa vừa là thách thức đối với nhân loại, nó đòi hỏi toàn thế giới, cũng như mỗi quốc gia phải có những hành động phản ứng nhanh, kịp thời, hiệu quả và quyết liệt hơn./.