VNHN - Chiêm Hóa, Tuyên Quang nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh núi non tuyệt đẹp và nhiều di tích lịch sử, từ những cánh đồng ruộng bất tận uốn mình theo những sườn núi như một bức tranh sơn thủy hữu tình như: thác Bản Ba, hang Thẳm Hốc, Thẳm Vài, Bó Ngoặng, hang Núi Chùa, hang Mỏ Bài, động Bản Pài, thác Lụa, Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa... Thiên nhiên hùng vĩ ấy còn trở thành một trong những điểm du lịch khi thủy điện Chiêm Hóa được đưa vào hoạt động biến du lịch nơi đây trở nên hấp dẫn hơn bởi các tuyến điểm du lịch văn hóa gắn với thiên nhiên, khai thác những tiềm năng, lợi thế đó là hướng đi của huyện nhằm phát triển ngành du lịch, dịch vụ mang lại nguồn thu ổn định cho sự phát triển kinh tế địa phương, song song với phát triển du lịch thì ngành chăn nuôi Trâu, bò vỗ béo cũng là ngành mới phát triển của huyện nhà.

Thác Bản Ba huyện Chiêm Hoá.
Chiêm Hóa là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt với những ai yêu vẻ đẹp mộc mạc, hoàng sơ, kỳ vĩ mà hấp dẫn đến lạ thường, tại đây du khách có thể đắm mình vào dòng nước trong xanh, mát dịu, lắng nghe âm thanh của dòng thác đổ và tiếng chim hót, thoang thoảng mùi hương của các loại hoa rừng ngắm nhìn cạnh quan tự nhiên, dòng sông như dang rộng vòng tay ôm chúng ta, dòng sông hiền hòa, thân thiết tiếng đùa giỡn, tiếng đập nước vang dội cả khúc sông và nơi đây chúng ta biết được là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là địa danh Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn để tổ chức các sự kiện lịch sử quan trọng.
Trong đó Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng được diễn ra tháng 2/1951 tại xã Kim Bình. Hiện nay mỗi năm, khu di tích này là nơi thu hút hàng nghìn khách du lịch đến để thăm quan, vãn cảnh, các em học sinh, sinh viên đến để tìm hiểu và học tập sống lại những ngày tháng lịch sử hào hùng.

Hội trường nơi đại hội đại biểu toàn quóc lần thứ II.
“Chúng ta phải có một Đảng công khai, tổ chức hợp với tình hình trong nước để lãnh đạo toàn dân đấu tranh cho đến thắng lợi, Đảng đó lấy tên Đảng lao động Việt Nam”. Nắng Chiêm Hóa trong trẻo, dịu dàng, thu Chiêm Hóa hiền hòa êm ả, ngọt ngào bởi những cánh đồng lúa chín nghiêng mình xuống mặt hồ gợn sóng ...và cái nắng, cái gió và cái khung cảnh đất trời nơi ấy khiến ta không khỏi bùi ngùi, ngẩn ngơ bên dòng nước trong xanh, hoa, nắng lung linh, ong bướm dập dìu bên lòng hồ thủy điện.

Thủy điện huyện Chiêm Hóa.
Thêm vào đó, Chiêm Hóa còn được thiên nhiêu ưu ái ban tặng cho đất đai, thổ nhưỡng phong phú, đứng từ trên cao nhìn xuống cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hồn: Thác Bản Ba nổi tiếng được tạo bởi 3 tầng thác chính, dòng thác đổ xuống trắng xóa giữa hệ sinh thái đẹp, khi mặt trời lên, mặt sông lấp lánh như sao sa. những con đò, thuyền di xuôi ngược, hai bên bờ, là những cánh rừng cổ thụ có tuổi vài trăm năm, chim chóc đua nhau chuyền cành, ca hát, thảm thực vật phong phú tạo nên cảnh quan nguyên sơ đến nao lòng người lữ khách, Nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, lạ đó là Thác Lụa, Thác Khuân Nhòa, Bản Biến; cùng với đó là những điểm du lịch tâm linh như: chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, Đền Bách Thần hay Đền Đầm Hồng…

Lễ hội Lồng tông huyện Chiêm Hóa được tổ chức vào ngày 8 tháng giêng.
Con đường đến với Chiêm Hóa không quá khó khăn, phong cảnh thiên nhiên hữu tình là thế, hòa cùng với vẻ đẹp hùng vĩ ấy chích là nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em sinh sống nơi đây đã tạo nên một địa điểm du lịch Tuyên Quang nổi tiếng.
Nắm được thế mạnh này, Chính quyền địa phương cũng đã tập trung khai thác những tiềm năng và hướng đi của huyện nhằm phát triển ngành du lịch, mang lại nguồn thu ổn định cho phát triển kinh tế địa phương.
Cánh đồng lúa chín dưới chân đèo Gà.
- Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành - Tuyên Quang, cung ứng đầu vào và bao tiêu toàn bộ sản phẩm trâu thương phẩm cho nông dân.

Trong năm 2019 tổng số đàn trâu nhập về nuôi vỗ béo trên 702 con, đàn bò nhập 329 con tại 13 xã Hùng Mỹ, Xuân Quang, Phúc Thịnh, Hà Lang, Tân Thịnh, Hòa Phú, Yên Nguyên, Vinh Quang, Ngọc Hội, Trung Hòa, Phú Bình, Tri Phú, Nhân Lý cụ thể như sau: - Tổng số đàn trâu, bò nhập về nuôi vỗ béo 702 trâu, 329 con bò cụ thể: HTX NLN Hùng Mỹ 104 con trâu và 105 con bò, HTX NLN Xuân Quang 17 con bò, HTX NLN Phúc Thịnh 28 con trâu, HTX NLN Hà Lang 15 con trâu và 18 con bò, HTX NLN Tân Thịnh 3 con trâu, HTX NLN Hòa Phú 8 con trâu, HTX Tiến Quang xã Vinh Quang 455 con trâu và 240 con bò, HTX NLN Ngọc Hội 20 con trâu, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hợp Tiến xã Trung Hòa 18 con trâu, HTX NLN Phú Bình 14 con trâu, HTX NLN Tri Phú 18 con trâu, HTX. NLN Nhân Lý 19 con trâu.

- Số trâu xuất bán 681 con: HTX Tiến Quang xã Vinh Quang 505 con; HTX NLN Hùng Mỹ 114 con; HTX NLN Hà Lang 15 con; HTX NLN Hòa Phú 8 con; HTX NLN Phúc Thịnh 29 con; HTX NLN Tân Thịnh 6 con, HTX NLN Yên Nguyên 4 con. + Số bò xuất bán 340 con: HTX Tiến Quang xã Vinh Quang 220 con; HTX NLN Hùng Mỹ 87 con; HTX NLN Xuân Quang 17 con, HTX NLN Hà Lang 16 con. - Trọng lượng tăng bình quân từ 80 đến 100 kg/con đối với trâu và 60-80 kg/con đối với bò thời gian nuôi 3,5 đến 4 tháng/lứa nuôi, thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng/con đối với trâu; 3,0 đến 3,5 triệu đồng/con đối với bò. Ngoài các xã tham gia thực hiện dự án nói trên, đến nay mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo an toàn sinh học đã được nhân rộng thêm 03 HTX, 01 trang.

- Xây dựng nông thôn mới Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện và Ban Chỉ đạo các xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019, duy trì 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Kim Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang, Hòa Phú và Phúc Thịnh) và hoàn thành xây dựng nông thôn mới xã Tân Thịnh và Xuân Quang năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

xã Xuân Quang huyện Chiêm Hóa làm đường vào vùng sản xuất
Tham gia vận động Nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc chỉ đạo đôn đốc nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cải tạo nâng cấp 03 công trình vệ sinh, xây dựng hàng rào, cải tạo lại vườn tạp có hiệu quả kinh tế; tích cực phát triển sản xuất và tham gia công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, Chương trình tại các cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân huyện và các cuộc họp chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của các xã, qua tổng hợp dự kiến đánh giá bình quân chung các tiêu chí nông thôn mới toàn huyện tại thời điểm đạt 14 tiêu chí/xã.
Quê hương Chiếm Hóa
- Ủy ban nhân dân các xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2020 sát với thực tế.
- Phấn đấu năm 2020 hoàn thành nông thôn mới 02 xã (Trung Hòa và Nhân Lý) nâng lên 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn; 03 xã (Hòa An, Tân An, Ngọc Hội) đạt 15-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Phấn đấu, hầu hết các hộ gia đình ở nông thôn có 03 công trình hợp vệ sinh và hoàn thành tiêu chí bảo hiểm y tế toàn dân. Bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí/xã.

xã Tân Thịnh huyện Chiêm Hóa đón bằng công nhận xã đạt chuận NTM.
Ngoài ra, việc xây dựng xã hội nông thôn mới có kinh tế phát triển, cảnh quan môi trường xanh, sạch, xã hội văn minh phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, quan hệ cộng đồng gắn bó, nghĩa tình, cư dân đồng bào các dân tộc ngày càng đoàn kết, chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được bền vững, xậy dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội , là quá trình thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc: thực hiện xây dựng NTM phù hợp với xu thế của Đất Nước và con người nơi miền quê cách mạng Chiêm Hóa này .



