09/05/2024 lúc 01:56 (GMT+7)
Breaking News

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trên bước đường khẳng định vị thế giáo dục hàng đầu trong nước và hội nhập quốc tế

Trải qua 62 năm thành lập và phát triển, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã khẳng định vị thế là trung tâm y khoa mạnh về đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng ở bậc đại học, sau đại học, đồng thời là địa chỉ uy tín nghiên cứu khoa học trong nước và khu vực. Hiện nay, nhà trường tiếp tục phát triển để khẳng định vị thế hàng đầu trong nước và hội nhập quốc tế.
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Với vai trò của một trường đại học chuyên ngành Điều dưỡng đầu tiên của đất nước, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định từng bước thay đổi về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, đổi mới chương trình đào tạo có khả năng hội nhập quốc tế, đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin. Với 5 khoa: Điều dưỡng - Hộ sinh, Y học lâm sàng, Y học cơ sở, Khoa học cơ bản, Y tế công cộng và 11 phòng chức năng, 3 Trung tâm, 1 Thư viện, 1 Bệnh viện thực hành và tổng số 305 cán bộ viên chức người lao động. Hiện tại, nhà trường đang đào tạo trên 4000 học viên, sinh viên trình độ đại học và sau đại học, trong đó sau đại học theo học là hơn 1000 học viên Nghiên cứu sinh, Thạc sỹ , Chuyên khoa 1 Điều dưỡng. Chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo hướng đổi mới, chú trọng hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên để đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đã tập trung xây dựng, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giảng viên. Hàng năm, nhà trường đã tập trung các nguồn lực đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Trong đó, nhà trường đã cử hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; kiến thức quản lý hành chính Nhà nước; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm; đào tạo ở nước ngoài. Nội dung các chương trình đào tạo được đổi mới theo hướng kết hợp giữa trang bị kiến thức với rèn luyện kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

TTND.TS.BS Trương Tuấn Anh - Hiệu trưởng nhà trường gặp mặt sinh viên tình nguyện lên đường vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện những chủ trương của Đảng, của Chính phủ, cùng với các trường đại học trên cả nước nói chung, các trường thuộc khối Khoa học Sức khỏe nói riêng, năm học vừa qua Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đạt được các mục tiêu, có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp đổi mới trong giảng dạy; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, đáp ứng chuẩn đầu ra; tham gia tích cực có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học; hoàn thành kiểm định, đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học ngành Hộ sinh đạt tiêu chuẩn chất lượng; thực hiện tốt việc huy động và sử dụng các nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ; tích cực tạo nguồn quỹ học bổng cho sinh viên và phát triển quỹ phúc lợi để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, giảng viên.

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sỹ do Nhà trường đào tạo.

- Về kết quả công tác đào tạo cán bộ:

+ Đào tạo về chuyên môn: 03 giảng viên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, cử 10 viên chức đi học cao học; 01 viên chức đi học ngoại ngữ; trên 100 lượt viên chức đi tập huấn, Hội nghị, Hội thảo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, Lý luận chính trị;

- Về kết quả đào tạo: có 28 (100%) học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Điều dưỡng, 299 (100%) học viên ĐDCK I tốt nghiệp; ĐHCQ tốt nghiệp năm 2022 là: 435/454 chiếm tỷ lệ 95,82%.

Trong đó tỷ lệ SV tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc chiếm 98,8%; tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm là 96,39%. Trong đó 3 Lưu học sinh U dom xay - Lào tốt nghiệp Đại học, có 1 Học viên đầu tiên bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ Điều dưỡng.

- Nghiệm thu 15 cuốn Giáo trình dùng cho đào tạo Đại học và Sau đại học, nâng tổng số giáo trình do Trường biên soạn và xuất bản lên 65 cuốn; thực hiện 35 đề tài cấp cơ sở; 01 đề tài cấp tỉnh; 09 sáng kiến cấp cơ sở; 03 giải thưởng tại cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; Trong năm đã tổ chức được 05 Hội thảo khoa học, 07 buổi sinh hoạt khoa học và 01 lớp tập huấn; 43 bài báo trong nước, 11 bài báo quốc tế, xuất bản 06 số Tạp chí khoa học Điều dưỡng.

- Công tác phòng, chống Covid-19: Trong năm học 2021-2022, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát: ngay đầu năm học ngày 04/8/2021cử 229 giảng viên, sinh viên tham gia công tác hỗ trợ tại tỉnh Đồng Nai; 20/8/2021 cử 113 giảng viên, sinh viên tham gia công tác hỗ trợ tại tỉnh Bình Dương; 21/9/2021 cử 48 viên chức, sinh viên phối hợp với lực lượng cán bộ y tế của tỉnh Nam Định lên đường thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại tỉnh Hà Nam. Hỗ trợ tích cực công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Nam Định: trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh của thành phố, hỗ trợ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo yêu cầu của Sở Y tế tỉnh; Tháng 1/2022, Nhà trường cử trên 100 sinh viên tham gia công tác hỗ trợ công tác chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ngoài ra, Nhà trường còn được tỉnh giao làm điểm tiên Vắcxin phòng Covid-19 cho cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân, các cơ quan ban ngành của tỉnh, các doanh nghiệp trong tỉnh và các chuyên gia người lao động nước ngoài an toàn.

Những kết quả đạt được trên đây là rất quan trọng, tiếp tục tạo lập nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Nhà trường. Bước vào năm học 2022 - 2023 nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động . Chủ đề năm học là: “Đổi mới - Sáng tạo - Chất lượng” nhằm tăng cường kỷ cương, nền nếp trong giảng dạy, học tập; nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ; nâng cao năng lực cạnh tranh; củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường trong và ngoài nước.

Sinh viên Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định hưởng ứng ngày Hiến máu nhân đạo 14/6.

Với triết lý giáo dục “TAY – TÂM – TRÍ – TỰ HÀO”, mỗi thày giáo, cô giáo, mỗi cán bộ, nhân viên thật sự là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo cho sinh viên noi theo. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tiếp tục phấn đấu trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu, uy tín trong nước và quốc tế về Điều dưỡng và Hộ sinh./.

                            

                                  Trần Quốc Khải

Đại diện Nam Đồng Bằng Sông Hồng