VNHN - Để nâng cao chất lượng của công tác kiểm định cần phải có quy trình và tiêu chuẩn đánh giá thống nhất. Thấu hiểu được điều này, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông (TTKĐCLCTGT) luôn đề cao vai trò trách nhiệm hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng các công trình giao thông tại địa phương. Để thấu hiểu rõ hơn vai trò cũng như những hành trình mà đơn vị đã đi qua, hãy lắng nghe cuộc trò chuyện của PV báo cùng ông Lương Minh Giang – Giám đốc TTKĐCLCTGT tỉnh Long An.

Trụ sở Trung Tâm Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Giao Thông
PV: Có thể nói thời gian qua đơn vị đã nỗ lực rất nhiều trong việc chung tay cùng ngành giao thông vận tải tỉnh nhà tạo nên những bước tiến quan trọng cho hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn?
Ông Lương Minh Giang: Hơn 18 năm hoạt động (được thành lập theo quyết định số 3097/QĐ-UB ngày 09/09/2003; quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 10/09/2007 của UBND tỉnh Long An), Trung tâm đã luôn bám sát vào phương châm hoạt động, chính là: Kiểm định chất lượng các công trình giao thông, kiểm tra xác định chất lượng vật liệu các công trình xây dựng, giám sát thi công, khảo sát thiết kế lập dự án; thẩm tra thiết kế dự toán; tư vấn quản lý dự án các công trình giao thông theo yêu cầu của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân (hoạt động hợp pháp) trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật.
Với đơn vị, việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, công tác kiểm định, duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông một cách hiệu quả đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo chất lượng các công trình cũng như nâng cao năng lực vận tải và khai thác an toàn, thông suốt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quả thật chúng tôi cũng đã gặp không ít thuận lợi, khó khăn đan xen nhau. May mắn lớn nhất chính là đơn vị luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở GTVT, các Phòng ban chức năng thuộc Sở đã tạo mọi điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao. Ngoài việc nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, mỗi CBCNV nơi đây đều ham học hỏi, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu của Ngành. Hiện nay tại đơn vị có 11 thạc sĩ; 23 kỹ sư; 04 cao đẳng, với lực lượng cán bộ kỹ thuật trẻ, năng nổ, chịu khó bám sát công trường, không ngại khó, không ngại khổ.
Song, bên cạnh đó Trung tâm vẫn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt khi Luật Đấu thầu số 43 và Nghị định số 63 hướng dẫn Luật đấu thầu ban hành, đây được xác định là một trong những trở ngại lớn nhất của Trung tâm vì Trung tâm trực thuộc Sở GTVT nên không thể đấu thầu hoặc phương án tự thực hiện các công trình do Sở GTVT làm Chủ đầu tư. Đối tác chính của chúng tôi là Sở Giao thông vận tải - Ban QLDA CTGT, song đơn vị này đang chuyển qua loại hình đơn vị sự nghiệp có thu và định hướng sẽ tự thực hiện công tác Tư vấn giám sát, đây là trở ngại lớn về công việc và nguồn thu của đơn vị.
PV: Tình hình dịch COVID-19 có làm ảnh hưởng đến tiến độ kiểm định của đơn vị?
Ông Lương Minh Giang: Dịch COVID-19 là một mối lo ngại rất lớn không chỉ đối với các nhân viên khảo sát, giám sát tại công trường mà còn cả cộng đồng. Ngay từ khi bùng phát dịch, chúng tôi ngay lập tức cho phép các nhân viên văn phòng làm việc 50% ở cơ quan, 50% làm việc tại nhà, còn nhân viên làm việc công trường thường xuyên kiểm tra sức khoẻ, test Covid thực hiện công việc nhằm đảm bảo tiến độ theo hợp đồng với khách hàng. Nêu cao tinh thần thực hiện tốt thông điệp 5K, tiến hành đo thân nhiệt và khử khuẩn nơi làm việc để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 còn rất lớn, song không vì thế mà chúng tôi chùn bước. Mà trong từng công cuộc, Trung tâm càng nêu cao tinh thần và trách nhiệm, giúp Sở Giao thông vận tải chủ động trong công tác kiểm tra giám định chất lượng các công trình giao thông khi có nghi vấn về chất lượng công trình, chất lượng vật liệu trong quá trình triển khai thi công hoặc công trình đưa vào sử dụng. Từng bước nâng cao chất lượng công trình, hạn chế lãng phí và thất thoát trong đầu tư.
PV: Trước thềm tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới 2022, ông có điều gì muốn gửi gắm đến chính quyền và các nhà đầu tư?
Ông Lương Minh Giang: Giai đoạn “bình thường mới” như hiện nay là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức không nhỏ với định hướng hoạt động của Ngành. Do vậy, bản thân Trung tâm sẽ nêu cao tinh thần đánh giá mức độ rủi ro theo lĩnh vực, loại hình công việc để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo việc hoạt động kinh doanh. Đồng thời, khuyến khích nhân viên từng bước trang bị kiến thức sử dụng mạnh công nghệ vào công việc chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công việc trong tình hình mới.
Cạnh tranh trong công việc ngày càng gay gắt và khốc liệt, đơn vị có cùng Ngành nghề ngày càng nhiều và có sự cạnh tranh trong việc giảm giá, đặc biệt là trong công tác thí nghiệm, thiết kế, giám sát; nhưng “Năng suất – chất lượng – hiệu quả” sẽ luôn là kim chỉ nam để TTKĐCLCTGT hướng đến. Bằng kinh nghiệm, năng lực và tâm huyết của mình, Trung tâm sẽ luôn cố gắng vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao, vừa đảm bảo thu nhập của người lao động được duy trì ở mức ổn định và phát triển, hướng tới tham gia các gói thầu lớn hơn trong lĩnh vực tư vấn trong những năm sắp tới.
Xin cảm ơn ông!



