31/01/2026 lúc 15:44 (GMT+7)
Breaking News

Triệu Sơn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả “chống dịch như chống giặc”, huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả “chống dịch như chống giặc”, huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã được kích hoạt cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã được thực hiện quyết liệt, kích hoạt cả hệ thống chính trị vào cuộc, huyện đã tích cực chủ động nhiều các nội dung, giải pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác tuyên tuyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt việc khai báo Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, hệ thống phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng thời lượng phát sóng phát thanh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động đến tận ngõ, từng nhà, từng khu chợ…để Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công tác rà soát, quản lý các trường hợp trở về từ vùng dịch được chú trọng thực hiện, các trường hợp nguy cơ đều được áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Kiểm soát chặt chẽ tất cả các lái xe, phụ xe, người đi cùng trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh khi vào địa bàn huyện.

Đoàn công tác của huyện thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch đến các cơ sở.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Triệu Sơn, từ tháng 5/2021, các xã, thị trấn đã chủ động rà soát công dân địa phương đang làm việc, công tác tại các tỉnh thành trong cả nước (ước tính khoảng 23.000 người); Phân công 9 đoàn công tác để đến các cơ sở nằm vùng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, Phòng Y tế là đơn vị tham mưu, mẫu hóa nội dung công việc để các đoàn xuống cơ sở chỉ đạo; Công tác cách ly được đảm bảo an toàn, siết chặt, cách ly tại gia đình đảm bảo cách ly gia đình với gia đình, cách ly tập trung tại 34 trường mầm non, theo phương pháp cuốn chiếu, phân luồng công dân riêng để đảm bảo không lây lan dịch bệnh trong khu cách ly, không lãng phí bộ phận vận hành. Siết chặt kỷ cương hành chính, không làm được huyện sẽ xử lý.

Công tác quản lý khu cách ly của huyện được đảm bảo an toàn, siết chặt, phân luồng công dân riêng để đảm bảo không lây chéo tại điểm cách ly.

Kể từ sau khi bùng phát đợt dịch thứ 4, từ ngày 28/04 đến ngày 17/08/2021, lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, rà soát, quản lý và tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, công dân cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Theo đó, các lực lượng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lên đến 473 triệu đồng, chiếm ¼ số tiền phạt vi phạm về phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Trong đó, tuần tra phát hiện, xử phạt 304 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tiền 355 triệu đồng; 11 trường hợp từ chối hoặc trốn tránh biện pháp cách ly y tế, phạt tiền 78 triệu đồng; 2 cơ sở karaoke hoạt động trong thời gian tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, phạt tiền 35 triệu đồng và 1 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, phạt tiền 5 triệu đồng. Ghi nhận tại xã Hợp Thắng, từ đầu tháng 5 đến nay đã xử lý 21 trường hợp vi phạm, trong đó phạt cảnh cáo 8 trường hợp, phạt tiền 13 trường hợp bằng 16 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Việc xử phạt nghiêm các hành vi cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã góp phần nâng cao trách nhiệm và ý thức tự giác của người dân. Nhờ đó, đại đa số người dân trong toàn huyện Triệu Sơn đã thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Xã Hợp Thắng (Triệu Sơn) luôn tích cực truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, huyện Triệu Sơn xác định quán triệt, thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Thanh Hoá, ngành Y tế về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các quy định phòng, chống dịch, nhất là quy định “5K” của Bộ Y tế. Các ban, ngành chức năng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao; đảm bảo tốt công tác hậu cần; tăng cường lực lượng thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, vừa đảm bảo lưu thông vừa ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ và nhân dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Việc sử dụng lực lượng tại các khu cách ly, các chốt chống dịch và tham gia giúp đỡ nhân dân phải linh hoạt, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, kịp thời nhân rộng cách làm hay, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống COVID-19; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh./.