16/12/2025 lúc 12:32 (GMT+7)
Breaking News

TP.Pleiku: Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 00h00 ngày 09/9

Sáng ngày 08/09, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai đã họp các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 của tỉnh chủ trì; dự họp có đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.

Sáng ngày 08/09, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai đã họp các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 của tỉnh chủ trì; dự họp có đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.

Tính tới thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn 4 nhóm nguy cơ làm cho dịch bệnh xâm nhập, bùng phát đó là: Người về từ các địa phương có dịch Covid-19 trốn tránh khai báo tại địa phương, trốn tránh giám sát y tế tại các chốt kiểm soát bằng nhiều hình thức tinh vi; hàng ngày có số lượng lớn xe tải, xe vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố vào tỉnh hoặc đi qua địa bàn tỉnh; trong nội địa của tỉnh đã tiếp tục xuất hiện trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi ra viện, dương tính khi cách ly tại nhà sau thời gian cách ly tập trung; một số diễn biến phức tạp liên quan đến chùm ca bệnh trong Quân đoàn 3, các trường hợp dương tính mới hầu hết trong giai đoạn toàn phát nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất triển khai một số vấn đề sau: Đối với thành phố Pleiku: Thống nhất dừng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn thành phố Pleiku kể từ 00h00 ngày 09/9/2021. UBND thành phố ban hành hướng dẫn các tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh; hoạt động cho chợ dân sinh, siêu thị, trước mắt vẫn tạm dừng các chợ cóc, chợ tự phát. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý các cơ sở vi phạm. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để thống nhất việc hướng dẫn các tiêu chí, quy định những hoạt động được phép, những hoạt động không được phép, tránh chồng chéo bất cập khi ban hành văn bản…

Đối với ca dương tính vào ngày thứ 14 trong khu phong tỏa tại thôn 2, xã An Phú, thành phố Pleiku liên quan đến chùm ca bệnh vựa rau Linh Vi, xe chở rau của Đà Nẵng (3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2) tiếp tục phong tỏa chặt thêm 14 ngày kể từ ngày 08/8/2021, thực hiện truy vết, xét nghiệm theo đúng quy định.

TP.Pleiku: Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 00h00 ngày 09/9.

Đối với huyện Chư Sê: Ban Chỉ đạo huyện nâng cao thêm một mức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Chuẩn bị các phương án để sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh ở mức độ cao. Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan rà soát thật kỹ các mốc dịch tễ của ca bệnh dương tính, đảm bảo khai thác các lịch trình di chuyển và các đối tượng liên quan trong vòng 14 ngày theo hướng dẫn tại Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”. Thực hiện lấy mẫu mở rộng đối với xã Ia Hlốp và các khu vực có nguy cơ cơ cao. Đánh giá lại các hoạt động triển khai chống dịch tại xã Ia Hlốp và các địa điểm đang thực hiện khoanh vùng.

Ban Chỉ đạo phòng huyện Chư Sê tiếp tục đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia để triển khai phù hợp các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý; xem xét tạm dừng các hoạt động không thiết yếu trong trường hợp phát hiện yếu tố nguy cơ cao, hạn chế tập trung đông người. Báo cáo kết quả đánh giá các yếu tố nguy cơ và các đề xuất đối với Ban Chỉ đạo tỉnh về các biện pháp chống dịch trong thời gian tới.

UBND - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại văn bản số 348/CV BCĐ ngày 03/9/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch liên quan đến ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng tại thành phố Pleiku và huyện Chư Sê và các văn bản liên quan khác. Đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp trên địa bàn quản lý; báo cáo kết quả đánh giá các yếu tố nguy cơ, tình hình thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg sau khi đủ 14 ngày để đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Hiện nay, theo nhận định của Ban Chỉ đạo tỉnh, các yếu tố nguy cơ chính có thể lây lan dịch bệnh trong cộng đồng bao gồm: Người về từ các địa phương có dịch, người đã kết thúc cách ly tập trung, người tái dương tính sau thời gian điều trị Covid-19, người lao động tự do trốn khai báo y tế. Vì vậy, các địa phong cần chủ động kiểm soát chặt đối với các đối tượng nổi trên, thường xuyên rà soát di biến động dân cư để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn còn lại.

Phương châm mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ".

Tiếp tục đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia để phân tầng nguy cơ đối với các xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai các biện pháp hành chính phù hợp đối với địa bàn quản lý; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh (thông qua Sở Y tế) và Sở Thông tin truyền thông trước 17h00 ngày 10/9/2021 để thống nhất xây dựng Bản đồ dịch tễ, cũng như phân vùng nguy cơ trên địa bàn cho toàn tỉnh.

Các địa phương chưa thực hiện kiện toàn các Ban Chỉ đạo, thành lập Trung tâm chỉ huy đến cấp xã thì khẩn trương triển khai thực hiện xong trước ngày 10/9/2021. Có trách nhiệm quán triệt, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn với phương châm mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ" và thực hiện tốt 8 nhiệm vụ của xã, phường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.