VNHN - Sau học sinh lớp 9 và lớp 12, nhiều quận, huyện TP.HCM đề xuất cho học sinh lớp 7, 8, 10 và 11 đi học trực tiếp từ 3.1.2022 do các em đã tiêm đủ vaccine.

Nhiều địa phương trên địa bàn TP.HCM đề xuất học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học trực tiếp – (Nguồn: Internet)
Ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp cho biết, trong hai tuần thí điểm từ ngày 13-25.12, quận Gò Vấp có trường THCS Nguyễn Du và trường Quang Trung tổ chức bán trú, kết quả khả quan. Tính chung cả hai khối 9 và 12, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 93%.
Theo ông Thủy, quận dự kiến cho học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đến trường từ ngày 3.1. Để đảm bảo giãn cách, quận sẽ bố trí dạy ba ngày trong tuần. Các em học cả ngày, có bán trú, những ngày còn lại học online.
Tại Thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Thái Nguyên - Trưởng phòng GDĐT TP.Thủ Đức cho hay, ban đầu tỉ lệ học sinh đi học thấp hơn 80% nhưng hiện tại đã tăng lên trên 92%. Khi xuất hiện F0, nhà trường đã xử lý kịp thời, bình tĩnh như hướng dẫn y tế, không hoang mang. TP. Thủ Đức cũng đã đề xuất từ ngày 3.1.2022, học sinh các khối 7, 8, 10, 11 được đi học. Đây là đối tượng đã được tiêm vaccine COVID-19. Riêng một số học sinh lớp 7 sinh tháng 12 chưa được tiêm, ông Nguyên cho biết thành phố cũng đang gấp rút triển khai.
Tương tự, lãnh đạo Phòng GDĐT các quận 6, 8, Tân Phú, Bình Tân đều đề xuất cho các khối 7-8, 10-11 đi học trực tiếp sau ngày 3/1, cùng khối 9 và khối 12.

Việc học sinh được đến trường sớm nhất sẽ đảm bảo sự phát triển toàn diện của các em – (Nguồn: Internet)
Theo Sở GDĐT TPHCM, trong 2 tuần đầu thí điểm cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 học trực tiếp trở lại, Sở GD-ĐT và Sở Y tế phát hiện 47 F0 (40 học sinh, 7 giáo viên). Các trường hợp đều được xử lý theo quy trình phát hiện F0 tại trường học và không gây xáo trộn gì.
Như Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM ông Nguyễn Văn Hiếu nhận định, việc học trực tuyến trong thời gian dài khiến tâm lý nhiều học sinh bị ức chế. Qua khảo sát của các trường cho thấy một số biểu hiện đáng lo ngại ở các em chưa được tới trường: nhiều em thụ động, thậm chí có em có ý tưởng không muốn đến trường nữa, có em nghiện chơi game, ôm máy tính tối ngày... Đây là những biểu hiện đáng lo ngại, bởi ngoài việc học kiến thức, các em còn có nhu cầu giao tiếp và các hoạt động giúp hình thành nhân cách mà việc học trực tuyến vốn không làm được điều đó.
Từ tuần sau, học sinh khối 9 và khối 12 vẫn đi học trực tiếp. Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết Sở GDĐT sẽ trao đổi với Sở Y tế để tham mưu cho UBND TP.HCM mở rộng dần cho học sinh đi học lại, làm sao cho học sinh được đến trường sớm nhất, đảm bảo sự phát triển toàn diện của các em./.



