05/12/2025 lúc 14:01 (GMT+7)
Breaking News

Tỉnh ủy Đồng Tháp phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ 2025

Chiều 3/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ khi hợp nhất tỉnh đến nay và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

Đồng Tháp quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của năm 2025 - Ảnh: TL

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời tập trung phân tích kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc sau khi sáp nhập tỉnh, đề xuất các giải pháp trọng tâm cho giai đoạn cuối năm. Đồng thời cũng làm rõ kết quả, hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các biện pháp đồng bộ, hiệu quả để phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% trở lên trong năm 2025.

Một trong những nội dung được quan tâm là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, với mục tiêu đưa Đồng Tháp vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xây dựng chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể cho từng năm; đánh giá, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp, phương án bố trí cán bộ, hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động hành chính thông suốt, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường nhấn mạnh, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2025, từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu. “Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, mỗi cán bộ chủ chốt cấp xã phải thực sự là ‘đầu tàu gương mẫu’, dám đổi mới vì lợi ích chung; người đứng đầu phải nói đi đôi với làm, xông pha, dám chịu trách nhiệm. Gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp trên, không vượt thẩm quyền, nhưng cũng không chờ đợi, né tránh, đùn đẩy” - Bí thư Ngô Chí Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu GRDP quý IV tăng trên 10,8%, thu ngân sách vượt dự toán, đồng thời xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quý IV/2025 và đầu năm 2026, tập trung cho các công trình trọng điểm. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, tạo động lực phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị vào chiều 3/11 - Ảnh: TL

Đồng Tháp cũng xác định hướng đi chiến lược là chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, phát triển chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm chủ lực như lúa gạo, trái cây, thủy sản. Tỉnh đang xúc tiến xây dựng Trung tâm đầu mối nông nghiệp vùng Đồng Tháp Mười, gắn với vùng nguyên liệu thủy sản nước ngọt, đồng thời nâng cấp hệ thống cảng phục vụ khai thác, chế biến, logistics và xuất khẩu, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế vùng.

Năm 2025 là năm đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh, vì vậy kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm sẽ là thước đo quan trọng đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hệ thống chính trị các cấp. Cuối năm 2025 là giai đoạn “nước rút” để hoàn thiện những chỉ tiêu đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, đặc biệt là tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sẽ giúp tỉnh có nền tảng tài chính, hạ tầng và nhân lực tốt để bứt phá trong giai đoạn 2026–2030. Khi các chỉ tiêu tăng trưởng, giải ngân, thu ngân sách, và cải cách hành chính đạt tiến độ, Đồng Tháp sẽ có thêm nguồn lực đầu tư cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục, chuyển đổi số nông nghiệp. Điều này trực tiếp nâng cao đời sống người dân, nhất là khu vực nông thôn – nơi chiếm tỉ trọng lớn của tỉnh.

Kết quả hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cuối năm là động lực tinh thần quan trọng, góp phần khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là yếu tố giúp Đồng Tháp thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác, quảng bá hình ảnh địa phương năng động, trách nhiệm và phát triển bền vững./.

Trí Đức - Hoàng Châu