23/04/2024 lúc 16:03 (GMT+7)
Breaking News

Tỉnh Đoàn Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027: Hứa hẹn nhiều khởi sắc

Ngày 22/9, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh; Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Ngô Văn Cương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ; cùng với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027- Ảnh: CTTĐT.

Ở nhiệm kỳ vừa qua 2017-2022, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Đắk Nông, đã thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu. Trong công tác giáo dục các cấp bộ Đoàn luôn được ban chấp hành chú trọng, đổi mới về nội dung, phương thức; bên cạnh đó công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn; công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn thường xuyên được quan tâm tổ chức dưới nhiều hình thức cũng như với cách làm sáng tạo; ngoài ra đề cao công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được quan tâm, chú trọng. Thường xuyên phát động các phong trào, cuộc thi: "Tuổi trẻ sáng tạo"; "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"; các cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo"; "Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông"; "Đắk Nông - Tìm kiếm tài năng công nghệ"; "Hội thi Tin học trẻ tỉnh Đắk Nông"... được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh Đắk Nông.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Tại nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh Đoàn Đắk Nông đã tuyên dương, khen thưởng 286 tập thể, 632 cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác; cùng với đó tổ chức được 1.968 hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật với hơn 183.720 lượt thanh thiếu nhi tham gia; Phát huy, duy trì tốt các CLB, đội nhóm, đặc biệt là đội thanh niên tình nguyện "Thắp sáng niềm tin" kèm cặp, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ được 376 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Bên cạnh đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã tích cực đi đầu trong việc ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng không gian mạng giúp công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Hiện nay các cấp bộ đoàn đã thành lập và quản lý 1 website, 375 trang facebook, fanpage… với hơn 127.400 tin bài đấu tranh, phản bác trên không gian mạng.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027-Ảnh: CTTĐT.

Bên cạnh chương trình "Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo", các cấp bộ đoàn toàn tỉnh còn tổ chức, vận đông cho đoàn viên, thanh niên tham gia Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam với hơn 19.563 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo được đăng ký trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Phong trào "Tuổi trẻ Đắk Nông tham gia xây dựng nông thôn mới", cács cấp bộ đoàn đã đăng ký xây dựng, đảm nhận gắn biển 6.750 công trình với tổng trị giá hơn 38,43 tỷ đồng; xây dựng 38 công trình thắp sáng đường quê dài 62,6 km trị giá 2,75 tỷ đồng. Song song với đó là những hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai đồng bộ đã thu hút trên 245.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; huy động 158 đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức trên 470 hoạt động thu gom, xử lý rác thải, tham gia trồng mới trên 718.000 cây xanh. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 tuổi trẻ Đắk Nông đã tích cực tham gia "Chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân". Trong đó thành lập được 71 đội hình chuyển đổi số; thông tin, tuyên truyền, nâng cao năng lực số đến trên 10.600 hộ dân; hướng dẫn trên 21.300 người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng điện tử như: VssID, đăng ký khám chữa bệnh qua điện thoại, các APP thanh toán điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử...

Ban Chấp hành mới của Tỉnh đoàn Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội-Ảnh: CTTĐT.

Với nhiệm kỳ 2022-2027, Tỉnh Đoàn Đắk Nông hướng tới khẩu hiệu: "Tuổi trẻ Đắk Nông tiên phong, khát vọng, sáng tạo, phát triển", bên cạnh đó Đại hội cũng đã đề ra 12 chỉ tiêu cơ bản, trong đó có: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; 1.800 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; Hàng năm trồng mới 250.000 cây xanh; 10 thôn, bản khó khăn được đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; 200 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; 150.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 92.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; 100.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; Tối thiểu 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ; 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng 2%/năm; giới thiệu ít nhất 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Phấn đấu bình quân hàng năm giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo tối thiểu từ 4% trở lên; Riêng đối với hộ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nghèo giảm tối thiểu từ 6% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong nhiệm kỳ vừa qua-Ảnh: CTTĐT.

Cũng tại đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu ra 33 đồng chí đoàn viên ưu tú vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027; trong đó, 9 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ, 3 Phó Bí thư (khuyết chức danh Bí thư Tỉnh đoàn) Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Với mong muốn Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027, phát huy hơn nữa những kết quả tốt đẹp vốn có, bên cạnh đó cần phải tích cực cố gắng phát huy tinh thần xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xứng đáng là tổ chức mầm non của Đảng.

Đình Tiến